Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Palestine và Sudan
Chúc mừng hai vị Đại sứ được bổ nhiệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn, trong nhiệm kỳ của mình, hai Đại sứ sẽ nỗ lực đóng góp thiết thực vào việc vun đắp cho mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia trên tất cả các lĩnh vực.
Chiều 19/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ngài Saadi M.H Salama Altumaizi, Đại sứ Palestine tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, quan điểm của Việt Nam trước sau như một luôn ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa giành độc lập dân tộc của nhân dân Palestine.
Chúc mừng Ngài Saadi M.H Salama Altumaizi được bổ nhiệm làm Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trân trọng cảm ơn những tình cảm của Ngài Đại sứ cũng như Chính phủ và nhân dân Palestine đối với Việt Nam. Thủ tướng cho biết, Việt Nam hoan nghênh Ngài Tổng thống Palestine sang thăm chính thức Việt Nam nhằm tăng cường mối quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn, trong nhiệm kỳ của mình, Ngài Đại sứ sẽ nỗ lực đóng góp thiết thực vào việc vun đắp cho mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia trên tất cả các lĩnh vực.
Trân trọng cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Saadi M.H Salama Altumaizi cho rằng vị thế và vai trò của Việt Nam không ngừng được cải thiện trong cộng đồng quốc tế, không chỉ bởi thắng lợi của hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc mà còn là những thành tựu trong xây dựng và phát triển đất nước. Đại sứ mong muốn, trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành của Việt Nam, thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước.
Cũng trong chiều 19/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Ngài Adil Ibrahim Mustafa Ahmed, Đại sứ Sudan tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng Ngài Adil Ibrahim Mustafa Ahmed được bổ nhiệm làm Đại sứ Sudan tại Việt Nam; khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam và Sudan cùng có lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, vì vậy hai bên cần tích cực hợp tác trong lĩnh vực này. Thủ tướng mong muốn Ngài Đại sứ sẽ tích cực trong việc tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư, hợp tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với phía Sudan trong khai thác thăm dò dầu khí.
Đại sứ Adil Ibrahim Mustafa Ahmed bày tỏ những tình cảm tốt đẹp với đất nước và con người Việt Nam và đặc biệt là lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại. Ngài Đại sứ cũng khẳng định quyết tâm của Chính phủ Sudan thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam thông qua việc thiết lập Đại sứ quán tại Việt Nam. Ngài Đại sứ cũng mong muốn Việt Nam sớm xây dựng Đại sứ quán tại Sudan để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai nước./.