Thủ tướng Thái Lan hội kiến Chủ tịch nước, Thủ tướng Việt Nam
Đây là chuyến thăm theo thông lệ ASEAN và cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
Chiều 30/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đang ở thăm nước ta.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chào mừng Thủ tướng Yingluck Shinawatra lần đầu tiên sang thăm Việt Nam từ sau khi đắc cử Thủ tướng Thái Lan và tin tưởng, chuyến thăm của bà Yingluck Shinawatra sẽ tăng cường quan hệ hữu nghị nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam – Thái Lan.
![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại lễ đón Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. |
Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về những thành tựu mà nhân dân Thái Lan đã đạt được thời gian qua, đồng thời hoan nghênh những kết quả hội đàm hết sức tích cực giữa hai Thủ tướng.
Chủ tịch nước khẳng định Viêt Nam coi trọng quan hệ với Thái Lan vì lợi ích hai nước và cộng đồng ASEAN. Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi tới nhà vua Thái Lan, cảm ơn lời chúc mừng của nhà vua gửi tới Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam và Thái Lan có mối quan hệ truyền thống, việc tiến tới đàm phán xây dựng quan hệ đối tác chiến lược sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực và góp phần tích cực xây dựng cộng đồng ASEAN.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng cảm ơn Chính phủ và các cấp chính quyền của Thái Lan đã tạo điều kiện giúp đỡ bà con việt kiều đang sinh sống tại Thái Lan. Việt Nam sẽ luôn là người bạn chân thành và đối tác tin cậy.
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Chính phủ và nhân dân Việt Nam, cảm ơn Chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp. Thủ tướng Thái Lan chúc mừng kết quả bầu cử Quốc hội khóa XIII và chúc mừng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước.
Thủ tướng Thái Lan hoan nghênh sự hợp tác giữa hai nước cũng như trong cộng đồng ASEAN. Thủ tướng cũng thông báo một số kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng và nhất trí tiến tới đưa quan hệ hai nước lên thành đối tác chiến lược và khẳng định Thái Lan không để bất cứ tổ chức nào sử dụng lãnh thổ để chống đối Việt Nam. Thái Lan sẽ tăng cường hợp tác kinh tế, năng lượng và du lịch với Việt Nam. Đây là lĩnh vực mà 2 nước có tiềm năng. Ngoài ra 2 bên cần tăng cường hơn nữa về văn hóa, giáo dục.
Thủ tướng Yingluck Shinawatra tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 nước lên tầm cao mới.
** Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Yingluck Shinawatra đã sang thăm chính thức nước ta. Lễ đón Thủ tướng Thái Lan diễn ra trọng thể chiều 30/11 tại Phủ Chủ tịch với sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hai Thủ tướng cũng đã tiến hành hội đàm và nhất trí nhiều biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị láng giềng và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thái Lan.
Đây là chuyến thăm theo thông lệ ASEAN và cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư đang phát triển tích cực. Dự kiến cả năm nay, kim ngạch thương mại Việt Nam và Thái Lan đạt trên 7 tỷ USD. Đến nay, Thái Lan đã có gần 260 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký gần trên 5,7 tỷ USD, đứng thứ 10 trong tổng số 93 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.
Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Yingluck Shinawatra sẽ góp phần quan trọng tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.
Thủ tướng Yingluck Shinawatra cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam đối với Thái Lan trong trận lũ lụt lịch sử vừa qua; khẳng định chính sách nhất quán của Thái Lan luôn cọi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.
Bày tỏ vui mừng trước những tiến triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác giữa hai nước sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai Thủ tướng mong muốn củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị láng giềng và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Trên tinh thần này, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh triển khai các cơ chế hợp tác sẵn có, kể cả trong khuôn khổ song phương, khu vực và quốc tế. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, y tế, du lịch, hợp tác sản xuất kinh doanh lúa gạo, lao động, an ninh, quốc phòng, phòng chống tội phạm…
Hai Thủ tướng cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước nhằm đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương ngày càng thiết thực, hiệu quả.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Thái Lan tăng cường hợp tác đầu tư vào Việt Nam, nhất là ở khu vực miền Trung. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đề nghị Chính phủ hai nước tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác giao thương giữa hai nước, nhất là khai thác hiệu quả tuyến hành lang Đông Tây…
Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục hợp tác không để bất cứ tổ chức, cá nhân nào sử dụng lãnh thổ của mình để hoạt động gây phương hại đến Việt Nam hoặc Thái Lan.
Hai Thủ tướng cũng chia sẻ về tình hình lũ lụt tại mỗi nước, tái khẳng định quan điểm về tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các nước trong khu vực để sử dụng bền vững nguồn nước, nhất là nguồn nước sông Mekong.
Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ cùng triển khai hiệu quả các cơ chế hiện có của ASEAN, góp phần xây dựng thành công cộng đồng ASEAN vào năm 2015…/.
