Thúc đẩy quan hệ chiến lược Việt Nam - Pháp

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội hai nước tin tưởng quan hệ chiến lược giữa hai nước sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Pháp đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Sáng 18/3, tại Nhà Quốc hội, ngay sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Pháp Claude Bartolone đã tiến hành hội đàm về quan hệ nghị viện và đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chào đón Chủ tịch Quốc hội Pháp Claude Bartolone

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Pháp Claude Bartolone vui mừng được gặp nhau trong bối cảnh quan hệ hai nước, hai Quốc hội đang phát triển rất tốt đẹp. Hai bên tin tưởng quan hệ chiến lược giữa hai nước sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Ngài Claude Bartolone vui mừng được thăm chính thức Việt Nam sau thành công tốt đẹp của Đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, và mong muốn lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ mới của Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước trên các phương diện chính trị, cũng như kinh tế văn hóa xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn Quốc hội Pháp đã luôn ủng hộ Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn Quốc hội Pháp đã luôn ủng hộ Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác song phương và hợp tác Việt Nam EU. Đây là bước quyết định quan trọng cho sự phát triển quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao Quốc hội hai nước ngày càng hợp tác chặt chẽ trong việc chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát, đồng thời tin tưởng chuyến thăm của Đoàn cấp cao Quốc hội Pháp lần này sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội Việt Nam đang dần hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với Hiến pháp 2013, trong đó có nhiều luật liên quan tới kinh tế, thương mại và đầu tư. Pháp luật Việt Nam luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Pháp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường hợp tác kinh tế, nhất là trong lĩnh vực giao thông, nông nghiệp, dược, khoa học, giáo dục, y tế, đào tạo nhân lực... qua đó giúp Việt Nam hội nhập quốc tế, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Hai bên cũng cần chú trọng hợp tác quốc phòng an ninh nhằm góp phần gìn giữ an ninh, hòa bình ở khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, để  mối quan hệ chiến lược hai nước ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, Đảng cầm quyền hai nước, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban hỗn hợp và đặc biệt là doanh nghiệp, các địa phương hai bên cần tăng cường giao lưu, trao đổi.

Ngài Claude Bartolone nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực với Việt Nam.

Về tình hình Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, Quốc hội Pháp tích cực ủng hộ Việt Nam trong đảm bảo an ninh hàng hải, an ninh trên biển và đấu tranh phải đối quân sự hóa ở khu vực Biển Đông; cùng nhau trao đổi, thảo luận và tuân thủ luật pháp quốc tế trong giải quyết những bất đồng trên biển.

Nhất trí cao với những kiến nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, ngài Claude Bartolone khẳng định, nhân dân Pháp cũng như nhân dân Việt Nam luôn thiết tha và yêu chuộng hòa bình. Do đó, việc tôn trọng luật pháp quốc tế là hết sức cần thiết để tránh gây ra những thiệt hại, tổn thất cho giao thương hàng hải ở Biển Đông. Ngài Claude Bartolone nhấn mạnh, tôn trọng luật pháp quốc tế cũng là cách để tránh căng thẳng mà không nước nào mong muốn.

Chủ tịch Quốc hội Pháp cũng nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường trao đổi Đoàn cấp cao hai nước, thúc đẩy kim ngạch cho tương xứng với mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ngài Claude Bartolone cho biết, Quốc hội pháp vừa phê phuẩn Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam và EU, đồng thời nhấn mạnh, năng lượng, nước, xử lý ô nhiễm môi trường là những lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam.

Ngài Claude Bartolone nhất trí sẽ thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực với Việt Nam. Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đào tạo và chuyển giao công nghệ về y tế, đào tạo Pháp ngữ, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam sang học tập và nghiên cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng tiếp Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Pháp – Việt
Thủ tướng tiếp Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Pháp – Việt

VOV.VN -Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Pháp–Việt nhấn mạnh, tình đoàn kết giữa nhân dân 2 nước là nền tảng vững chắc để vun đắp cho quan hệ hữu nghị song phương.

Thủ tướng tiếp Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Pháp – Việt

Thủ tướng tiếp Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Pháp – Việt

VOV.VN -Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Pháp–Việt nhấn mạnh, tình đoàn kết giữa nhân dân 2 nước là nền tảng vững chắc để vun đắp cho quan hệ hữu nghị song phương.

