Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự lễ động thổ xây dựng Tượng đài Bác Hồ ở Phú Quốc

VOV.VN - Quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ được xây dựng trên diện tích 7,45 ha.

Sáng nay (29/4), tại TP Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ động thổ xây dựng tượng đài Bác Hồ, quảng trường trung tâm thành phố Phú Quốc và khánh thành công trình Đền thờ liệt sỹ Phú Quốc. 

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ và các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương tham dự.

Quảng trường trung tâm và tượng đài Bác Hồ được xây dựng trên diện tích 7,45 ha tại khu vực quy hoạch xây dựng khu trung tâm đô thị, thương mại - dịch vụ, cảng biển hành khách quốc tế, khu hành chính tập trung mới của thành phố Phú Quốc. 

Công trình bao gồm tượng đài Bác Hồ với tổng chiều cao 20,7 m với chất liệu đồng; phù điêu bằng đá dài 63 m, cao 10,8 m; không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các công trình phụ trợ khác. Dự án có tổng kinh phí đầu tư khoảng 353 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và nguồn ngân sách địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang cho biết, với chủ đề “Miền Nam trong trái tim tôi”, tượng đài Bác Hồ được thể hiện bằng ngôn ngữ điêu khắc tập trung diễn tả, khắc họa hình tượng vị lãnh tụ vĩ đại, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Tượng Bác đặt tay phải lên ngực trái thể hiện ý nghĩa tình cảm sâu nặng của Bác dành cho đồng bào miền Nam qua câu nói “Miền Nam trong trái tim tôi”.

"Công trình không chỉ là mong muốn của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang mà còn là mong muốn của đồng bào miền Nam. Công trình Tượng đài Bác Hồ dự kiến khánh thành vào năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Bác" -Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang cho biết.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành Đền thờ anh hùng liệt sỹ hy sinh trên địa bàn TP Phú Quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, với trách nhiệm và tình nghĩa sâu nặng, Đảng, Nhà nước đã đặc biệt quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách tri ân những anh hùng liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và gia đình có công với nước bằng rất nhiều việc làm thiết thực.

Theo Phó Thủ tướng, công trình đền thờ liệt sỹ TP Phú Quốc được khánh thành như thêm một điểm tựa tinh thần vững chắc, cố kết tinh thần dân tộc Việt Nam, thêm nguồn sức mạnh để nhân dân ta đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững độc lập, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

"Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, chúng ta nguyện đời đời ghi lòng tạc dạ công ơn những người con của dân tộc đã hy sinh xương máu để giành và giữ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc, nguyện không ngừng nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân" - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả quan trọng to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Kiên Giang trong xây dựng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đặc biệt huyện đảo Phú Quốc sau gần 2 thập kỷ tập trung đầu tư đã trở thành  thành phố đảo đầu tiên của cả nước, thành trung tâm du lịch tầm vóc khu vực, quốc tế với hệ thống hạ tầng du lịch cùng với rất nhiều dịch vụ chất lượng cao và rất đặc sắc.

Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại Phú Quốc được khởi công xây dựng vào ngày 2/12/2021 tại khu đất Nghĩa trang Liệt sỹ ở phường Dương Đông với tổng kinh phí đầu tư gần 44 tỷ đồng. Công trình có Đền chính với diện tích hơn 1.121 m2 gồm không gian thờ liệt sỹ, thờ Bác Hồ và không gian hành lễ. Ngoài ra còn có hạng mục công trình khác như nhà kho, nhà bếp, bãi xe...

Tại Phú Quốc, hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước đã bị kẻ thù giết hại và vĩnh viễn nằm lại trên quê hương này. Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại Phú Quốc là công trình văn hóa lịch sử xứng tầm để ghi ơn và tôn vinh sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Kiên Giang kỳ vọng đây cũng là điểm đến tham quan của du khách trong và ngoài nước; là dịp để du khách hiểu hơn về chiến tranh tàn khốc ở Việt Nam, về sự dã man, tàn bạo dưới chế độ nhà tù của thực dân, đế quốc và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị 
Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị 

VOV.VN - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường suốt 81 ngày đêm khốc liệt, Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị 

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị 

VOV.VN - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường suốt 81 ngày đêm khốc liệt, Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Cần Thơ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Cần Thơ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV.VN - Tại buổi họp mặt kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường của các thế hệ cha anh.

Cần Thơ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Cần Thơ kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

VOV.VN - Tại buổi họp mặt kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường của các thế hệ cha anh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương, dâng hoa Đền thờ Bác Hồ tại Trà Vinh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương, dâng hoa Đền thờ Bác Hồ tại Trà Vinh

VOV.VN - Đền thờ Bác Hồ không chỉ là biểu tượng bất diệt, tấm lòng son sắt của nhân dân Trà Vinh đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa của Đảng bộ và nhân dân nơi đây.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương, dâng hoa Đền thờ Bác Hồ tại Trà Vinh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương, dâng hoa Đền thờ Bác Hồ tại Trà Vinh

VOV.VN - Đền thờ Bác Hồ không chỉ là biểu tượng bất diệt, tấm lòng son sắt của nhân dân Trà Vinh đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa của Đảng bộ và nhân dân nơi đây.