Tiềm năng sáng tạo của nhân dân chưa được khơi dậy, phát huy tương xứng

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, tiềm năng sáng tạo của nhân dân chưa được khơi dậy phát huy tương xứng; một số cấp ủy chính quyền cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thực sự gương mẫu thực hiện công tác dân vận.

Sáng nay (6/1), tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho biết, năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị đã quan tâm, chú trọng công tác dân vận, hướng về cơ sở; đổi mới hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, nêu cao vai trò giám sát, phản biện, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, xây dựng “chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; định kỳ tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân.

Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung và công tác dân vận nói riêng. Nhiều cấp ủy có cách làm sáng tạo, linh hoạt trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Phong trào thi đua “dân vận khéo” với nhiều mô hình hay và sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Nêu kinh nghiệm dân vận ở địa phương liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để mở đường hoặc làm các công trình có ý nghĩa, việc vận động người dân đồng tình, ủng hộ là điều không dễ dàng nhưng với cách dân vận khéo, năm vừa qua, Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả tốt, ông Lê Trí Vũ, Trưởng Ban dân vận thành ủy Hải Phòng cho biết: “Việc ban hành các quy định, quy trình thực hiện công khai dân chủ, làm tốt công tác vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng. Việc bố trí tái định cư cho người dân đảm bảo tốt hơn nơi ở cũ đã góp phần giúp người dân hiểu đúng mục đích, chủ trương thu hồi đất, nắm rõ cơ chế, chính sách và nhất là những giá trị được thụ hưởng sau khi các dự án hoàn thành. Điều này đã tạo nên sự đồng thuận và ủng hộ cao của người dân có đất thuộc diện phải thu hồi khi triển khai các dự án”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định, nhờ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, những năm qua, Hà Tĩnh đã huy động toàn tỉnh trong phong trào xây nông thôn mới, huy động hàng nghìn tỷ động chăm lo an sinh xã hội, xây dựng nhà kiên cố, nhà cộng đồng. Tổ chức đối thoại với nhân dân, các khiếu kiện được xử lý kịp thời.

Từ thực tiễn công tác dân vận, kinh nghiệm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giúp tăng cường lòng tin trong dân… ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh đề xuất: “Cấp ủy phải luôn đồng hành, chia sẻ với những khó khăn của chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thực sự đoàn kết gương mẫu để dẫn dắt phong trào xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có kỹ năng, tâm huyết; phải luôn chú trọng xây dựng nhân tố điển hình phát huy vai trò của hội viên Hội người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, các đoàn thể chính trị xã hội để tạo sức lan tỏa những điều hay việc tốt”.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đã đạt được trong năm 2022. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, công tác dân vận năm 2022 còn một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm, nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới như: tiềm năng sáng tạo của nhân dân chưa được khơi dậy phát huy tương xứng; một số cấp ủy chính quyền cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thực sự gương mẫu thực hiện công tác dân vận, chưa giải quyết kịp thời thấu đáo những khó khăn, quyền lợi, kiến nghị chính đáng của người dân quyền làm chủ của nhân dân. Có lúc, có nơi còn vi phạm dân chủ, chưa đi đôi với kỷ cương, kỷ luật. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện chưa tốt theo các quy định đã có của Đảng. Hoạt động của một số tổ chức quần chúng còn hình thức, bị động trong bối cảnh mới và những yêu cầu mới.

Ông Võ Văn Thưởng đề nghị, trong năm 2023, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, lý giải thấu đáo, kiên trì thuyết phục để nhân dân hiểu đúng về tình hình đất nước và thế giới; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, trên cơ sở đó vận động hướng dẫn nhân dân tận dụng thời cơ vượt qua thách thức để tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Cùng với đó, Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị ngành Dân vận chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng có năng lực, trình độ kinh nghiệm hiểu biết sâu rộng có kỹ năng, phương pháp công tác khoa học. Luôn đổi mới, công tâm khách quan, cán bộ làm công tác dân vận phải thực sự dấn thân, trưởng thành từ thực tiễn phong trào cách mạng, chân thành lắng nghe và chắt lọc các ý kiến của nhân dân kịp thời phản ánh, đề xuất các giải pháp hiệu quả để yên dân chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mặt trận sẽ giám sát, phản biện các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật
Mặt trận sẽ giám sát, phản biện các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật

VOV.VN - Hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện một số chương trình giám sát quy mô cấp toàn quốc; tổ chức phản biện xã hội đối với dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Mặt trận sẽ giám sát, phản biện các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật

Mặt trận sẽ giám sát, phản biện các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật

VOV.VN - Hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện một số chương trình giám sát quy mô cấp toàn quốc; tổ chức phản biện xã hội đối với dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Ông Võ Văn Thưởng: Có chuyển biến thực chất trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
Ông Võ Văn Thưởng: Có chuyển biến thực chất trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Mấy năm gần đây chúng ta có chuyển biến thực chất trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; đổi mới mạnh mẽ toàn diện công tác cán bộ để chuẩn bị nguồn nhân sự trước mắt và lâu dài".

Ông Võ Văn Thưởng: Có chuyển biến thực chất trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Ông Võ Văn Thưởng: Có chuyển biến thực chất trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: “Mấy năm gần đây chúng ta có chuyển biến thực chất trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; đổi mới mạnh mẽ toàn diện công tác cán bộ để chuẩn bị nguồn nhân sự trước mắt và lâu dài".

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư cho rằng, cần coi trọng công tác tổ chức cán bộ để đáp ứng được yêu cầu về thực hiện nhiệm chính trị của giai đoạn hiện nay.

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ông Võ Văn Thưởng làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

VOV.VN - Thường trực Ban Bí thư cho rằng, cần coi trọng công tác tổ chức cán bộ để đáp ứng được yêu cầu về thực hiện nhiệm chính trị của giai đoạn hiện nay.