Đại sứ Việt Nam nói chuyện với hơn 80 doanh nghiệp Pháp
Đại sứ Việt Nam nói chuyện với hơn 80 doanh nghiệp Pháp

VOV.VN - Ngày 17/2, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn đã có cuộc nói chuyện, cập nhật tình hình phát triển của Việt Nam với hơn 80 doanh nghiệp Pháp.

Đại sứ Việt Nam nói chuyện với hơn 80 doanh nghiệp Pháp

Đại sứ Việt Nam nói chuyện với hơn 80 doanh nghiệp Pháp

VOV.VN - Ngày 17/2, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn đã có cuộc nói chuyện, cập nhật tình hình phát triển của Việt Nam với hơn 80 doanh nghiệp Pháp.

Phó Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt
Phó Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt

VOV.VN - Trong buổi tiếp, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình và luật quốc tế.

Phó Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt

Phó Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt

VOV.VN - Trong buổi tiếp, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình và luật quốc tế.

Thượng viện Pháp thông qua Hiệp định PCA Việt Nam - EU
Thượng viện Pháp thông qua Hiệp định PCA Việt Nam - EU

VOV.VN - Ngày 17/12, Thượng viện Pháp đã thông qua với sự nhất trí tuyệt đối Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam – EU (PCA).

Thượng viện Pháp thông qua Hiệp định PCA Việt Nam - EU

Thượng viện Pháp thông qua Hiệp định PCA Việt Nam - EU

VOV.VN - Ngày 17/12, Thượng viện Pháp đã thông qua với sự nhất trí tuyệt đối Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam – EU (PCA).

Đón nhận kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ một người bạn Pháp
Đón nhận kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ một người bạn Pháp

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp vừa tổ chức lễ đón nhận kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng một Giáo sư người Pháp

Đón nhận kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ một người bạn Pháp

Đón nhận kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ một người bạn Pháp

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp vừa tổ chức lễ đón nhận kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng một Giáo sư người Pháp

Nghị sĩ Pháp: Quan hệ Việt - Pháp còn nhiều tiềm năng để đẩy mạnh
Nghị sĩ Pháp: Quan hệ Việt - Pháp còn nhiều tiềm năng để đẩy mạnh

VOV.VN - Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt: Quan hệ giữa hai nước chúng ta cần được tái khẳng định và củng cố liên tục trong các lĩnh vực quan trọng.

Nghị sĩ Pháp: Quan hệ Việt - Pháp còn nhiều tiềm năng để đẩy mạnh

Nghị sĩ Pháp: Quan hệ Việt - Pháp còn nhiều tiềm năng để đẩy mạnh

VOV.VN - Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt: Quan hệ giữa hai nước chúng ta cần được tái khẳng định và củng cố liên tục trong các lĩnh vực quan trọng.

Thủ tướng: Kiều bào ở Pháp là một phần máu thịt của đất nước
Thủ tướng: Kiều bào ở Pháp là một phần máu thịt của đất nước

VOV.VN -Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào ở nước ngoài - đây là một bộ phận máu thịt, không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng: Kiều bào ở Pháp là một phần máu thịt của đất nước

Thủ tướng: Kiều bào ở Pháp là một phần máu thịt của đất nước

VOV.VN -Thủ tướng khẳng định: Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào ở nước ngoài - đây là một bộ phận máu thịt, không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Pháp Manuel Valls
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Pháp Manuel Valls

VOV.VN - Cuộc hội đàm đã diễn ra trong không khí cởi mở, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Pháp Manuel Valls

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Pháp Manuel Valls

VOV.VN - Cuộc hội đàm đã diễn ra trong không khí cởi mở, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thường trực Ban Bí thư tiếp đại diện Ban Thường vụ Đảng Cộng sản Pháp
Thường trực Ban Bí thư tiếp đại diện Ban Thường vụ Đảng Cộng sản Pháp

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tiếp Điều phối viên Ban Thường vụ Đảng Cộng sản Pháp Jean Charles Nefgre.

Thường trực Ban Bí thư tiếp đại diện Ban Thường vụ Đảng Cộng sản Pháp

Thường trực Ban Bí thư tiếp đại diện Ban Thường vụ Đảng Cộng sản Pháp

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tiếp Điều phối viên Ban Thường vụ Đảng Cộng sản Pháp Jean Charles Nefgre.