Thủ tướng tiếp Đoàn chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày TP Hải Phòng

VOV.VN - Trong chiều 26/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (CSCM) TP Hải Phòng.

Thủ tướng mong muôn, trước đây các chiến sỹ cách mạng đã giữ vững ý chí cách mạng thì ngày nay tiếp tục giữ vững ý chí cách mạng, làm gương cho gia đình, dòng họ, con cháu noi theo; tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; giữ gìn văn hoá, truyền thống để góp phần xây dựng khu phố, làng xã văn hoá. 

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được đón tiếp các chiến sỹ cách mạng Thành phố Hải Phòng về thăm Thủ đô, thể hiện tình cảm gắn bó của Đảng, Nhà nước với những người có công với cách mạng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Ân cần thăm hỏi các chiến sỹ cách mạng, Thủ tướng chia sẻ về sự khó khăn, gian khổ mà các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày gặp phải trước kia, đồng thời khẳng định, cùng với quan tâm phát triển kinh tế, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm an sinh xã hội, quan tâm những người có công với cách mạng, gia đình chính sách.

Thủ tướng trân trọng những tình cảm tốt đẹp của các chiến sỹ cách  mạng Thành phố Hải Phòng với đất nước vẫn luôn đày ắp, giữ vững nghĩa khí của người chiến sỹ cách mạng, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, nhân dân. Thủ tướng mong muốn, thế hệ trẻ cần nhìn vào các tấm gương của chiến sỹ cách mạng để học tập, noi theo. 

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Chúc mừng Thành phố Hải Phòng đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, góp phần thay đổi bộ mặt thành phố những năm gần đây, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo và các cơ quan chức năng cần tiếp tục quan tâm hơn nữa việc hỗ trợ những gia đình chính sách, có công với cách mạng, thương bệnh binh, những chiến sỹ cách mạng, hộ gia đình khó khăn…

Thông báo với Đoàn về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mọi mặt của đất nước nói chung, của Thành phố Hải Phòng nói riêng, Thủ tướng mong muốn các chiến sỹ cách mạng Thành phố tiếp tục, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, thương yêu, đoàn kết, động viên nhau trong cuộc sống; chúc các chiến sỹ cách mạng luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục sống vui, sống khoẻ, đóng góp cho quê hương, đất nước phát triển mạnh mẽ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ hiến vùng Yangon
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ hiến vùng Yangon

VOV.VN - Sáng 18/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ hiến Vùng Yangon, Myanmar, ông U Phyo Min Thein.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ hiến vùng Yangon

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ hiến vùng Yangon

VOV.VN - Sáng 18/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ hiến Vùng Yangon, Myanmar, ông U Phyo Min Thein.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn sát cánh, ủng hộ và hỗ trợ sự nghiệp xây dựng đất nước của nhân dân Lào anh em.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Lào

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn sát cánh, ủng hộ và hỗ trợ sự nghiệp xây dựng đất nước của nhân dân Lào anh em.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nga
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nga

VOV.VN - Hai Thủ tướng đã trao đổi về các hoạt động chung trong năm chéo Việt Nam - Nga và Nga - Việt Nam trong năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nga

VOV.VN - Hai Thủ tướng đã trao đổi về các hoạt động chung trong năm chéo Việt Nam - Nga và Nga - Việt Nam trong năm 2020.