Thủ tướng thăm Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Đắk Nông

VOV.VN - Thủ tướng thăm hỏi, động viên, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Đắk Nông.

Nhân dịp thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông, ngày 9/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm hỏi, động viên và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông và Công an tỉnh Đắk Nông.

Báo cáo Thủ tướng và Đoàn, Đại tá Nguyễn Văn Lư, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh có 7 xã biên giới thuộc địa bàn 4 huyện với trên 17.000 hộ, 31 dân tộc cùng sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo trên các xã biên giới ở Đắk Nông là khoảng 8%.

Năm 2017, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, cũng như làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Toàn đơn vị cũng làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho địa phương trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, quan hệ đối ngoại với tỉnh Mondulkiri (Campuchia) và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh ở khu vực biên giới được thực hiện tốt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên các chiến sĩ tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đặc biệt, để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Bộ đội Biên phòng Đắk Nông thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tết Nguyên đán; cùng với đó là phối kết hợp với các cơ quan, tổ chức chăm lo Tết cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách khu vực biên giới theo chương trình “Bánh chưng xanh cho người nghèo” với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú. Đơn vị còn cử cán bộ, chiến sỹ xuống vui Xuân, đón Tết với người dân theo chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”, được đông đảo người dân hưởng ứng và ủng hộ.

Dịp này, đơn vị cũng đã tiến hành hỗ trợ, tặng trên 1.000 xuất quà cho bà con đồng bào các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn; bổ sung tiêu chuẩn Tết cho cán bộ, chiến sỹ mỗi người một phần quà trị giá từ 300.000 – 350.000 đồng, để bộ đội yên tâm làm nhiệm vụ.

Bộ đội Biên phòng Đắk Nông nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu

Vui mừng đến thăm nói chuyện và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Nông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh - quốc phòng trên biên giới, bảo vệ Tết Nguyên đán và tổ chức vui Xuân đón Tết của đơn vị.

Đặc biệt, Thủ tướng hoan nghênh Bộ đội Biên phòng Đắk Nông chủ động chăm lo Tết cho đồng bào thông qua các chương trình mang nhiều ý nghĩa, thắm tình quân dân như: “Bánh chưng xanh cho người nghèo”, “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”; đồng thời, đảm bảo tốt chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trong dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương nỗ lực, cố gắng của tập thể chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Đắk Nông trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng vẫn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc. 

Nhấn mạnh Đắk Nông là địa phương có vị trí quan trọng ở khu vực Tây Nguyên với hơn 130km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia, đời sống người dân, điều kiện hạ tầng khu vực biên giới còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều yếu tố về an ninh, trật tự, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Đắk Nông nỗ lực phấn đấu nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia cũng như tích cực tham gia các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân khu vực biên giới, bảo vệ tuyệt đối an toàn đường biên, cột mốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam – Campuchia là nước có quan hệ hữu nghị đặc biệt, gắn bó từ lâu đời, do đó nhiệm vụ bảo vệ biên giới an toàn, gìn giữ tình hữu nghị giữa hai nước có ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Đi đôi với đó là công tác gìn giữ an ninh trật tự khu vực biên giới, kiên quyết ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành vi phạm tội, thẩm lậu ma túy, đưa người trái phép qua biên giới, bảo vệ rừng, nghiêm cấm phá rừng tự nhiên, khai thác gỗ trái phép.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ đội Biên phòng Đắk Nông làm tốt công tác xây dựng lực lượng, xây dựng đơn vị không những mạnh về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn giỏi về văn hóa, tinh thần, gắn bó với nhân dân. Thủ tướng mong muốn Bộ đội Biên phòng Đắk Nông phấn đấu xây dựng đơn vị quyết thắng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ chiến sỹ, sẵn sàng chiến đấu cao, quyết tâm giữ vững chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc và phấn đấu trở thành đơn vị mẫu mực của Bộ đội Biên phòng cả nước.

Công an tỉnh Đắk Nông cần “quyết tâm một, biện pháp mười”

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới nói chuyện, động viên, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Công an tỉnh Đắk Nông – đơn vị nòng cốt làm nhiệm vụ gìn giữ an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng thăm hỏi, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Báo cáo với Thủ tướng, Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, năm 2017, Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá; tăng cường công tác đối ngoại, chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới…

Năm vừa qua, Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp phá tội phạm; tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện diễn ra trên địa bàn, phục vụ đắc lực việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đại tá Lê Văn Tuyến hứa với Thủ tướng sẽ cùng tập thể Ban Giám đốc, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Nông triển khai tốt đợt cao diểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 để người dân trong tỉnh vui Tết, đón Xuân an toàn, tiết kiệm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương những kết quả đã đạt được của Công an tỉnh Đắk Nông trong năm 2017; ghi nhận và hoan nghênh tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao của tập thể cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phân tích tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ, khó lường. Hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm an ninh truyền thống, phi truyền thống có nhiều diễn biến phức tạp thông qua việc lợi dụng môi trường internet.

Thủ tướng nhấn mạnh, trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an luôn cọi việc đảm bảo an ninh, gìn giữ trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, nhất là tại địa bàn Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Nông nói riêng.

Đánh giá kết quả công tác toàn diện của Công an tỉnh đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh trong năm 2017, Thủ tướng hoan nghênh và ghi nhận nỗ lực, cố gắng của các cán bộ, chiến sỹ Công an Đắk Nông ngày đêm lăn lộn, bám địa bàn, bám cơ sở để nắm bắt tình hình, từ đó có những biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cũng qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, giữ gìn bình yên cuộc sống cho người dân.

Nhấn mạnh đến đặc thù của Đắk Nông - địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm về an ninh, chính trị, các hành vi chặt phá, lấn chiếm đất rừng, tội phạm xuyên biên giới, Thủ tướng đề nghị Công an tỉnh tiếp tục mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm; phấn đấu tiếp tục giảm 3 tiêu chí về tai nạn giao thông; tạo ra một môi trường đầu tư tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư đến với địa phương.

Đề nghị Công an tỉnh Đắk Nông “quyết tâm một, biện pháp mười” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Giám đốc Công an tỉnh chú trọng đến việc chăm lo cho cán bộ chiến sỹ đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Năm 2018, cùng với cả nước, Công an Đắk Nông cần thực hiện tốt phương châm hành động: Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, huy động sức mạnh toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự gìn giữ bình yên cho cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà Tết tại Đắk Lắk
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà Tết tại Đắk Lắk

VOV.VN - Chiều 8/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi và chúc Tết và tặng quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân tại Đắk Lắk.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà Tết tại Đắk Lắk

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà Tết tại Đắk Lắk

VOV.VN - Chiều 8/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi và chúc Tết và tặng quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân tại Đắk Lắk.

Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN
Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

VOV.VN -Thủ tướng vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng làm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

Thủ tướng bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

VOV.VN -Thủ tướng vừa quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Anh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng làm Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thủ tướng: “Tổ quốc lắng nghe hơi thở của bà con Kiều bào“
Thủ tướng: “Tổ quốc lắng nghe hơi thở của bà con Kiều bào“

VOV.VN -Thủ tướng: “Tổ quốc lắng nghe hơi thở của bà con; lắng nghe những ý kiến đóng góp của bà con dành cho đất nước”

Thủ tướng: “Tổ quốc lắng nghe hơi thở của bà con Kiều bào“

Thủ tướng: “Tổ quốc lắng nghe hơi thở của bà con Kiều bào“

VOV.VN -Thủ tướng: “Tổ quốc lắng nghe hơi thở của bà con; lắng nghe những ý kiến đóng góp của bà con dành cho đất nước”