Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Tư pháp Cuba

VOV.VN - Chiều nay, 12/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Cuba Oscar Manuel Silvera Martínez. 

Hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm cũng như kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng Tư pháp, Thủ tướng nêu rõ, quan hệ hai nước hết sức đặc biệt, gắn bó máu thịt, có truyền thống nhiều năm qua. Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện, ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp; qua đó góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện giữa hai nước anh em Việt Nam và Cuba.

Bộ trưởng Tư pháp Cuba bày tỏ vinh dự lần đầu tiên được thăm Việt Nam; nêu rõ, nhân dân hai nước rất gắn bó với nhau. Bộ trưởng chia sẻ, từ khi còn nhỏ, thế hệ ông đã được học tập nhiều bài học giá trị từ Việt Nam như tinh thần bất khuất, kiên cường, yêu nước…. Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn trong trái tim nhân dân Cuba anh em.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Tư pháp Cuba.

Bộ trưởng cho biết, hai bên đã có cuộc hội đàm hết sức thành công để tăng cường hợp tác hai Bộ; trong đó có hợp tác đào tạo cán bộ, tin học hoá. Ông tin tưởng chắc chắn những kinh nghiệm quý báu của Việt Nam sẽ giúp đỡ Cuba trong lĩnh vực tư pháp.

Bộ Tư pháp Cuba cam kết thực hiện nghiêm chỉnh thoả thuận giữa hai Bộ vừa mới ký. Cách đây vài tháng, Cuba vừa thông qua Hiến pháp mới, góp phần hoàn thiện, cập nhật mô hình kinh tế. Hiến pháp này là kết quả của sự đồng thuận từ nhân dân Cuba. Đất nước Cuba mặc dù đang gặp nhiều khó khăn vì cấm vận nhưng vẫn nỗ lực vươn lên phát triển, quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba. Bộ trưởng nhấn mạnh, hai nước rất gần gũi về văn hoá, lịch sử, là nền tảng thuận lợi phát triển quan hệ song phương.

Đánh giá cao ý kiến của Bộ trưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng vì Cuba có Hiến pháp mới với nhiều điểm quan trọng, qua đó tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thúc đẩy kinh tế-xã hội Cuba phát triển mạnh mẽ.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam kiên định đường lối ủng hộ nhân dân Cuba anh em tại các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc. Việt Nam chủ trương tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Cuba, thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước. Việt Nam đã thực hiện công cuộc đổi mới hơn 30 năm, đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, coi trọng quyền tự do kinh doanh, sản xuất và lưu thông hàng hoá mạnh mẽ của người dân. Trong quá trình phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm quyền lợi của nhân dân. Công cuộc xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam đang gặt hái nhiều thành công. Thủ tướng cho rằng, Việt Nam vẫn cần phải tiếp tục gỡ nút thắt về thể chế.

Việt Nam và Cuba luôn coi trọng truyền thống đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau. Thủ tướng hoan nghênh việc thúc đẩy quan hệ giữa các bộ, ngành hai nước mạnh mẽ hơn nữa. Thủ tướng tin trưởng việc hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Cuba phát triển kinh tế trong khả năng của mình.

Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp là hết sức quan trọng vì thể chế là một trong những vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển.

Cảm ơn ý kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Cuba bày tỏ vui mừng vì trong chuyến thăm này, đoàn đã có dịp làm việc với một số bộ, ngành Việt Nam; tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp sẽ đóng góp tích cực vào quan hệ hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Thủ tướng Canada
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Thủ tướng Canada

VOV.VN - Thủ tướng đã gửi điện chúc mừng Thủ tướng Canada Justin Trudeau và đảng Tự do Canada giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua ở nước này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Thủ tướng Canada

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Thủ tướng Canada

VOV.VN - Thủ tướng đã gửi điện chúc mừng Thủ tướng Canada Justin Trudeau và đảng Tự do Canada giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua ở nước này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon

VOV.VN - Thủ tướng Lee Nak Yeon đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak Yeon

VOV.VN - Thủ tướng Lee Nak Yeon đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Hiệp định RCEP, gặp Thủ tướng Nhật Bản
Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Hiệp định RCEP, gặp Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 4/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các nhà lãnh đạo dự Hội nghị Cấp cao Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) lần thứ 3.

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Hiệp định RCEP, gặp Thủ tướng Nhật Bản

Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Hiệp định RCEP, gặp Thủ tướng Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 4/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các nhà lãnh đạo dự Hội nghị Cấp cao Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) lần thứ 3.