Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV làm việc với lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên

VOV.VN - Sáng 4/3, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ đảng Đại hội XIV, do ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, thành viên tiểu ban, chủ trì Hội nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo các đề cương báo cáo của tiểu ban các địa phương vùng Tây Nguyên.

Cùng dự có ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Hồ Văn Niên - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; ông Dương Văn Trang - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; Ban Nội chính Trung ương; Hội Liên hiệp Phụ nữ; lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng; Đắk Lắk, Đắk Nông và các thành viên tổ biên tập.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin, hội nghị được tổ chức nhằm lắng nghe, tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp vào 2 dự thảo báo cáo là tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021 - 2025) và dự thảo đề cương báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ  Đảng. Vì vậy, Tiểu ban mong muốn quá trình thảo luận, bàn bạc dân chủ, có sự thống nhất cao, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó từ thực tiễn. Từ đó, đóng góp, xây dựng, tạo sự nhất quán về quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; góp phần tiếp tục bổ sung, phát triển nhận thức lý luận của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Tại hội nghị, đại biểu Ban Thường vụ tỉnh uỷ các tỉnh Tây Nguyên đã phát biểu, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị xuất phát từ thực tế của từng địa phương và của khu vực.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp này, giao các thành viên Tổ Biên tập, ghi chép, tập hợp đầy đủ các ý kiến, có trách nhiệm chuyển cho các bộ phận của Ban Tổ chức Đại hội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biên giới Kon Tum: Khi người lính biên phòng tham gia cấp ủy
Biên giới Kon Tum: Khi người lính biên phòng tham gia cấp ủy

VOV.VN - Từ năm 2020 đến nay, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum đã điều động sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp ở các Đồn Biên phòng tăng cường cho 13/13 xã trên tuyến biên giới giáp nước bạn Lào và Campuchia.

Biên giới Kon Tum: Khi người lính biên phòng tham gia cấp ủy

Biên giới Kon Tum: Khi người lính biên phòng tham gia cấp ủy

VOV.VN - Từ năm 2020 đến nay, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum đã điều động sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp ở các Đồn Biên phòng tăng cường cho 13/13 xã trên tuyến biên giới giáp nước bạn Lào và Campuchia.

Vi phạm công tác quản lý đất đai, bí thư huyện ủy ở Bắc Ninh bị kỷ luật cảnh cáo
Vi phạm công tác quản lý đất đai, bí thư huyện ủy ở Bắc Ninh bị kỷ luật cảnh cáo

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa họp và biểu quyết thi hành kỷ luật ông Lê Tuấn Hồng, Bí thư Huyện ủy Lương Tài, bằng hình thức Cảnh cáo do vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý đất đai.

Vi phạm công tác quản lý đất đai, bí thư huyện ủy ở Bắc Ninh bị kỷ luật cảnh cáo

Vi phạm công tác quản lý đất đai, bí thư huyện ủy ở Bắc Ninh bị kỷ luật cảnh cáo

VOV.VN - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa họp và biểu quyết thi hành kỷ luật ông Lê Tuấn Hồng, Bí thư Huyện ủy Lương Tài, bằng hình thức Cảnh cáo do vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý đất đai.

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

VOV.VN - Việc thành lập tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã góp phần không nhỏ giúp các doanh nghiệp ổn định, phát triển, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

VOV.VN - Việc thành lập tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã góp phần không nhỏ giúp các doanh nghiệp ổn định, phát triển, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.