Xe tải ra vào thành phố Đà Nẵng: “Trên nói một đường, dưới làm một nẻo”

VOV.VN - Hiện nay, một số quy định về việc kiểm soát xe tải chở hàng hóa giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, dù cả hai đều là vùng xanh, vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn.

Lái xe người Đà Nẵng chở hàng vào thành phố Hội An, sau đó chạy xe không quay về Đà Nẵng vẫn phải áp dụng quy định “xe tải luồng xanh”. Nghĩa là nếu lái xe này ở lại Đà Nẵng quá 24 giờ thì phải vào 1 trong 3 khu cách ly tập trung do thành phố bố trí sẵn để cách ly y tế. Quy định này khiến nhiều lái xe, doanh nghiệp bức xúc.

Anh Nguyễn Văn Trung, lái xe tải nhỏ chở hàng thực phẩm cho Công ty TNHH thực phẩm Ngon Cổ Điển, chi nhánh Đà Nẵng, đóng ở quận Sơn Trà cho biết, anh rất ngạc nhiên khi đến thời điểm này, tại chốt kiểm soát dịch của thành phố vẫn yêu cầu anh phải đến ở 1 trong 3 địa điểm cách ly tập trung dành cho lái xe tải luồng xanh vào thành phố quá 24 giờ.

Anh Trung cho biết, Công ty đóng tại Đà Nẵng, nhà anh ở phường An Hải Tây, quận Sơn Trà và anh đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Theo kế hoạch, đều đặn 1 tuần 3 lần, anh lái xe tải nhỏ chở thực phẩm tươi sống vào giao cho một địa điểm ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam sau đó trở về ngay. Thế nhưng, ngoài chi phí xét nghiệm ở 2 địa phương thì về tới chốt kiểm soát ở Đà Nẵng, lực lượng chức năng bắt buộc anh phải khai báo xe luồng xanh, sau đó phải đăng ký vào khu cách ly tại quận Ngũ Hành Sơn do thành phố bố trí, hoàn thành các thủ tục này anh mới được lái xe vào thành phố.

Anh Nguyễn Văn Trung bức xúc: "Công ty ở Đà Nẵng, tôi là người Đà Nẵng, sống ở Đà Nẵng, đi giao hàng 2 tiếng về thôi chứ đâu đi nhiều. Giao mấy điểm trong thành phố Hội An. Tầm 10 giờ xuất phát ở đây, đi vào Hội An thì giao tầm 1, 2 giờ chiều giao xong quay ra. Khi khai báo y tế bắt buộc, tôi phải đăng ký trong diện đi xe tải giao hàng hóa vào thành phố Đà Nẵng. Thực chất tôi đi xe không về nhưng bắt buộc tôi phải đăng ký vào khu lưu trú. Bên đó đăng ký xong họ sẽ quét mã rồi gửi về phường nơi tôi lưu trú, bên công an sẽ điện thoại báo”.

Ngày 12/10, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn 6900 về việc hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với người dân đến/về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác. Tại mục 3, Công văn này quy định: Đối với những người dân đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam phải thường xuyên đi lại giữa 2 địa phương, khi đến/về thành phố Đà Nẵng không cần phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2; có giấy tờ tùy thân chứng minh là công dân thành phố Đà Nẵng hoặc tạm trú tại thành phố Đà Nẵng hoặc có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị, tổ chức, chính quyền địa phương xác nhận thường xuyên đi lại giữa 2 địa phương; có cam kết trong vòng 14 ngày qua không đi đến các địa phương khác ngoài thành phố Đà Nẵng/tỉnh Quảng Nam, thực hiện đi và về trên 1 tuyến đường cố định, hạn chế tối đa tiếp xúc với cộng đồng.

Đối với xe tải đường dài ở các vùng dịch khi vào thành phố Đà Nẵng thì vẫn thực hiện theo Công văn số 6765 về quản lý người trên phương tiện đăng ký luồng xanh. Mục 2 của Công văn này quy định, người trên phương tiện luồng xanh vận chuyển hàng hóa vào thành phố đi từ các địa phương/khu vực không có dịch Covid-19 thực hiện công tác phòng chống dịch như đối với công dân ra vào thành phố theo quy định tại Hướng dẫn số 6603 của Chủ tịch UBND thành phố. Trong khi đó, theo hướng dẫn số 6603 ban hành ngày 19/9/2021 thì người từ khu vực không có dịch vào thành phố chỉ cần khai báo y tế, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và khai báo chính xác địa điểm về lưu trú không cần phải cách ly.

