Tính kế thừa giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu phát triển

Việt Nam đã thành công khi vượt qua ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới

“Lãnh đạo Việt Nam sẽ đưa đất nước phát triển theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Đó là đầu đề bài viết của tác giả Songrit Phonnguan đăng trên Tạp chí Dân tộc (Nation) của Thái Lan số ra gần đây.

Tác giả Songrit cho rằng, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI đã bầu ra ban lãnh đạo mới có tính chất kế thừa. Đó chính là yếu tố giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu phát triển đất nước theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Bài báo điểm lại những thành công của Việt Nam trong việc vượt qua ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới. Với chính sách điều chỉnh tỉ giá ngoại hối linh hoạt đã giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển, đặc biệt là xuất khẩu. Trong 2 năm 2009 – 2010 xuất khẩu vượt con số 60 tỉ USD. Một con số chưa từng có trong lịch sử ngoại thương Việt Nam.

Lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài cũng đạt được thành tích đáng kể. Chính phủ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt mục tiêu rõ ràng phát triển đất nước trong mọi lĩnh vực, thành một trong những nước phát triển trong khu vực.

Tác giả Songrit phân tích những điểm mạnh và yếu của Việt Nam để có thể hoàn thành mục tiêu đưa đất nước phát triển theo hướng hiện đại vào năm 2020. Trong đó, tác giả Songrit cho rằng yếu tố ổn định chính trị làm cho kế hoạch phát triển đất nước trong các lĩnh vực của Việt Nam được thực hiện liên tục.

Một yếu tố nữa giúp cho Việt Nam hoàn thành mục tiêu đó là chính sách thu hút đầu tư của Việt kiều. Với chính sách này, số lượng tiền người Việt Nam ở nước ngoài gửi về nước ngày càng tăng. Đặc biệt năm 2010, số tiền gửi về nước trên 8 tỉ USD.

Trong lĩnh vực xuất khẩu gạo, Việt Nam đứng thứ hai trên thế giới. Số lượng gạo xuất khẩu tăng hàng năm và có khả năng vượt Thái Lan trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Mặc dù hàng năm Việt Nam phải đối phó với thiên tai bão lụt nhưng cả dân tộc tích cực làm việc thêm một yếu tố nữa giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu. 

Trong lĩnh vực hạ tầng cơ sở, Chính phủ đã thống nhất thực hiện các kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng một cách nhanh chóng và liên tục, trong đó nhấn mạnh đến hệ thống đường giao thông và hệ thống đường sắt hiện đại, xây dựng cảng nước sâu phục vụ các tàu hàng cỡ lớn.

Các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM thì phát triển hệ thống giao thông công cộng. Ngoài ra Việt Nam còn phát triển năng lượng điện hạt nhân đáp ứng nhu cầu năng lượng phát triển đất nước theo hướng hiện đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.