Thúc đẩy quan hệ khoa học- nghệ thuật Việt Nam- Hessen (Đức)

VOV.VN- Chiều 6/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (Đức) Boris Rhein đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của ông Boris Rhein và đoàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức thời gian qua.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình cùng với Đức đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển hiệu quả, nhất là thúc đẩy quan hệ hợp tác chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-kỹ thuật…

Cảm ơn Đức đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng Đại học Việt - Đức và đưa trường đi vào hoạt động, Thủ tướng cho rằng dự án này là một ngọn “hải đăng” trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Để đảm bảo cho dự án Đại học Việt - Đức phát triển thành công, thực sự là trường đại học xuất sắc trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Chính phủ Đức nói chung, bang Hessen nói riêng tiếp tục quan tâm tài trợ, hỗ trợ cho những bước phát triển tiếp theo của trường trong thời gian tới. 

Về phần mình, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện, bổ sung cơ chế, chính sách để đảm bảo cho sự phát triển hiệu quả của trường Đại học Việt - Đức.

Ông Boris Rhein đánh giá cao những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đạt được về phát triển kinh tế - xã hội cũng như những quyết sách trong đổi mới giáo dục phát triển theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới.

Ông Boris Rhein khẳng định bang Hessen sẽ tiếp tục nỗ lực trong phối hợp với các bộ, ngành hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận, chương trình hợp tác giữa hai nước trong đó có việc tiếp tục tài trợ để xây dựng trường Đại học Việt - Đức ngày càng phát triển, hoạt động hiệu quả, thực sự là trường đại học xuất sắc như mong muốn của cả hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Trung tướng Suvon Luongbunmi, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đang thăm và làm việc tại Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Tham mưu trưởng QĐND Lào

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Trung tướng Suvon Luongbunmi, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đang thăm và làm việc tại Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Iceland
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Iceland

VOV.VN -Chiều 4/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc hội kiến với TT Iceland Ólafur Ragnar Grímsson đang thăm cấp Nhà nước ở Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Iceland

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Iceland

VOV.VN -Chiều 4/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc hội kiến với TT Iceland Ólafur Ragnar Grímsson đang thăm cấp Nhà nước ở Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

VOV.VN - Thủ tướng nêu rõ 5 vấn đề đối với Đảng bộ Công an Trung ương, trong đó trước hết là phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

VOV.VN - Thủ tướng nêu rõ 5 vấn đề đối với Đảng bộ Công an Trung ương, trong đó trước hết là phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thống đốc tỉnh Moscow
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thống đốc tỉnh Moscow

VOV.VN - Trong buổi tiếp Thống đốc Moscow, Thủ tướng cho biết Việt Nam và Nga sẽ đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm triển khai quan hệ hợp tác song phương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thống đốc tỉnh Moscow

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Thống đốc tỉnh Moscow

VOV.VN - Trong buổi tiếp Thống đốc Moscow, Thủ tướng cho biết Việt Nam và Nga sẽ đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm triển khai quan hệ hợp tác song phương.