Ông Tô Văn Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội vận tải hàng hóa thành phố Đà Nẵng cho rằng, ngày 11/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” nên các địa phương cũng cần thay đổi các biện pháp chống dịch cho phù hợp.

Thực tế, tại các chốt kiểm soát người ra vào thành phố Đà Nẵng, các lực lượng chức năng vẫn áp dụng luồng xanh, yêu cầu phải đi cách ly tập trung đối với những lái xe, phụ xe ở lại trong thành phố quá 24 giờ đồng hồ.

Ông Đặng Nam Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay có thể một số lực lượng chức năng chưa cập nhật vì những lái xe về thành phố Đà Nẵng từ vùng không có dịch mà đã tiêm vaccine thì chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ đồng hồ, không cần phải về khu cách ly tập trung như trước đây:

“Nếu từ vùng dịch về, theo quy định, nếu quá 24 tiếng thì sẽ vào khu cách ly của thành phố còn nếu từ vùng không có dịch trở về thì sẽ áp dụng theo hướng dẫn 6603 không cần cách ly. Đi từ vùng không phải vùng dịch về thì không phải cách ly. Hiện nay, các chốt vẫn đang triển khai theo hướng dẫn số 6765, cũng có thể có một số trường hợp lực lượng chốt người ta hướng dẫn như thế nào đó nhưng hiện nay vẫn áp dụng hướng dẫn 6765 không phải cách ly”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Đà Nẵng phấn khởi ăn sáng, uống cà phê khi hàng quán được mở cửa
Người dân Đà Nẵng phấn khởi ăn sáng, uống cà phê khi hàng quán được mở cửa

VOV.VN - Đêm qua và sáng nay, tại thành phố Đà Nẵng trời mưa to nhưng từ sáng sớm, nhiều quán ăn sáng, cà phê đã đông khách đến ăn uống.

Người dân Đà Nẵng phấn khởi ăn sáng, uống cà phê khi hàng quán được mở cửa

Người dân Đà Nẵng phấn khởi ăn sáng, uống cà phê khi hàng quán được mở cửa

VOV.VN - Đêm qua và sáng nay, tại thành phố Đà Nẵng trời mưa to nhưng từ sáng sớm, nhiều quán ăn sáng, cà phê đã đông khách đến ăn uống.

Đà Nẵng vẫn duy trì các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố
Đà Nẵng vẫn duy trì các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố

VOV.VN - Chiều nay (15/10), UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn về việc tạm thời áp dụng một số biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 16/10/2021.

Đà Nẵng vẫn duy trì các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố

Đà Nẵng vẫn duy trì các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố

VOV.VN - Chiều nay (15/10), UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn về việc tạm thời áp dụng một số biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng từ 0 giờ ngày 16/10/2021.

Đà Nẵng thí điểm cho học sinh đến trường học từ 18/10
Đà Nẵng thí điểm cho học sinh đến trường học từ 18/10

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt phương án cho học sinh đi học trực tiếp trở lại tại một số địa phương và trường học.

Đà Nẵng thí điểm cho học sinh đến trường học từ 18/10

Đà Nẵng thí điểm cho học sinh đến trường học từ 18/10

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt phương án cho học sinh đi học trực tiếp trở lại tại một số địa phương và trường học.

Đà Nẵng mở lại tất cả các hoạt động trừ dịch vụ làm đẹp, vũ trường, karaoke, massage...
Đà Nẵng mở lại tất cả các hoạt động trừ dịch vụ làm đẹp, vũ trường, karaoke, massage...

VOV.VN - Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, dự kiến từ 0h ngày 16/10, thành phố sẽ mở lại tất cả các hoạt động, ngoại trừ dịch vụ làm đẹp, vũ trường, karaoke, massage, casino.

Đà Nẵng mở lại tất cả các hoạt động trừ dịch vụ làm đẹp, vũ trường, karaoke, massage...

Đà Nẵng mở lại tất cả các hoạt động trừ dịch vụ làm đẹp, vũ trường, karaoke, massage...

VOV.VN - Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, dự kiến từ 0h ngày 16/10, thành phố sẽ mở lại tất cả các hoạt động, ngoại trừ dịch vụ làm đẹp, vũ trường, karaoke, massage, casino.