Tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô

Sáng nay (20/5), kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII chính thức khai mạc. Một trong những nội dung quan trọng được cử tri cả nước và các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm là những giải pháp đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.

>> Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII

Ngay từ những tháng đầu năm nay, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, điều hành các bộ, ngành, địa phương nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ KT-XH theo Nghị quyết của Quốc hội. Do đó, tình hình KT-XH 4 tháng đầu năm đã chuyển biến tích cực, đạt mức tăng trưởng khá trên hầu hết các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Thị trường trong nước phát triển tốt, doanh thu bán lẻ tăng; đầu tư phát triển được đẩy mạnh; an sinh xã hội được bảo đảm. Thị trường ngoại hối dần ổn định, tính thanh khoản của thị trường được cải thiện; tỷ giá VND/USD trên thị trường tự do giảm xuống sát với tỷ giá giao dịch chính thức của các ngân hàng thương mại.

Mặc dù vậy, việc đảm bảo giữa mục tiêu tăng trưởng và kiềm chế lạm phát vẫn là một thách thức. Ông Lê Quốc Dung, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng: “Để tăng trưởng hợp lý và kiềm chế lạm phát thì phải lựa chọn ngành sản xuất, lĩnh vực sản xuất, đặc biệt ưu tiên cho xuất khẩu, tháo gỡ các khâu tín dụng cho vay vốn doanh nghiệp. Điều hành để đảm bảo hàng hóa nội địa tốt, cung ứng dồi dào, kích thích sản xuất”.

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ sẽ có thời gian 2 ngày rưỡi. Ngoài phiên khai mạc, bế mạc, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn; thảo luận về Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo giám sát chuyên đề, giám sát kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên kênh VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Ông Trần Đình Đàn, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đặc biệt lưu ý về những thách thức mới gây áp lực đối với nền kinh tế nước ta, ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Cụ thể, nhập siêu trong 4 tháng đầu năm đã ở mức 4,7 tỷ USD, trong khi cán cân thanh toán năm 2009 đã thâm hụt khoảng 8 tỷ USD. Điều này khiến thị trường ngoại hối và tỷ giá có nhiều diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến quản lý công tác xuất nhập khẩu và cân bằng cán cân thanh toán. Mức độ thắt chặt tiền tệ mạnh để giảm độ nới lỏng chính sách tiền tệ, ngăn ngừa lạm phát cao trở lại đã gây khó khăn cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn để duy trì sản xuất. Việc điều chỉnh giá một số nguyên liệu đầu vào như điện, than, nước, xăng dầu đã tạo hiệu ứng cộng hưởng, đẩy chỉ số CPI tăng cao bất thường, gây tâm lý lo lắng cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, những hạn chế trong nội tại nền kinh tế vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu KT-XH đã đặt ra như: chất lượng tăng trưởng chưa được cải thiện; giá trị gia tăng trong công nghiệp thấp; hiệu số sử dụng vốn cao. Ông Bùi Văn Tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình, ủy viên ủy ban Tài chính, Ngân sách của QH, đề xuất: “Lãi suất đang rất cao so với điều kiện sản xuất của doanh nghiệp. Phải có lộ trình giảm dần lãi suất tiền vay của ngân hàng Thương mại cho doanh nghiệp và nhà sản xuất thì mới tăng xuất khẩu. Từng bước đẩy nhanh chất lượng hàng hóa thông qua kỹ thuật, đặc biệt là khâu chế biến nông sản. Phải có quy hoạch tổng thể cho xuất khẩu trong tương lai, xuất khẩu các mặt hàng chiến lược về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông sản”.

Ông Dương Anh Điền, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng, ủy viên ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cho rằng, chúng ta phải đặc biệt quan tâm tới việc nâng cao giá trị sản phẩm: “Tiềm năng nâng cao kim ngạch xuất khẩu còn rất lớn. Một số sản phẩm nếu được quan tâm đầu tư chế biến sâu thì chúng ta có giá trị kim ngạch xuất khẩu cao hơn. Ví dụ chúng ta xuất khẩu quặng ti-tan, giá trị thu lại trên một tấm sản phẩm không nhiều. Mà tiềm năng quặng ti-tan và cát ven biển là rất lớn. Nên chăng chúng ta nhập khẩu một số nhà máy chế biến sâu,  nâng cao giá trị lên 10 lần và đó là giải pháp quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô với một hiệu quả ngày càng cao hơn”.

Tới nay, tác động từ bên ngoài đến nền kinh tế còn nhiều biến cố chưa lường hết. Điều hành bên trong nền kinh tế cũng còn nhiều vấn đề về các chỉ tiêu, nhất là lạm phát, giá trị đồng tiền, tỷ giá. Do đó, điều hành nền kinh tế từ nay tới cuối năm rất quan trọng, trên quan điểm giữ ổn định nền kinh tế vĩ mô. Cùng với 8 giải pháp cần tập trung thực hiện được Chính phủ đề ra, trong đó, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng để duy trì tốc độ tăng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán ở mức hợp lý, phù hợp với mục tiêu phát triển và yêu cầu kiềm chế lạm phát. Tổ chức tốt việc theo dõi diễn biến cung - cầu và bình ổn thị trường. Rà soát, đánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá… Đây cũng là những nội dung quan trọng sẽ được các đại biểu thảo luận trong kỳ họp này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.