Thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ thương mại Việt Nam – Chile

Với mối quan hệ ngoại giao được thiết lập trong 40 năm qua, nhưng đến nay, hợp tác thương mại giữa Việt Nam – Chile chưa xứng với tiềm năng của hai nước.

Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao APEC - 19, ngày 11/11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và phát biểu tại Trung tâm Đông Tây; gặp gỡ và chứng kiến lễ ký kết về Hợp tác Thương mại giữa Việt Nam và Chile.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Chile Sebastian Pinera, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Chile đã dành cho Việt Nam trong những năm trước đây và mong muốn hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam và Chile đã thiết lập quan hệ ngoại giao 40 năm qua, nhưng đến nay, hợp tác thương mại giữa hai nước vẫn ở mức thấp chưa xứng với tiềm năng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong 10 năm tới đây Chính phủ hai nước cần đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thương mại để nâng kim ngạch lên khoảng 8 tỷ đến 10 tỷ USD. Chủ tịch nước cũng đã mời Tổng thống Chile Sebastian Pinera sang thăm Việt Nam.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ giữa hai nước. Với truyền thống hữu nghị 40 năm qua, Chile sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Tổng thống Sebastian Pinera cho rằng, Chile là nước có doanh số thương mại đứng thứ 2 ở Mỹ Latin và đã thiết lập khu vực mậu dịch tự do với Việt Nam nên cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn quan hệ thương mại giữa hai nước. Tổng thống Chile cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ về truyền thống và đất nước con người Việt Nam. Tổng thống Chile cảm ơn lời mời của Chủ tịch nước và sẽ sớm sang thăm Chile.

Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm Trung tâm Đông Tây và có bài phát biểu về chính sách phát triển của Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam sau 25 năm phát triển đã có bước phát triển nhanh chóng, đã thoát khỏi nước kém phát triển trở thành nước có thu nhập trung bình.

Trong chiến lược phát triển 10 năm tới, Việt Nam sẽ tái cấu trúc nền kinh tế, đẩy mạnh chống tham nhũng, đảm bảo an sinh xã hội và đặc biệt mở rộng hợp tác và giao lưu quốc tế trong đó có Hoa kỳ với phương châm hội nhập toàn diện trên tất cả các lĩnh vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.