Tình cảm Việt - Lào son sắt vững bền

VOV.VN - Mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản vô giá được kết tinh từ sự hy sinh, vun đắp của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Trong đó, đồng chí Saysomphone Phomvihane dành nhiều tâm huyết để thắt chặt tình nghĩa keo sơn giữa người dân hai nước.

Thành quả đó thể hiện bằng tình cảm chân thật từ những người bạn Lào luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai, là những ký ức không phai về sự sẻ chia, hỗ trợ nhân văn đã được đơm hoa kết trái qua bao tháng năm gian khó.

Ký ức về "ngôi nhà thứ hai" trong những năm tháng gian khó

Nhìn lại lịch sử, tình đoàn kết Việt - Lào không chỉ là liên minh chiến đấu vì độc lập dân tộc mà còn là sự kết nối từ trái tim đến trái tim. Mối quan hệ ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, để rồi các thế hệ sau không ngừng vun đắp. Mỗi câu chuyện, sẻ chia của những người bạn Lào đối với tình cảm, sự hỗ trợ của nhân dân Việt Nam, đều cho thấy thành quả của nỗ lực gắn kết, sắt son giữa người dân hai nước của các thế hệ lãnh đạo Lào - Việt.

Với nhiều cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh, họ luôn mang theo lòng biết ơn về một “gia đình thứ hai” đầy ắp sự yêu thương, đùm bọc, sẻ chia tận tình. Sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô giáo và người dân Việt Nam đã trở thành hành trang quý báu theo suốt cuộc đời.

Bà Soudala Chanthavithong, cựu lưu học sinh Lào từng học tập tại Việt Nam giai đoạn 1969 - 1979 chia sẻ: “Tôi nhớ ngày xưa khi đang học ở Việt Nam, thời chiến tranh rất khổ, nhưng lưu học sinh Lào vẫn được vừa học vừa ở cùng với người dân, và nhân dân rất yêu thương học sinh Lào. Tôi thấy tình hữu nghị Việt - Lào ngày càng đi vào chiều sâu”.

Bà Sudala Chanthavithong cũng kể lại, khi ở với người Việt Nam, lưu học sinh Lào được ăn Tết với người dân Việt Nam, được người dân đùm bọc yêu thương. Sự đồng điệu và sự trân trọng lẫn nhau đã giúp các bạn Lào cảm thấy ấm lòng khi xa quê hương. Sự gắn kết này còn được thể hiện rõ nét qua các hoạt động văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Đối với những người làm công tác giáo dục, hợp tác giữa hai nước mang một ý nghĩa đặc biệt - như sợi chỉ đỏ xuyên suốt các thế hệ. Nhiều cán bộ Lào đã trưởng thành từ những mái trường Việt Nam, mang theo kiến thức và cả tình yêu đất nước hình chữ S về xây dựng quê hương.

Bà Thongmy Duansakda, nguyên cán bộ Vụ Công tác Sinh viên, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, từng học tập tại Việt Nam từ năm 1972-1976 kể lại: “Tôi rất có duyên với Việt Nam, được hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục. Sau một thời gian làm việc, tôi đã được quay lại công tác ở Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, được tiếp xúc với các bạn Việt Nam, đó là những gì tốt đẹp nhất trong khoảng thời gian tôi sống ở Việt Nam. Tôi rất nhớ và thấy tình cảm gắn bó giữa hai đất nước ngày càng phát triển, bền vững nhất là trong lĩnh vực giáo dục”.

Sợi chỉ đỏ nối liền các thế hệ và tình đoàn kết sắt son

Sự tiếp nối thế hệ là minh chứng rõ nét cho sự bền chặt của quan hệ Việt - Lào. Những sĩ quan, cán bộ nòng cốt của Lào hôm nay vẫn luôn hướng về Việt Nam với sự kính trọng và mong muốn cống hiến cho tình hữu nghị chung. Với họ, Việt Nam là nơi mà họ được trưởng thành, nơi các thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn truyền lửa về tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung. Đây là nguồn động lực quan trọng để di sản của các thế hệ lãnh đạo hai nước mãi mãi được bảo tồn.

