Thúc đẩy quan hệ với Nhật Bản để phục vụ phát triển kinh tế đất nước
Đại sứ Đoàn Xuân Hưng: Mối quan tâm hàng đầu của tôi là thúc đẩy quan hệ hai nước trên mọi mặt, đặc biệt là thực hiện tốt nhất thỏa thuận cấp cao hai bên
Sau buổi trình Quốc thư tới Hoàng Thái tử Nhật Bản ngày 2/3, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng đã chia sẻ với phóng viên Đài TNVN về mục tiêu, tâm tư trong công việc cũng như những đánh giá về sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước hiện nay.
Ông cho rằng quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang ngày càng trưởng thành và đi vào chiều sâu, nhưng đồng thời vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển trong thời gian tới.
PV: Đại sứ có thể cho biết đánh giá của mình về những thuận lợi và khó khăn trong nhiệm kỳ công tác của mình?
Đại sứ Đoàn Xuân Hưng: Tôi rất vinh dự được cử làm Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản trong thời điểm hiện nay, khi quan hệ hai nước phát triển rất tốt đẹp.
Thứ nhất là hai nước đang là đối tác chiến lược và đang có độ tin cậy rất cao. Quan hệ giữa nhân dân hai nước cũng rất hữu nghị. Đó là thuận lợi cơ bản đầu tiên với tôi.
Thứ hai, tôi rất thuận lợi khi nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các Bộ, ban ngành và kể các địa phương đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc.
![]() |
|
Đại sứ Đoàn Xuân Hưng được tiếp đón trọng thị tại Nhật Bản |
Thuận lợi thứ ba là sự ủng hộ, hưởng ứng rất tích cực từ phía bạn bè Nhật Bản. Họ đã dành cho tôi những tình cảm rất thân thiết. Ví dụ như ngày đầu tiên tới Nhật Bản, phía bạn đã tổ chức một buổi chiêu đãi rất lớn với sự tham dự của hơn 20 nghị sĩ, đứng đầu là một vị nguyên Thủ tướng. Việc này vượt ra khỏi nghi lễ lễ tân thông thường. Tôi cũng đã gặp mặt rất nhiều Bộ trưởng, chính khách Nhật Bản hay các lãnh đạo tập đoàn lớn, doanh nghiệp Nhật Bản muốn làm ăn với Việt Nam.
Đó là những thuận lợi cơ bản, tuy nhiên, cũng phải nói là có những khó khăn nhất định.
Đầu tiên, tôi cảm nhận được yêu cầu rất lớn của đất nước, của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đang trông đợi và hy vọng việc thúc đẩy quan hệ với Nhật trong thời gian tới.
Điều thứ hai, tôi thấy là các Bộ ngành, đặc biệt các địa phương đều thúc đẩy quan hệ với Nhật Bản. Ngày càng có nhiều các đoàn sang Nhật Bản. Vậy với vai trò của mình, cần phải điều tiết, điều phối như thế nào để các hoạt động này mang hiệu quả thiết thực.
Một điều nữa là ngày càng có nhiều doanh nghiệp, nhiều địa phương Nhật Bản quan tâm tới Việt Nam. Vậy, làm thế nào đây để cung cấp cho họ được những thông tin đầy đủ, chính xác, hỗ trợ những doanh nghiệp này tìm đối tác ở Việt Nam.
PV: Thưa Đại sứ, trong những năm qua quan hệ Việt Nam – Nhật Bản phát triển trên rất nhiều lĩnh vực. Đại sứ đánh giá như thế nào về mối quan hệ này?
Đại sứ Đoàn Xuân Hưng: Chúng ta đã củng cố quan hệ 2 nước trên tầm đối tác chiến lược. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Nhật Bản từ năm 2009. Chủ tịch nước thăm năm 2008. Thủ tướng Chính phủ đi thăm vào tháng 11/2011.
Về phía Nhật Bản, Hoàng Thái Tử đi thăm Việt Nam năm 2009, Thủ tướng Nhật Bản thăm chúng ta năm 2010.
