Thường vụ Quốc hội làm việc với Quận 7- TPHCM

Trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở quận 7, tình trạng chung là giá trị đất tăng nhanh dẫn đến tranh chấp đất đai phát sinh, người dân khiếu nại…

Sáng 8/8, Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội do ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Đợt giám sát này nhằm đánh giá lại việc ban hành các văn bản cụ thể hóa các luật, trong đó có Luật Đất đai, đồng thời xem xét trong tổ chức thực hiện, lắng nghe kiến nghị của cơ sở để hoàn thiện các văn bản về pháp luật.

Quận 7 là một trong 5 quận đô thị hóa của thành phố Hồ Chí Minh với 44 dự án về giao thông đô thị, giáo dục, thương mại…được triển khai từ năm 2003 đến nay. Quận có hơn 3,1 triệu m2 đất phải thu hồi với gần 5.400 hộ và 43 tổ chức bị ảnh hưởng.

Trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng ở quận 7, tình trạng chung là giá trị đất tăng nhanh dẫn đến tranh chấp đất đai phát sinh, người dân khiếu nại đòi tăng giá đền bù, hỗ trợ tái định cư.

Chính quyền quận đã kịp thời triển khai các luật và văn bản dưới luật để giải quyết các khiếu nại, tố cáo về đất đai, không để các vụ việc kéo dài. 

Thực tế ở quận 7 cho thấy: khó khăn hiện nay là chính sách pháp luật về đất đai thường xuyên thay đổi, còn thiếu đồng bộ, chồng chéo, mâu thuẫn dẫn đến khiếu nại không có điểm dừng, không rõ trách nhiệm thuộc về cơ quan nào, đơn giá bồi thường đất chưa sát với giá thị trường, chưa quy hoạch căn cơ về chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân bị thu hồi đất…

UBND quận 7 kiến nghị, hệ thống quy phạm pháp luật về đất đai cần được hoàn thiện hơn; trong thu hồi đất nên bỏ cơ chế nhà đầu tư tự thỏa thuận với người dân; hạng mức giá bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp nên cùng một giá-không phân biệt diện tích…

Riêng về việc tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân về đất đai, ông Lê Trọng Hiếu, Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận 7 cho rằng, nên thành lập một đầu mối tiếp nhận, phân loại đơn. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận được đơn đều chuyển về đầu mối rồi quận giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.