Thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam-Hungary

VOV.VN - Với bề dày lịch sử truyền thống 72 năm hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực như giáo dục đào tạo, pháp luật và tư pháp, văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân. Hungary luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á.

Với bề dày truyền thống hữu nghị lâu đời, sự quan tâm của Đảng và nhà nước trong việc xây dựng một mối quan hệ bền chặt, gắn bó, đối tác đặc biệt Việt Nam - Hungary, chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hungary vừa qua đã tạo một dấu ấn vô cùng quan trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực như giáo dục, kinh tế - thương mại song phương cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước tận dụng cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) mang lại để đưa kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hungary lên một bước phát triển mới.

Với bề dày lịch sử truyền thống 72 năm hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực như giáo dục đào tạo, pháp luật và tư pháp, văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân. Hungary luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á.

Nhìn lại hai năm khó khăn do đại dịch Covid-19, Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo cho rằng chính trong những thời điểm khó khăn nhất, Việt Nam và Hungary  đã có những bước phát triển rất tốt đẹp. Bên cạnh nỗ lực tự thân thì hai quốc gia luôn có sự gắn bó và hỗ trợ nhau trên tất cả các lĩnh vực từ y tế, kinh tế, văn hóa - giáo dục…Điển hình là kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2020 đã đạt đến con số 1,3 tỷ USD, so với 2017 thì đã tăng 4,7 lần.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo khẳng định: “Trong thời gian qua, kinh tế thương mại hai bên đã có những bước phát triển vượt bậc và đã tận dụng được lợi thế của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) cũng như Hungary là nước đầu tiên phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA). Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, nhất là các doanh nghiệp của hai bên có cố gắng để tận dụng các lợi thế của EVFTA mang lại để các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn.”

Việt Nam và Hungary là hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng về truyền thống văn hóa, lịch sử. Trải qua hơn 72 năm quan hệ hợp tác và phát triển, hai nước đã đạt được những thành tựu quan trọng, vượt bậc trên tất các lĩnh vực, trong đó phải kể đến sự đóng góp đặc biệt ở lĩnh vực hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Hungary.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo nhấn mạnh: “Đối với hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hungary có truyền thống từ những thập kỷ 50 và đến nay thì có thể nói rằng chúng ta đã giúp đỡ nhau và đã đào tạo nên rất nhiều những tiến sĩ, thạc sĩ và lưu học sinh từ Hungary. Đến nay có rất nhiều các anh, các chị đã thành đạt trong các cơ quan của Nhà nước và các cái tổ chức chính trị xã hội. Tôi tin tưởng với sự ủng hộ của Hungary, mỗi năm Hungary dành cho Việt Nam khoảng 200 suất học bổng và đã đào tạo hơn 4.000 du học sinh Việt Nam có trình độ về khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế và các lĩnh vực, thì đây sẽ là nguồn lực rất tốt để tạo nên sự kết nối giữa hai nước trong thời gian tới”.

Nhìn lại quá khứ trong hợp tác giáo dục hai nước, kết quả nổi bật nhất là chương trình học bổng của Hungary. Trong chương trình này, nhiều sinh viên Việt Nam đã sang Hungary học tập, nghiên cứu. Cùng với sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Hungary, theo kế hoạch, từ năm 2022-2023 sẽ tiếp tục có hơn 420 sinh viên Việt Nam sang Hungary học tập.

Chuyến thăm chính thức Hungary vừa qua của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thúc đẩy mạnh mẽ và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam với Hungary nói chung và quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng, mở ra những triển vọng mới trong quan hệ song phương cũng như hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường.

Trong chuyến thăm chính thức lần này, hai bên đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác cho giai đoạn tiếp theo với những nội hàm hợp tác mới sâu rộng hơn, phù hợp với bối cảnh và tình hình mới; cũng như triển khai nhiều hoạt động hợp tác về các lĩnh vực tư pháp, giáo dục, kinh tế trong giai đoạn mới…

Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cộng đồng người Việt luôn là một bộ phận không thể tách rời và luôn nỗ lực phấn đấu vì hình ảnh, vị thế của người Việt trên trường quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng, Chủ tịch COP26
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng, Chủ tịch COP26

VOV.VN - Chiều 30/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Alok Sharma, Bộ trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc COP26.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng, Chủ tịch COP26

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng, Chủ tịch COP26

VOV.VN - Chiều 30/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Alok Sharma, Bộ trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc COP26.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Priti Patel
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Priti Patel

VOV.VN - Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, trưa 30/6 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Bộ Nội vụ Anh, Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Priti Patel.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Priti Patel

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Priti Patel

VOV.VN - Tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, trưa 30/6 (theo giờ địa phương), tại trụ sở Bộ Nội vụ Anh, Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Priti Patel.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Anh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Anh

VOV.VN - Sáng 30/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, tại Trụ sở Bộ Tư pháp Anh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Anh Dominic Raab.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Anh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Anh

VOV.VN - Sáng 30/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh, tại Trụ sở Bộ Tư pháp Anh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Anh Dominic Raab.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab

VOV.VN - Sáng 26/6, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab

VOV.VN - Sáng 26/6, theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary Istvan Jakab. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rời Hà Nội thăm chính thức Hungary
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rời Hà Nội thăm chính thức Hungary

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, 11h20 trưa nay 25/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao nước ta rời Thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Hungary từ ngày 25/6 - 28/6/2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rời Hà Nội thăm chính thức Hungary

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rời Hà Nội thăm chính thức Hungary

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, 11h20 trưa nay 25/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao nước ta rời Thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Hungary từ ngày 25/6 - 28/6/2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Hungary
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Hungary

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam sẽ thăm chính thức Hungary từ ngày 26 - 28/6/2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Hungary

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Hungary

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam sẽ thăm chính thức Hungary từ ngày 26 - 28/6/2022.