Thúc đẩy sự ổn định và an ninh trong khu vực Biển Đông

Các vấn đề chính được nhiều đại biểu quan tâm gồm: Tuyên bố chủ quyền, tranh chấp lãnh thổ, ổn định trong khu vực, tự do hàng hải quốc tế…  

Ngày 20/6 theo giờ  Mỹ, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Mỹ tổ chức Hội thảo Quốc tế với chủ đề “An ninh Hàng hải tại khu vực Biển Đông”. Tham dự hội thảo gồm nhiều quan chức cấp cao, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia nghiên cứu, các học giả của Mỹ và quốc tế. Việt Nam cũng đã cử đại diện tham dự và trình bày tham luận tại hội thảo. 

Hội thảo tập trung thảo luận 4 chủ đề chính gồm: Đánh giá  lợi ích và vị trí của các bên tại khu vực biển Đông; cập nhật thông tin về những vụ việc diễn ra gần đây tại khu vực Biển Đông; đánh giá hiệu quả của các khuôn khổ và cơ chế hiện nay về an ninh hàng hải tại khu vực Biển Đông; đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường sự ổn định và an ninh trong khu vực.

Tại hội thảo, nhiều học giả quốc tế trình bày tham luận nêu ra các vấn đề tồn tại ở khu vực biển Đông, đặc biệt những vụ việc xảy ra gần đây đã làm cho tình hình biển Đông trở nên căng thẳng, tạo ra sự bất ổn trong khu vực và gây quan ngại sâu sắc cho nhiều nước trên thế giới. Các vấn đề chính được nhiều đại biểu tham dự hội thảo đưa ra gồm: Tuyên bố chủ quyền, tranh chấp lãnh thổ, ổn định trong khu vực, tự do hàng hải quốc tế, cũng như việc khai thác tài nguyên thiên nhiên dưới đáy biển.

Các học giả tham dự hội thảo cũng tập trung phân tích nguyên nhân dẫn đến đến các hành động của Trung Quốc đối với một số nước tại khu vực Biển Đông trong thời gian gần đây và đưa ra những khuyến nghị nhằm giảm bớt những căng thẳng đó, đồng thời thúc đẩy sự ổn định và an ninh trong khu vực Biển Đông.

Giáo sư Su Hảo, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu quốc tế, trường đại học Ngoại giao của Trung Quốc cho rằng, vấn đề tranh cãi ở Biển Đông rất phức tạp và cần phải có thời gian để các nước có liên quan đàm phán.

Theo ông Su Hảo để cải thiện tình hình căng thẳng hiện nay, các nước trong khu vực cần đẩy mạnh hợp tác an ninh phi truyền thống; thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và ASEAN nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc hội nhập Đông Á; tìm cách tiếp cận tốt hơn để hợp tác cùng khai thác nguồn tài nguyên trên cơ sở đôi và đa bên cùng có lợi; tiếp tục thực hiện Tuyên bố qui tắc ứng xử ở Biển Đông để hướng tới Biển Đông là một  khu vực hợp tác hòa bình hơn là xung đột. 

Đại biểu tham dự hội thảo

Tuy nhiên, học giả Termsack Chalermpalanupap, Giám đốc phụ trách các vấn đề Chính trị và An ninh, thuộc Ban Thư ký ASEAN cho rằng, giữa ASEAN và Trung Quốc vẫn tồn tại sự khác biệt, các nước ASEAN luôn tôn trọng nguyên tắc: “Đàm phán và tiếp tục Đàm phán”, Trong khi đó thì Trung Quốc lại thực hiện biện pháp “Đàm phán và Hành động”. 

Luật sư Trần Đình, đại biểu tham dự hội thảo nhận xét: “Những đại biểu tham dự hội thảo đặc biệt quan tâm đến thái độ của Trung Quốc gần đây rất đáng lo ngại cho an ninh trong khu vực Đông Nam Á,  cũng như cho an ninh của cả thế giới”.

Tại hội thảo, một số đại biểu đã đề xuất nên đổi tên khu vực Biển Nam Trung Hoa” theo cách gọi của Trung Quốc và Biển Đông theo cách gọi của Việt Nam trở thành Biển Hòa Bình, Hữu nghị, hay Biển các nước Đông Nam Á.

Tối cùng ngày, theo giờ địa phương, Thượng nghị sỹ John McCain có bài phát biểu quan trọng tại hội thảo này.

Hội thảo An ninh Hàng hải do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tổ chức diễn ra trong hai ngày 20-21/6 (theo giờ Mỹ)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.