Tích cực thực hiện Nghị quyết 11

Tất cả các Bộ, ngành và địa phương đã có chương trình hành động thực hiện các giải pháp mà Chính phủ đã chỉ đạo trong Nghị quyết 11

Chiều 18/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì giao ban trực tuyến giữa Chính phủ với các địa phương trong cả nước về sơ kết gần 1 tháng triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.

Theo báo cáo tổng hợp và ý kiến tại cuộc giao ban: Đến nay tất cả các Bộ, ngành và các địa phương đã ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp mà Chính phủ đã chỉ đạo trong Nghị quyết 11.

Trong đó, Hà Nội đã quyết định tiết kiệm 280 tỷ đồng chi tiêu thường xuyên trong 9 tháng còn lại của năm nay; cắt giảm, đình, hoãn, giãn tiến độ khoảng 1.200 tỷ đồng các dự án chưa thật cần thiết; xử phạt hơn 11 tỷ đồng các hành vi vi phạm giá cả, thị trường… Tại TP HCM đang nổi lên phong trào vận động 55.000 phòng trọ không tăng giá cho thuê, 200.000 hộ gia đình hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm điện… Cả hai thành phố đầu tầu kinh tế này đều có tốc độ tăng trưởng khá cao, lạm phát đều dưới 5%, thấp hơn bình quân chung cả nước.

Tính chung cả nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý I đạt 5,5%, xấp xỉ với cùng kỳ năm ngoái; riêng giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,7%, với tốc độ tăng trưởng 31%; kim ngạch xuất khẩu đã cao gấp 3 lần chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ 6,2%, cao hơn tốc độ tăng trưởng của toàn nền kinh tế.

Cũng nhờ tập trung chỉ đạo và thực hiện kiên quyết các giải pháp đồng bộ về huy động vốn, cho vay, lãi suất, quản lý ngoại hối, tỷ giá nên bước đầu đã đem lại những kết quả tích cực. Rõ nhất là bước đầu kiểm soát được tổng dư nợ tín dụng và tổng phương tiện thanh toán; lãi suất huy động và cho vay không còn tùy tiện như trước và ở mức 13-14%; lập lại trật tự bước đầu trong hoạt động kinh doanh ngoại hối, nhất là xóa bỏ kinh doanh ngoại tệ trên thị trường tự do và tỷ giá giao dịch ổn định hơn…

Tuy nhiên trong quá trình triển khai Nghị quyết 11 cũng đã bộc lộ một số hạn chế, nhất là trong tăng cường quản lý ngoại tệ và vàng. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết: Người dân, doanh nghiệp nhỏ và vừa cần ngoại tệ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc tổ chức các điểm thu ngoại tệ phục vụ nhu cầu này chưa có. Chính phủ đã nhận thấy và sẽ có biện pháp khắc phục. Việc kinh doanh vàng miếng cũng phải quản lý chặt chẽ và trong tầm kiểm soát của Nhà nước, không phải kinh doanh tự do tràn lan như hiện nay”.

Các địa phương cũng đề xuất các biện pháp khắc phục những bất cập nảy sinh từ thực tiễn trong quá trình thực hiện Nghị quyết 11, nhất là phối hợp liên ngành tăng cường công tác chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới; ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, tăng giá; tăng cường các chế tài xử lý nghiêm hành vi kinh doanh ngoại tệ trái phép; kiên quyết rút giấy phép đối với các chi nhánh ngân hàng vi phạm quy định về lĩa suất; sớm giảm lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như cải thiện và đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống…

Phát biểu kết luận cuộc giao ban, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương các Bộ, ngành và các địa phương đã quán triệt và nghiêm túc triển khai chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ với nhiều sáng kiến thiết thực. Thủ tướng đề nghị các bộ trưởng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các địa phương để có biện pháp chỉ đạo và điều hành hiệu quả hơn, nhất là vấn đề đảm bảo điện, ưu tiên vốn cho sản xuất và phát triển nông nghiệp, xử lý vốn cho các công trình dở dang, giảm lãi suất ngân hàng cũng như trong công tác quản lý ngoại tệ….

Thủ tướng nêu rõ, tình hình kinh tế quý I rất khó khăn, nhất là kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp, tăng trưởng đang chững lại, lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất. Các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt Kết luận mới đây của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế xã hội và Nghị quyết 11 của Chính phủ và bằng các giải pháp cụ thể, hiệu quả phù hợp với từng ngành và địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước kiểm soát cho được tăng tổng dư nợ tín dụng, lãi suất phù hợp và hoạt động kinh doanh ngoại hối… Các Bộ, ngành và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu, giảm nhập siêu không quá 16% kim ngạch xuất khẩu, tập trung kiềm soát nhập khẩu các mặt hàng không thiết yếu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 4 công bố danh mục công trình, dự án cần ngừng, đình hoãn, giãn tiến độ trong năm 2011.

Thủ tướng yêu cầu tất cả các Bộ, ngành và các địa phương phải công bố cụ thể hành động thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên. Mỗi địa phương, ngành và đơn vị phải tiết kiệm mua sắm, tiết kiệm đi nước ngoài và bắt đầu từ 18/3, không tổ chức hội nghị tập trung tại một địa điểm mà tiến hành họp trực tuyến. Thủ tướng giao Bộ Công thương kiểm soát chặt kế hoạch cung ứng điện, điều hành giá xăng dầu kiên quyết theo kinh tế thị trường gắn với tăng cường công tác chống buôn lậu.

Các địa phương và các ngành quan tâm đặc biệt đến dời sống nhân dân với triển khai các chính sách an sinh xã hội hiệu quả và thuận lợi nhất; chủ động trong công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cả cung cấp đầy đủ thông tin về chủ trương, chính sách, biện pháp, kết quả thực hiện, thậm chí cả hạn chế, yếu kém gắn với các biện pháp khắc phục tạo sự đồng thuận cao trong xã hội cùng vượt qua khó khăn để thực hiện các mục tiêu đề ra.

Đầu tháng 6, Chính phủ sẽ tiến hành giao ban với các địa phương và sẽ công bố định lượng kết quả cụ thể triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.