Hai bên đã có nhiều tuyên bố chung và thỏa thuận cấp cao. Nhiều thỏa thuận lớn xác định những nội dung, những phạm vi của quan hệ đối tác chiến lược. Thực tế là quan hệ hai nước hiện đang đi vào chiều sâu.
Quan hệ về chính trị ngoại giao được tăng cường. Quan hệ kinh tế thương mại phát triển rất tốt đẹp. Nhật Bản là nhà cung cấp ODA song phương lớn nhất cho Việt Nam. Năm 2011, các bạn cam kết cung cấp cho Việt Nam 1,9 tỷ USD.
Về đầu tư nước ngoài, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn cho Việt Nam. Nếu tính về vốn thực hiện, Nhật Bản cũng được coi là một nhà đầu tư đứng hàng đầu vào Việt Nam.
Quan hệ thương mại cũng phát triển nhanh chóng. Năm ngoái quan hệ hai chiều tăng trên 30% đạt trên 21 tỷ USD. Quan hệ trên các lĩnh vực khác như: Quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ cũng đang phát triển rất tốt và đi vào chiều sâu.
Tôi cho rằng chúng ta có thể hài lòng về mức phát triển quan hệ hiện nay nhưng đồng thời vẫn có nhiều tiềm năng thúc đẩy trong thời gian tới.
PV: Để phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, xin Đại sứ cho biết những trọng tâm công tác của mình trong nhiệm kỳ?
Đại sứ Đoàn Xuân Hưng: Tôi ý thức rất rõ trách nhiệm mình trong thời gian tới. Trong giai đoạn đất nước đang CNH – HĐH, chúng ta trông đợi nhiều vào việc mở rộng quan hệ đối ngoại.
Mối quan tâm hàng đầu của tôi là thúc đẩy quan hệ hai bên trên mọi mặt, đặc biệt là thực hiện tốt nhất thỏa thuận cấp cao hai bên với một loạt lĩnh vực có rất ý nghĩa về kinh tế, thương mại, công trình lớn.
Mối quan tâm xuyên suốt trong nhiệm kỳ của tôi là tập trung cao độ phục vụ phát triển kinh tế đất nước. Đại sứ quán mới thông qua chương trình công tác năm 2012 và những năm tiếp theo để tập trung các hoạt động ngoại giao phục vụ cho thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đi vào chiều sâu và thực chất.
PV: Thưa Đại sứ, hiện nay các doanh nghiệp Nhật Bản đang tăng cường đầu tư ra nước ngoài. Vậy chúng ta cần phải làm gì để không bỏ lỡ cơ hội này?
Đại sứ Đoàn Xuân Hưng: Có thể nói hiện nay đang có làn sóng đầu tư của Nhật Bản ra nước ngoài. Đặc biệt, đối với Việt Nam, tôi cũng cảm nhận rất rõ đang có làn sóng đó.
Hàng nghìn những doanh nghiệp Nhật Bản đang quan tâm tới thị trường Việt Nam. Làm gì để chúng ta tranh thủ được làn sóng đầu tư này. Hiện nay, tôi nghĩ quan hệ song phương rất tốt, sự tin cậy cũng rất cao. Đó là một thuận lợi rất cơ bản để hai bên tìm hiểu và tạo mối quan hệ tốt đẹp. Điều quan trọng là chúng ta cần cụ thể hóa những dự án mong muốn, những lĩnh vực chúng ta cần.
Cần giới thiệu cho các doanh nghiệp Nhật Bản một cách cụ thể, để họ có thể tìm thấy những đối tác thực sự ở Việt Nam, tìm thấy những dự án thích hợp ở Việt Nam để đầu tư vào.
Việc xúc tiến đầu tư của các địa phương với Nhật Bản cần phải làm cụ thể, chu đáo. Tôi cho đó là điều rất quan trọng.
Đối với các địa phương, khi Nhật Bản đến chúng ta cần phải giới thiệu, đề xuất những chính sách tạo thuận lợi cho họ dừng chân, làm ăn.
Tôi cho rằng trong giai đoạn tới, chúng ta cần thúc đẩy để có những dự án cụ thể có thể phát triển thành công. Đó sẽ là tiền đề để ngày càng thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đến làm ăn với chúng ta.
PV: Xin cảm ơn Đại sứ./.
