Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Kyrgyzstan phát triển lên tầm cao mới
VOV.VN - Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-7/3 theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-7/3/2025. Đây cũng là chuyến thăm cấp cao nhất giữa hai nước, kể từ khi Việt Nam và Kyrgyzstan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4/6/1992.
Ông Adylbek Kasimalyev nhậm chức Thủ tướng Kyrgyzstan vào tháng 12/2024. Việc đến thăm Việt Nam không lâu sau khi nhậm chức thể hiện sự coi trọng của Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev với quan hệ giữa hai nước.
Thực tế, mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Kyrgyzstan đã hình thành từ lâu và được thử thách trong cuộc đấu tranh chung giành độc lập của hai dân tộc. Chính phủ và nhân dân Kyrgyzstan đã giúp đỡ và ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và xây dựng đất nước hiện nay của nhân dân Việt Nam.

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev là cột mốc mới về tiếp xúc cấp cao giữa hai nước trong thời gian qua. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov nhân dịp tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng tại Nga vào tháng 10/2024.
Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov, hai bên nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU). Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác về nông nghiệp, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, văn hoá, thể thao, du lịch và hàng không.
Hiện tại, sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Kyrgyzstan đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực kinh tế - thương mại. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch song phương giữa Việt Nam và Kyrgyzstan có những bước tiến đáng khích lệ trong những năm gần đây.
Cụ thể, kim ngạch song phương giữa Việt Nam và Kyrgyzstan có mức tăng trưởng 70,9% năm 2022 và 66,7% đạt 7,5 triệu USD trong năm 2023, trong khi trao đổi thương mại giữa 2 bên trong giai đoạn 2017-2021 chỉ đạt trung bình 1,36 triệu USD/năm.
Tới năm 2024 vừa qua, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước tăng 172% so với năm 2023, đạt 21,5 triệu USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Kyrgyzstan 10,8 triệu USD, nhập khẩu từ Kyrgyzstan 10,7 triệu USD.
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Kyrgyzstan gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác, hàng rau quả, linh kiện ô tô 9 chỗ. Ở chiều ngược lại, Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Kyrgyzstan bông và các loại hàng hóa khác.
Về đầu tư, tính đến cuối năm 2024, Kyrgyzstan có 1 dự án đầu tư vào tỉnh Khánh Hòa trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh rượu công nghiệp, đồ uống có cồn, đồ uống khác với tổng vốn đăng ký là 5 triệu USD. Kyrgyzstan đứng thứ 83/148 quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.
Trên các diễn đàn đa phương, Việt Nam và Kyrgyzstan luôn phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau, nhất là tại Liên Hợp Quốc. Việt Nam luôn coi Kyrgyzstan là đối tác quan trọng ở khu vực Trung Á.
Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasimalyev sẽ dự lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng như có một số hoạt động quan trọng tại Hà Nội.