Thủ tướng yêu cầu ngành công nghệ tập trung vào công trình điểm
Ngành khoa học công nghệ đẩy nhanh việc xây dựng cơ chế, thể chế chính sách… thực sự góp phần vào việc cơ cấu lại nền kinh tế
Sáng 10/1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động khoa học công nghệ; tăng tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ đối với năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo hội nghị.
Kết quả nổi bật của ngành khoa học công nghệ trong năm 2011 là tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện và đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, nội dung công tác.
Các loại hình, nhiệm vụ khoa học công nghệ được nâng tầm về trình độ, chất lượng, hiệu quả và mở rộng về quy mô với các chương trình, nhiệm vụ khoa học lớn, dài hạn, đa mục tiêu.
Rõ nét là đã xác định được danh mục 25 sản phẩm và nhóm sản phẩm theo tiêu chí sản phẩm quốc gia với trên 350 sáng chế về công nghệ được sử dụng trong quá trình nghiên cứu.
Năm 2011 cũng là năm đánh dấu bước bứt phá của ngành khoa học công nghệ với nhiều dự án, công trình lớn được ứng dụng hiệu quả. Đó là dự án chế tạo giàn khoan tự nâng 90m nước của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Công trình nghiên cứu, sử dụng tế bào gốc từ tủy xương để điều trị thành công bệnh nhân được chẩn đoán là “Ly thượng bì bọng nước bẩm sinh” - một căn bệnh nguy hiểm, gây tử vong cao ở trẻ em của ngành y tế đã đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 2 (sau Mỹ) thành công với công nghệ này
Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2011 ngành khoa học công nghệ còn những hạn chế. Đó là chưa có giải pháp đủ mạnh, khả thi để huy động khu vực tư nhân, nhất là doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và đổi mới khoa học công nghệ; các nhiệm vụ khoa học công nghệ có quy mô nhỏ lẻ chưa được đầu tư đến cùng, ít gắn kết, xâu chuỗi để tạo nên hiệu quả tổng hợp; chưa có chính sách hữu hiệu trong đào tạo, quy hoạch, sử dụng và trọng dụng cán bộ khoa học công nghệ.
Năm 2012 ngành khoa học công nghệ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án khoa học công nghệ, nhất là các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước theo hướng đổi mới nội dung, tăng cường đặt hàng từ phía Nhà nước và hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính để đầu tư hiệu quả.
Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nói: “Tăng cường tổ chức, đánh giá tuyển chọn các viện nghiên cứu, trường đại học ở một số lĩnh vực công nghệ trọng điểm, một số ngành khoa học có thế mạnh của Việt Nam để đầu tư phát triển. Đẩy mạnh đánh giá khoa học và định giá công nghệ…”
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả của ngành khoa học công nghệ trong năm 2011 và khẳng định, những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước trong bối cảnh năm 2011 với nhiều khó khăn, thách thức.
Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt, được xác định là khâu đột phá của khoa học công nghệ với sự phát triển mọi mặt của kinh tế xã hội.
Thủ tướng yêu cầu, trong năm 2012 ngành khoa học công nghệ đẩy nhanh việc xây dựng cơ chế, thể chế chính sách, tạo ra môi trường, điều kiện thuận lợi, thực sự góp phần vào việc cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trước mắt là đưa nền kinh tế đất nước phát triển nhanh và bền vững mà mục tiêu đề ra trong năm 2012 là tăng trưởng GDP từ 6,5% đến 7%. Cùng với đó là tập trung triển khai nhanh các công trình, sản phẩm trọng điểm quốc gia./.