Tiền Giang cần coi trọng phát triển nông nghiệp toàn diện
Chủ tịch Quốc hội biểu dương và đánh giá cao những thành tựu kinh tế, xã hội mà Tiền Giang đã đạt được; thống nhất cao với định hướng phát triển của tỉnh.
Trong không khí cả nuớc kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 26/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm tỉnh Tiền Giang. Tại các cuộc làm việc với địa phương, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh “Đảng, Nhà nước và nhân dân biết ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công với cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay, mỗi người dân Việt Nam cần phát huy ý chí quật cường của dân tộc, đoàn kết một lòng, đập tan mọi ý đồ chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch”.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tới huyện Cai Lậy, thăm và tặng quà một số mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Trong các cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc, huyện Cai Lậy có 8.000 liệt sĩ, 3.000 thương bệnh binh, 400 mẹ Việt Nam Anh hùng, 5.000 gia đình có công với cách mạng. Những địa danh lịch sử của Cai Lậy sẽ còn được mãi nhắc đến như Rạch Gầm- Xoài Mút, Ấp Bắc…
Tại buổi nói chuyện với nhân dân xã Ngũ Hiệp và huyện Cai Lậy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi ghi công, tri ân sự hy sinh to lớn đó và càng thấy rõ trách nhiệm của mình đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc”.
Phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng vươn lên, năm 2009 tổng giá trị tăng thêm GDP của huyện Cai Lậy đạt hơn 9% (GDP của tỉnh là 9,2%); an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hộ nghèo giảm còn 8,7%, cuộc sống của người dân được nâng lên rõ rệt.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, huyện cần đẩy mạnh hơn nữa các chính sách an sinh xã hội; chăm lo gia đình chính sách, người nghèo. Chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ cơ sở các cấp, coi đây là cơ hội để tổng kết, rút ra được những bài học, mô hình phát triển. Một nội dung được Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh là cán bộ, đảng viên tiếp tục đoàn kết, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, gắn bó với dân, xây dựng quê hương giàu mạnh.
Chiều 26/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tiền Giang về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chủ tịch Quốc hội biểu dương và đánh giá cao những thành tựu kinh tế, xã hội mà Tiền Giang đã đạt được; thống nhất cao với định hướng phát triển.
![]() |
| Thăm vườn chuyên canh Sầu Riêng ở Cai Lậy |
Gợi mở thêm một số lĩnh vực mà tỉnh quan tâm, tập trung trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho rằng tỉnh cần tận dụng tốt những tiềm năng, thuận lợi của tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là chủ trương đúng nhưng với đặc thù của địa phương, Tiền Giang cần coi trọng phát triển nông nghiệp toàn diện, trở thành vùng sản xuất chuyên canh. Định hướng phát triển của tỉnh theo tỷ trọng nông nghiệp - công nghiệp- dịch vụ là đúng đắn. Thế mạnh của Tiền Giang là cây ăn quả, vì vậy có thể xây dựng vùng chuyên canh tập trung; tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, gắn với chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ. Để làm được, theo Chủ tịch Quốc hội vai trò của kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã cần được phát huy để người dân bớt khó khăn thua thiệt trong tiêu thụ, tránh tình trạng “được mùa, rớt giá”.
Nhân dịp thăm và làm việc tại Tiền Giang, cuối giờ chiều 26/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và nói chuyện với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang./.
