Thường trực Ban Bí thư dự chương trình “Tết sum vầy – Xuân gắn kết”

VOV.VN - Trong chương trình làm việc tại thành phố Hải Phòng, chiều 7/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” do Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức.

Chia sẻ với công nhân, lao động thành phố Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, năm 2022, đất nước gặp nhiều thử thách nhưng với sự đoàn kết một lòng toàn Đảng, toàn dân, chúng ta đã vượt qua và đạt được những thành tựu rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hơn 10 năm qua nỗ lực tổ chức chương trình "Tết sum vầy" với nhiều hình thức trên mọi miền đất nước. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện sự chia sẻ, hỗ trợ của lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành với công nhân, người lao động, nhất là trong bối cảnh kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn sau dịch bệnh COVID-19.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn công tác, Thường trực Ban Bí thư chúc công nhân, người lao động năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, đón Xuân ấm áp để có thêm động lực, nỗ lực nhiều hơn, làm việc tích cực hơn và cuộc sống sẽ tốt hơn trong năm 2023.

Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã tặng quà Tết công nhân, người lao động tại Hải Phòng.

Sáng cùng ngày, ông Võ Văn Thưởng thăm và làm việc với Quân chủng Hải quân; nói chuyện và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), Nhà giàn DK1 và các tàu trực làm nhiệm vụ trên biển trong dịp Tết Nguyên đán (thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Võ Văn Thưởng biểu dương kết quả đạt được của các đơn vị thời gian qua, đồng thời gửi lời chúc đến cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đang sống, làm việc tại huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico
Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico

VOV.VN - Tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng quan hệ giữa hai nước đang có điều kiện rất thuận lợi để nâng cấp khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico

Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico

VOV.VN - Tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng quan hệ giữa hai nước đang có điều kiện rất thuận lợi để nâng cấp khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư: Tăng cường kiểm soát tham nhũng chính sách
Thường trực Ban Bí thư: Tăng cường kiểm soát tham nhũng chính sách

VOV.VN - Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tham nhũng chính sách gây ra hậu quả rất lớn. Bộ Chính trị đã có chỉ đạo rất quyết liệt, tuyệt đối không được cài cắm lợi ích nhóm trong quá trình xây dựng pháp luật.

Thường trực Ban Bí thư: Tăng cường kiểm soát tham nhũng chính sách

Thường trực Ban Bí thư: Tăng cường kiểm soát tham nhũng chính sách

VOV.VN - Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tham nhũng chính sách gây ra hậu quả rất lớn. Bộ Chính trị đã có chỉ đạo rất quyết liệt, tuyệt đối không được cài cắm lợi ích nhóm trong quá trình xây dựng pháp luật.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan báo Đảng và đội ngũ những người làm báo Đảng phải cùng với cơ quan tuyên giáo các cấp thực sự làm chủ vai trò định hướng dư luận xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự Hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan báo Đảng và đội ngũ những người làm báo Đảng phải cùng với cơ quan tuyên giáo các cấp thực sự làm chủ vai trò định hướng dư luận xã hội.