Tích cực vận động nhân tham gia đấu tranh với tội phạm ma túy
Công tác phòng chống ma tuý cần đi vào thực chất, tránh hình thức và cần khắc phục sự bất cập trong thống kê, nắm tình hình đối tượng để phục vụ cho công tác quản lý giáo dục đối tượng nghiện hút đạt hiệu quả hơn.
Ngày 14/12, tại Vĩnh Phúc, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo về công tác phòng chống ma tuý, an toàn giao thông và quản lý vốn Quỹ Quốc gia về việc làm các tỉnh, thành phía Bắc. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Cục Cảnh sát (Bộ Công an), Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTBXH), Cục Phòng chống tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và đại diện Hội Nông dân 30 tỉnh, thành khu vực phía Bắc.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã nêu ra những mặt còn hạn chế trong công tác phòng chống ma tuý, an toàn giao thông. Từ đó đề ra một số biện pháp nhằm khắc phục những yếu kém. Trong đó nhấn mạnh sự vào cuộc của mọi tầng lớp xã hội, chú trọng đến yếu tố gia đình; vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia đấu tranh với tội phạm ma túy; phát hiện, dũng cảm tố giác tội phạm và giúp các cơ quan chức năng xử lý các đối tượng vi phạm.
Theo Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, cả nước hiện có 152.242 người nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý, so với cuối năm 2008 giảm 18.242 người. Tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông tuy có giảm nhưng diễn biến vẫn phức tạp do các phương tiện vận tải gia tăng mạnh, trong khi ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông chưa tốt. Vì vậy, cần có sự đấu tranh kiên quyết của các cơ quan chức năng, sự tham gia tích cực của cộng đồng và mỗi gia đình./.