Thủ tướng thăm mô hình sản xuất cá tra giống công nghệ cao ở An Giang

VOV.VN -Đây là khu sản xuất cá tra công nghệ cao được đánh giá góp phần thúc đẩy phát triển nghề nuôi cá tra của cả vùng đồng bằng Sông Cửu Long.

Trong chuyến tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tại An Giang năm 2018 tại An Giang vào ngày mai, 15/12, chiều nay, 14/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm mô hình sản xuất cá tra giống công nghệ cao của Tập đoàn Việt Úc, tại xã Vĩnh Hòa; Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

Lễ khánh thành khu sản xuất cá tra giống của Tập đoàn Việt-Úc

Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Tập đoàn Việt Úc cho biết, Khu công nghệ cao này áp dụng những công nghệ hiện đại và dự kiến từ tháng 4 năm 2019, Tập đoàn Việt - Úc sẽ bắt đầu cung cấp cá tra giống ra thị trường, công suất 1 tỷ con giống/ năm. Khu sản xuất cá tra giống được xây dựng trên cồn Vĩnh Hòa, nằm tách biệt hoàn toàn với khu dân cư và sản xuất. Do đó, để vận hành hoạt động, Tập đoàn Việt – Úc đã đầu tư hệ thống điện mặt trời để cung cấp điện cho các trại sản xuất và văn phòng hoạt động, góp phần bảo vệ môi trường.   

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường đánh giá, với việc sản phẩm cá tra Việt Nam chiếm 90% thị trường thế giới, kim ngạch khoảng 2 tỷ USD mỗi năm, thì việc có chất lượng con giống tốt là hết sức cần thiết. Việc đặt trung tâm sản xuất giống công nghệ cao tại An Giang rất phù hợp vì An Giang là tỉnh trọng điểm của con cá tra và đang khuyến khích ứng dụng công nghệ cao để tổ chức sản xuất con giống. Khu sản xuất cá tra công nghệ cao này góp phần thúc đẩy liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng ca và phát triển nghề nuôi cá tra của đồng bằng Sông Cửu Long.

Thủ tướng tới thăm khu sản xuất cá tra giống

Đánh giá cao mô hình sản xuất giống công nghệ cao này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành công của Tập đoàn Việt Úc, mong muốn Tập đoàn sẽ thực hiện thành công mô hình này, góp phần thúc đẩy ngành cá tra Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Tiếp đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cắt băng khánh thành khu sản xuất cá tra giống công nghệ cao của Tập đoàn Việt Úc.

Bên cạnh sản xuất cá tra giống, Tập đoàn Việt Úc là đơn vị sản xuất tôm giống lớn nhất Việt Nam với tổng công suất sản xuất trên 50 tỷ con/năm, cung cấp sản lượng con giống chiếm 25% thị phần tôm giống cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Campuchia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Chiều 26/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

VOV.VN - Chiều 26/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Phó Thủ tướng Đức
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Phó Thủ tướng Đức

VOV.VN -Chiều 29/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Phó Thủ tướng CHLB Đức Philipp Rösler nhân dịp tham dự Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp Việt Nam 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Phó Thủ tướng Đức

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Phó Thủ tướng Đức

VOV.VN -Chiều 29/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Phó Thủ tướng CHLB Đức Philipp Rösler nhân dịp tham dự Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp Việt Nam 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Medvedev
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Medvedev

VOV.VN -Sau lễ đón chính thức vào sáng 19/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nga đã dẫn đầu đoàn Đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Medvedev

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Medvedev

VOV.VN -Sau lễ đón chính thức vào sáng 19/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nga đã dẫn đầu đoàn Đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia

VOV.VN -Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Sen có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương lên một tầm cao mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia

VOV.VN -Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Sen có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương lên một tầm cao mới.