Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm và làm việc với cán bộ chiến sĩ Cục CSGT

VOV.VN - Chiều nay (20/1), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đến thăm và làm việc với Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an.

Năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song lực lượng Cảnh sát giao thông luôn bám sát, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an, qua đó chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Với nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng, tình hình tai nạn giao thông trong năm qua giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2020.

Trong năm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã lập biên bản, xử lý 2,9 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 3 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, phá thành công 7 chuyên án; bắt giữ hơn 7.000 vụ với 10.700 đối tượng phạm pháp. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tiếp tục duy trì tối đa lực lượng đảm bảo tốt nhất tình hình, quyết tâm không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết: “Lực lượng cảnh giao thông tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc cao điểm theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an; duy trì tối đa lực lượng quyết tâm không để ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông. Lực lượng cảnh giao thông sẽ nỗ lực quyết tâm lập nhiều thành tích chiến công trong đợt thực hiện cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022”

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao lực lượng Cảnh sát giao thông trong năm qua đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. Đồng thời bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của đất nước.

Phó Thủ tướng đánh giá cao lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính. Phó Thủ tướng lưu ý trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, trong điều kiện bình thường mới số lượng người và phương tiện tham gia sẽ đông hơn, vì vậy lực lượng Cảnh sát giao thông cần bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông:

“Trong thời gian tới tôi đề nghị các đồng chí là tiếp tục làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán này. Trong đó cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát những hành vi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông như sử dụng nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, vi phạm làn đường, không đội mũ bảo hiểm.., cần tăng cường xử lý vi phạm. Thứ hai là bố trí lực lượng để hướng dẫn giao thông chủ động không để xảy ra ùn tắc giao thông, nhất là trong những dịp cận Tết người dân đi lại nhiều và những dịp sau Tết”.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường bố trí lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý những sự cố về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến giao thông như vận chuyển trái phép pháo nổ, buôn lậu …; ngăn chặn kịp thời tình trạng đua xe trái phép, nhất là trong dịp tết tại các đô thị, thành phố../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: "VOV Giao thông góp phần xây dựng văn hóa giao thông đô thị"
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: "VOV Giao thông góp phần xây dựng văn hóa giao thông đô thị"

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, trong năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm đáng kể. Để có được thành quả này, là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của VOV Giao thông.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: "VOV Giao thông góp phần xây dựng văn hóa giao thông đô thị"

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: "VOV Giao thông góp phần xây dựng văn hóa giao thông đô thị"

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, trong năm 2021, số vụ tai nạn giao thông giảm đáng kể. Để có được thành quả này, là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của VOV Giao thông.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ năm 2022 hết sức nặng nề
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ năm 2022 hết sức nặng nề

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 vào sáng nay (11/1).

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ năm 2022 hết sức nặng nề

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ năm 2022 hết sức nặng nề

VOV.VN - Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 vào sáng nay (11/1).

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc mừng Giáng sinh tại Huế
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc mừng Giáng sinh tại Huế

VOV.VN - Sáng nay (22/12), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Huế; thăm và chúc mừng Giáng sinh giáo xứ chính tòa Phủ Cam Huế.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc mừng Giáng sinh tại Huế

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc mừng Giáng sinh tại Huế

VOV.VN - Sáng nay (22/12), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Huế; thăm và chúc mừng Giáng sinh giáo xứ chính tòa Phủ Cam Huế.