Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia M.Mohamed đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Chiều 9/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia M.Mohamed đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng phát triển quan hệ với Malaysia, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư; đánh giá cao các dự án hợp tác của Malaysia, không chỉ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp hai nước mà còn góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia

Thủ tướng bày tỏ mong muốn hai nước sớm thông qua và thực hiện Chương trình hành động Việt Nam – Malaysia giai đoạn 2017-2019 nhằm triển khai hợp tác cụ thể, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; mong hai nước tích cực đề ra các biện pháp để tăng mạnh kim ngạch thương. Mong rằng sau chuyến thăm làm việc này của Bộ trưởng, sẽ mở ra chương mới trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư hai nước.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khuyến khích các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư vào các công trình cơ sở hạ tầng theo mô hình hợp tác đối tác công-tư (PPP). Chính phủ cũng đang đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định, có nguồn nhân lực trẻ, dân số vàng.

Trong ba năm tới, nhiều doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa sẽ được niêm yết trên sàn chứng khoán. Đây là những cơ hội tốt cho các nhà đầu tư Malaysia nói riêng và nước ngoài nói chung đầu tư, trở thành cổ đông chiến lược.

Thủ tướng nhất trí với Bộ trưởng Mohamed về tiềm năng hợp tác hai nước còn rất lớn, do đó hai nước phải nỗ lực nhiều hơn nữa đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như du lịch, năng lượng, hạ tầng, tài chính-ngân hàng, bất động sản, đặc biệt là coi trọng công nghiệp chế tạo, chế biến.

Nhân dịp này, qua Bộ trưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời hỏi thăm, chúc sức khỏe Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Về phần mình, Bộ trưởng M.Mohamed bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn; cho biết, thành phần đoàn có khoảng 40 doanh nghiệp, tập đoàn chủ chốt của Malaysia sang thăm, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Các doanh nghiệp Malaysia đánh giá cao cơ hội đầu tư và coi trọng thị trường Việt Nam.

Hiện có nhiều doanh nghiệp Malaysia đang làm ăn hết sức thuận lợi ở Việt Nam. Dự án hợp tác liên doanh giữa Petronas và PetroVietnam hiện cũng đang hoạt động rất hiệu quả.

Bộ trưởng cũng cảm ơn các bộ, ngành, cơ quan chức năng Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Malaysia mở rộng kinh doanh tại Việt Nam; bày tỏ ấn tượng trước sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, kết quả thu hút vốn FDI gần đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Đối tác chiến lược đưa quan hệ Việt Nam - Malaysia lên tầm cao mới”
“Đối tác chiến lược đưa quan hệ Việt Nam - Malaysia lên tầm cao mới”

VOV.VN - Việt Nam và Malaysia có nhiều lợi ích gắn bó. Việc thiết lập Đối tác chiến lược đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu.

“Đối tác chiến lược đưa quan hệ Việt Nam - Malaysia lên tầm cao mới”

“Đối tác chiến lược đưa quan hệ Việt Nam - Malaysia lên tầm cao mới”

VOV.VN - Việt Nam và Malaysia có nhiều lợi ích gắn bó. Việc thiết lập Đối tác chiến lược đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu.

Việt Nam - Malaysia đặt mục tiêu đạt kim ngạch 15 tỷ USD vào năm 2020
Việt Nam - Malaysia đặt mục tiêu đạt kim ngạch 15 tỷ USD vào năm 2020

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Việt Nam và Malaysia đề ra các biện pháp để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD vào năm 2020.

Việt Nam - Malaysia đặt mục tiêu đạt kim ngạch 15 tỷ USD vào năm 2020

Việt Nam - Malaysia đặt mục tiêu đạt kim ngạch 15 tỷ USD vào năm 2020

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn Việt Nam và Malaysia đề ra các biện pháp để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 15 tỷ USD vào năm 2020.

Thủ tướng tiếp Cựu Chủ tịch Thượng viện Malaysia
Thủ tướng tiếp Cựu Chủ tịch Thượng viện Malaysia

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Cựu Chủ tịch Thượng viện Malaysia đang có chuyến thăm Việt Nam.

Thủ tướng tiếp Cựu Chủ tịch Thượng viện Malaysia

Thủ tướng tiếp Cựu Chủ tịch Thượng viện Malaysia

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Cựu Chủ tịch Thượng viện Malaysia đang có chuyến thăm Việt Nam.

Malaysia coi trọng hợp tác phòng, chống tham nhũng với Việt Nam
Malaysia coi trọng hợp tác phòng, chống tham nhũng với Việt Nam

VOV.VN -Ngay sau buổi tiếp, 2 cơ quan đã có buổi tọa đàm trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Malaysia coi trọng hợp tác phòng, chống tham nhũng với Việt Nam

Malaysia coi trọng hợp tác phòng, chống tham nhũng với Việt Nam

VOV.VN -Ngay sau buổi tiếp, 2 cơ quan đã có buổi tọa đàm trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Malaysia  ​
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Malaysia ​

VOV.VN -Chiều 14/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam M. Zamruni Khalid.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Malaysia  ​

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Malaysia ​

VOV.VN -Chiều 14/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Malaysia tại Việt Nam M. Zamruni Khalid.