Ngày làm việc thứ 3 Diễn đàn nhân dân ASEAN:

Tiến đến một xã hội hướng về nhân dân

Ngày làm việc thứ 3 với phiên thảo luận mở mang chủ đề “Hội nhập và hợp tác của nhân dân các nước ASEAN, hướng tới xây dựng một cộng đồng vì người dân” và đưa ra Dự thảo nội dung Tuyên bố Diễn đàn nhân dân ASEAN lần thứ 6. 

Tại phiên họp toàn thể, đại diện của nhóm 12 chủ đề hội thảo ngày 25/9 đã thông báo những kết quả của mỗi phiên họp và đưa ra nhiều khuyến nghị lên Ban thư ký của Diễn đàn ASEAN lần thứ 6, trong đó tập trung làm nổi bật vai trò của người dân đối với việc thực hiện các mục tiêu của ASEAN, đã được quy định tại Hiến Chương ASEAN.

Nghe thêm tin âm thanh tại đây

 

Ông Sinapan Samydorai, đại diện cho Tổ chức người lao động di cư ASEAN, có trụ sở tại Singapore khẳng định: So với Diễn đàn nhân dân ASEAN ở Thái Lan năm ngoái, năm nay diễn đàn đã làm rõ nghĩa hơn về Hội nghị diễn đàn nhân dân ASEAN. Đó là thành công của Việt Nam.

Ông Sinapan cho rằng, sự đoàn kết trong nhân dân sẽ tăng cường hiểu biết, từ đó thúc đẩy quá trình hợp tác để đi đến phát triển nhanh hơn, đặc biệt là quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN trên 3 trụ cột chính.

Cũng tại phiên thảo luận, các đại biểu đề cập đến các nội dung như đảm bảo quyền lợi hơn nữa cho người khuyết tật, những thách thức đối với ngư dân, bảo đảm quyền cho phụ nữ. Nhằm hiện thực hóa quyền của phụ nữ trong khu vực, các đại biểu nhất trí cho rằng, 5 vấn đề trọng tâm được xác định đối với phụ nữ ở Đông Nam Á đòi hỏi những biện pháp có tính thống nhất toàn khu vực nhằm thúc đẩy hơn nữa quyền của phụ nữ.

Đó là: bạo hành phụ nữ, quyền tham gia hoạt động chính trị, quyền kinh tế, các luật chống phân biệt đối xử và di cư, các chính sách và công cụ thực hành khác. Thông qua các cơ chế như Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em các nước ASEAN và Ủy ban nhân quyền liên chính phủ ASEAN, các quốc gia thành viên ASEAN cần thực hiện đầy đủ và mạnh mẽ cam kết về quyền con người của mình, đảm bảo công bằng giới, chống phân biệt đối xử theo luật và thực thi trên thực tế.

Bà Usa Lerdsrisuntad, đại diện nhóm thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường quyền phụ nữ Thái Lan cho biết:  Tại diễn đàn này, các đại biểu đã đưa ra nhiều khuyến nghị với các nhà lãnh đạo ASEAN về việc làm thế nào để tăng cường và thúc đẩy đoàn kết hơn nữa phụ nữ trong ASEAN, cần có cơ chế giám sát, thúc đẩy các cam kết, đảm bảo sự tham gia tích cực của phụ nữ. Cần khuyến khích sự tham gia của nữ nghị sĩ hơn nữa, tránh phân biệt đối xử, tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các nước trong khu vực…

Các đại biểu cũng khuyến nghị Chính phủ các nước ASEAN cần tăng cường sự hợp tác, hiểu biết lẫn nhau trong nội bộ mỗi nước cũng như trong toàn bộ khu vực. Tuy nhiên, các đại biểu cũng chỉ ra rằng, vẫn còn đó những khác biệt tại Diễn đàn nhân dân ASEAN lần thứ 6 và nhấn mạnh rằng, vai trò của các Chính phủ ASEAN cần được thúc đẩy hơn nữa. Đặc biệt, vai trò của nhân dân cũng được đề cập như một cầu nối quan trọng trong quá trình xây dựng một cộng đồng ASEAN vào năm 2015.

Tối 26/9, Diễn đàn nhân dân ASEAN bế mạc và thông qua Tuyên bố Diễn đàn. Tại lễ bế mạc, quyền đăng cai tổ chức Diễn đàn nhân dân ASEAN lần thứ 7 chính thức được chuyển giao cho Indonesia, nước chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2011./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.