Thiếu tướng Soutchay Mahavong, công tác tại Bộ Quốc phòng Lào chia sẻ: “Khi còn nhỏ, tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện về con người và đất nước Việt Nam xinh đẹp, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam. Bởi vậy, tôi ước muốn trở thành chiến sĩ áo xanh và được đi học ở Việt Nam. Đó là một ước mơ lớn trong cuộc đời. Qua thời gian sinh sống, học tập và sự gắn bó với đất nước hình chữ S, tôi nhận ra Việt Nam và mái trường học viện, nhà trường không chỉ là nơi học tập, mà còn là ngôi nhà thứ hai của mình, là nơi chúng tôi được trang bị các kiến thức, được yêu thương và trưởng thành.

Mỗi bước tiến trưởng thành của chúng tôi ngày hôm nay đều có sự giúp đỡ đào tạo, bồi dưỡng của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam và sự hướng dẫn tận tình của quý thầy cô. Những bài giảng, lời khuyên bảo và động viên chân thành của thầy cô đã giúp chúng tôi có đủ dũng khí và niềm tin để vượt qua mọi thách thức, khó khăn”.

Vượt qua mọi thử thách của thời gian và biến động của lịch sử, tình cảm giữa người dân hai nước Việt Nam - Lào vẫn bền chặt, sắt son. Những di sản quý báu mà các thế hệ lãnh đạo như đồng chí Saysomphone Phomvihane và nhân dân hai nước đã dày công xây dựng sẽ luôn được trân trọng, giữ gìn và phát huy, để mối quan hệ đặc biệt này mãi là tấm gương mẫu mực, hiếm có trong quan hệ quốc tế.

bo_truong_tu_phap_viet_nam_hoi_dam_voi_bo_truong_tu_phap_lao.jpg

Làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác tư pháp Việt Nam - Lào

VOV.VN - Hai Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam và Lào khẳng định sẽ cùng nhau quyết tâm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Bộ, ngành Tư pháp hai nước; góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane có nhiều đóng góp to lớn trong quan hệ Việt - Lào
Đồng chí Xaysomphone Phomvihane có nhiều đóng góp to lớn trong quan hệ Việt - Lào

VOV.VN - Những cống hiến của Đồng chí Xaysomphone Phomvihane đóng góp trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, thúc đẩy đối ngoại và không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane có nhiều đóng góp to lớn trong quan hệ Việt - Lào

Đồng chí Xaysomphone Phomvihane có nhiều đóng góp to lớn trong quan hệ Việt - Lào

VOV.VN - Những cống hiến của Đồng chí Xaysomphone Phomvihane đóng góp trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, thúc đẩy đối ngoại và không ngừng vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Hội nghị Tư pháp Việt-Lào: Góp phần phát triển quan hệ vĩ đại 2 nước
Hội nghị Tư pháp Việt-Lào: Góp phần phát triển quan hệ vĩ đại 2 nước

VOV.VN - Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 7 là diễn đàn quan trọng, đề xuất các định hướng, giải pháp tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp địa phương hai nước trong thời gian tới.

Hội nghị Tư pháp Việt-Lào: Góp phần phát triển quan hệ vĩ đại 2 nước

Hội nghị Tư pháp Việt-Lào: Góp phần phát triển quan hệ vĩ đại 2 nước

VOV.VN - Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 7 là diễn đàn quan trọng, đề xuất các định hướng, giải pháp tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp địa phương hai nước trong thời gian tới.

Đưa quan hệ hữu nghị, láng giềng Việt Nam, Lào, Campuchia lên tầm cao mới
Đưa quan hệ hữu nghị, láng giềng Việt Nam, Lào, Campuchia lên tầm cao mới

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đưa quan hệ hữu nghị, láng giềng Việt Nam, Lào, Campuchia lên tầm cao mới

Đưa quan hệ hữu nghị, láng giềng Việt Nam, Lào, Campuchia lên tầm cao mới

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm.