Tiềm năng hợp tác Việt Nam- Hải Nam (Trung Quốc) là rất lớn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại buổi tiếp Tỉnh trưởng tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) La Bảo Minh đang dẫn đầu 150 doanh nghiệp sang xúc tiến thương mại và mở rộng đầu tư tại nước ta, chiều 9/6.  

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Tỉnh trưởng La Bảo Minh sang thăm và làm việc tại nước ta, đánh giá cao chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn mong muốn và làm hết sức mình cùng với Trung Quốc thúc đẩy quan hệ, hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng thiết thực, sâu sắc và hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực, nhất là thúc đẩy quan hệ hợp tác với các tỉnh chung biên giới, trong đó có tỉnh Hải Nam.

Về phần mình, Tỉnh trưởng Hải Nam La Bảo Minh khẳng định: Sự hợp tác thương mại, đầu tư giữa Hải Nam với Việt Nam là một bộ phận không thể thiếu trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung- Việt; Ông mong muốn Chính phủ Việt Nam ủng hộ triển khai sớm tuyến bay thẳng Hải Nam- Hà Nội và tuyến hàng hải từ Hải Nam đến Hải Phòng và TP Hồ Chí Minh.

Tỉnh trưởng La Bảo Minh cho biết, tại cuộc hội thảo thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa hai nước sáng cùng ngày tại Hà Nội, doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết 18 thoả thuận, hợp tác với trị giá 318 triệu USD. Tỉnh trưởng mong muốn Chính phủ Việt Nam ủng hộ đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô, máy kéo nông nghiệp, giáo dục và đào tạo cán bộ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh mở tuyến bay thẳng Hải Nam- Hà Nội và tuyến hàng hải từ Hải Nam đến Hải Phòng và TPHCM, coi đây là điều kiện quyết định, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch giữa Việt Nam với Hải Nam nói riêng và giữa hai nước Việt-Trung nói chung.

Thủ tướng bày tỏ ủng hộ đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, sản xuất lắp ráp ô tô và máy kéo nông nghiệp, đồng thời nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Hải Nam còn rất lớn và đầy triển vọng…

Cũng tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tỉnh trưởng Hải Nam La Bảo Minh đã trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác và phối hợp thực hiện tốt Hiệp định phân định và Hiệp định hợp tác nghề cá ở Vịnh Bắc Bộ, nhấn mạnh sự cần thiết nghiên cứu thiết lập cơ chế phối hợp, thông tin liên lạc phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn ngư dân bị nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.