Giải đua xe đạp mở rộng Đồ Sơn - Hải Phòng 2013

(VOV) - Tham gia giải đua xe đạp các CLB năm nay có trên 100 vận động viên của 20 CLB xe đạp thể thao đến từ 7 tỉnh, thành phố.

Sáng 30/4, tại quận Đồ Sơn, Hải Phòng đã diễn ra Giải đua xe đạp các câu lạc bộ (CLB) 2013 chào mừng Liên hoan du lịch Hải Phòng “Đồ Sơn - Biển gọi 2013” và hưởng ứng “Năm du lịch quốc gia Đồng bằng Sông Hồng – Hải Phòng 2013”.

Tham gia giải đua xe đạp các CLB năm nay có trên 100 vận động viên của 20 CLB xe đạp thể thao đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Bắc Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ. Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung thi đấu. Ở nội dung đơn nam có 3 nhóm tuổi tham dự bao gồm từ 18-49 tuổi, 50-59 tuổi và từ 60 tuổi trở lên. Nội dung đơn nữ không phân chia nhóm tuổi. Các vận động viên nữ và nam nhóm tuổi trên 60 đua 20 km; các vận động viên nhóm từ 18-49 tuổi và từ 50-59 tuổi đua 40 km.

Hai VĐV Nhật Bản tham gia thi đấu (ảnh: BHP)

Khác với mọi năm, Giải đua xe đạp các câu lạc bộ năm 2013 được nâng cao về chất lượng và cự ly thi đấu, quy tụ nhiều vận động viên xuất sắc thuộc các CLB của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và hai vận động viên đến từ Nhật Bản. Các cua rơ đã cống hiến cho khán giả, du khách và cổ động viên những pha rượt đuổi ngoạn mục và cú bứt phá về đích đẹp mắt.

Kết quả chung cuộc, nội dung dành cho nam, từ 18-49 tuổi: giải Nhất thuộc về vận động viên Kiều Ngọc Yên - CLB Tour de Fun Hà Nội; nhóm tuổi từ 49-59 tuổi thuộc về vận động viên Nguyễn Quang Trung - CLB Thăng Long Hà Nội; nhóm 60 tuổi trở lên thuộc về vận động viên Lương Công Năm - CLB 1-7 Nam Định. Ở nội dung dành cho nữ, giải nhất thuộc về Ngô Thị Hương, CLB Long Biên Hà Nội.

Lãnh đạo quận Đồ Sơn trao giải cho các tay đua về nhất (ảnh: BHP)

Để tổ chức giải đua thành công, công tác chỉ đạo tổ chức giải đã được quận Đồ Sơn triển khai, phân công cụ thể tới từng phòng, ban, đơn vị, tạo điều kiện tốt nhất cho các vận động viên tham gia luyện tập và thi đấu.

Ông Hoàng Đình Bình, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: “Giải đua xe đạp đã trở thành truyền thống diễn ra hàng năm vào dịp đầu hè ở Đồ Sơn. Đặc biệt năm nay đây là một trong những sự kiện mở đầu cho tuần văn hóa, thể thao, du lịch Hải Phòng hưởng ứng “Năm du lịch quốc gia Đồng bằng Sông Hồng – Hải Phòng 2013”. Mặc dù còn nhiều khó khăn về công tác tổ chức, kinh phí, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố, sự giúp đỡ các đơn vị bạn nên giải đã thành công tốt đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của Đồ Sơn nói riêng, du lịch Hải Phòng và các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng nói chung đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên