Thúc đẩy hợp tác giữa vùng Bretagne (Pháp) và Việt Nam

Nhiều lĩnh vực đang và sẽ hợp tác như phát triển và quản lý biển, chất lượng nước, an toàn thực phẩm hải sản, hợp tác y học và giáo dục.

Thành phố cảng Brest thuộc Vùng Bretagne, một trong những TP cảng lớn nhất của Pháp sẵn sàng chuyển giao kinh nghiệm và công nghệ hiện đại trong quản lý bờ biển để giúp Việt Nam có những vùng biển “chất lượng cao”. Đó là nhận định của lãnh đạo Vùng Bretagne và TP Brest với Đại sứ Việt Nam tại Pháp trong chuyến thăm làm việc tại thành phố này.

Đại sứ Dương Chí Dũng ký sổ lưu niệm tại Technopole

Nằm ở phía Tây Bắc nước Pháp cách Thủ đô Paris khoảng 600 km, Brest là một thành phố cảng lớn của Pháp, đồng thời là một trung tâm nghiên cứu phát triển hàng đầu của Pháp với nhiều trường đại học danh tiếng trong các ngành học như Hàng hải, Viễn thông… và là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp và viện nghiên cứu, đặc biệt là liên quan đến biển.

Từ năm 2007 đến nay, thành phố Brest đã có sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với 3 thành phố lớn của Việt Nam là Hải Phòng, Nha Trang và Bà Rịa- Vũng Tàu, tập trung vào nhiều lĩnh vực từ biến đổi khí hậu, phát triển và quản lý biển, chất lượng nước cho đến nâng cao an toàn thực phẩm hải sản, hợp tác y học và giáo dục… Nhiều kinh nghiệm hay trong phát triển và quản lý các tài nguyên biển được phía Brest chuyển giao để giúp Việt Nam hướng tới xây dựng những vùng biển “chất lượng cao”.

Ông Michel Marvon - Giám đốc điều hành chiến lược đô thị thành phố Brest - đánh giá hiệu quả hợp tác phi tập trung giữa các địa phương của hai nước Việt nam và Pháp: “Hai nước chúng ta gắn bó từ lịch sử, với sự thoải mái, hiệu quả. Không chỉ có những lĩnh vực liên quan đến biển mà chúng tôi ngày càng thấy có nhiều lĩnh vực mở ra cùng hợp tác như giáo dục, du lịch, y tế. Nhiều công ty của Brest đã có mặt tại Việt nam, mở rộng đầu tư tại các thành phố biển lớn của Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, chúng ta sẽ cùng nhau gặt hái được nhiều kết quả hơn nữa, nhất là khi mối quan hệ chính trị giữa hai nước chúng ta ngày càng tốt đẹp”.

Những kết quả hợp tác giữa Brest với 3 thành phố của Việt Nam cho thấy hiệu quả của hình thức hợp tác phi tập trung và có thể nhân rộng ra nhiều địa phương ven biển khác của Việt Nam.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng nói: “Thế mạnh của bạn trong quản lý biển, an ninh biển, trang bị cho ngư dân rất tốt. Chúng tôi bàn với các thành phố không chỉ Brest mà cả vùng Bretagne làm sao suy nghĩ để phát triển hợp tác quản lý biển nâng lên quy mô giữa quốc gia với quốc gia, chứ không chỉ giữa các thành phố, địa phương của hai nước với nhau. Tức là không chỉ riêng giữa TP Brest với Hải Phòng, Nha Trang hay Vũng Tàu mà giữa hai nước Việt Nam và Pháp. Làm sao để chúng ta thu được những chất xám, kinh nghiệm của bạn trong lĩnh vực quản lý bờ biển để giúp các Tỉnh, Thành ven biển của chúng ta phát triển tốt”.

Trong chuyến thăm làm việc tại Brest lần này, Đại sứ Dương Chí Dũng đã có các cuộc làm việc với Lãnh đạo Vùng Bretagne, Tỉnh Côtes d’Armor và Morbihan, đại diện Cộng đồng đô thị Brest và Thị trưởng Brest nhằm điểm lại các dự án hợp tác giữa Vùng Bretagne với các địa phương Việt Nam và bàn các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác này.

Đại sứ Dương Chí Dũng cũng đi thăm Trung tâm nghiên cứu công nghệ cao Technopole Brest Iroise, Trung tâm nghiên cứu; xử lý ô nhiễm môi trường biển (CEDRE); làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp TP Brest; nghe giới thiệu một số dự án công nghệ hiện đại về an toàn biển, cung cấp thiết bị và thông tin cho ngư dân cũng như phát hiện và cứu hộ kịp thời khi xảy ra thảm họa trên biển…

Ngoài TP Brest, Vùng Bretagne và 2 tỉnh khác thuộc Vùng này là Côtes d’Armor và Morbihan đã có hợp tác với các Tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh , Quảng Ngãi và Đồng Nai trong lĩnh vực nông nghiệp sạch, đặc biệt là nuôi bò sữa và lợn sạch.

Cũng trong dịp này, Thị trưởng thành phố Brest đã trao tặng Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tập bản đồ các vùng biển ngoài cảng Hải Phòng, Vịnh Nha Trang, Vũng Tàu từ cuối thế kỷ 19 do Trung tâm bản đồ của thành phố lưu giữ. Cử chỉ này của phía bạn thể hiện mong muốn thúc đẩy hợp tác trên cơ sở lòng tin và tình hữu nghị với Việt Nam.

Đáng chú ý là trong chuyến thăm và làm việc của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng ở thành phố Brest, hai bên đã thảo luận cụ thể về công tác chuẩn bị cho Lễ hội biển Brest 2012 - có sự tham dự của một thành phố biển đại diện của Việt Nam, cho Hội nghị phi tập trung Việt Nam - Pháp lần thứ 9 vào tháng 6/2013 tại Brest; thống nhất về một số hoạt động giao lưu văn hóa nhân năm chéo Việt- Pháp 2013.

Hai bên cũng đã thống nhất về nguyên tắc tổ chức một Diễn đàn doanh nghiệp của Vùng Bretagne với các doanh nghiệp Việt Nam vào năm 2012 nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp Vùng Bretagne hiểu hơn về môi trường đầu tư Việt Nam và có cơ hội tiếp xúc với các đối tác Việt Nam, qua đó tăng cường hơn nữa đầu tư vào Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.