Tình nghĩa Việt- Lào mãi mãi vững bền
Chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong 3 ngày (13 - 15/4) đã thành công tốt đẹp. Những kết quả của chuyến thăm đã góp phần làm sâu đậm hơn nữa quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc Việt- Lào.
Cố đô Luang Pra Bang thật thanh bình với những ngôi chùa cổ kính, cung điện với những mái cong vút đặc trưng cho kiến trúc truyền thống của Lào. Cũng như mọi miền quê trên đất nước hoa chăm-pa, những ngày này, người dân ở Luang Pra Bang tưng bừng tổ chức đón năm mới Bun Pi May. Các bạn Lào và bà con Việt kiều cho biết muốn biết người Lào đón Tết như thế nào thì nên đến với Luang Pra Bang bởi nơi đây còn lưu giữ nhiều nét đặc trưng của Tết cổ truyền Lào và đặc biệt là lễ đón năm mới với những phần diễu hành nhộn nhịp dọc các con phố chính với hàng ngàn người tham gia.
Trong dịp năm mới đến, nếu có khách quý tới thăm thì người Lào coi đó là điềm lành và may mắn. Chính vì thế, người dân cố đô đã dành cho Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp thật trọng thị và thân tình. Được chứng kiến những tình cảm đó chúng tôi càng hiểu rõ hơn nghĩa tình đằm thắm Việt- Lào thông qua các nghi lễ truyền thống đón Tết như buộc chỉ cổ tay, té nước.
![]() |
| Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dự lễ Lễ buộc chỉ cổ tay, chúc phúc tại tỉnh Luang Pra Bang |
Nói chuyện với nhân dân xã Pha-nom của dân tộc Lự trong lễ đón năm mới, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bày tỏ: “Chúng tôi hết sức cám ơn các đồng chí, các bác, các anh, các chị đã dành cho chúng tôi tình cảm bằng những nốt thắt trong sợi chỉ mà tôi xúc động quá. Sợi chỉ này gắn vào đây tất cả những tình cảm sâu sắc của 2 dân tộc chúng ta và chúng tôi đến đây như những người anh em đi xa hôm nay trở về ăn Tết vui vẻ phấn khởi trong ngày đầu xuân năm mới của đất nước Lào anh em.”
![]() |
|
: Già làng xã Pha-nom buộc chỉ cổ tay cho Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh |
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone cũng nói rất chân tình rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đúng vào dịp nhân dân Lào đang vui mừng, phấn khởi đón chào năm mới là “sự kiện hiếm có, tạo dấu ấn vô cùng tốt đẹp trong quan hệ gắn bó giữa hai Đảng, hai nước Lào – Việt Nam”. Đây cũng là điều hiếm có trong quan hệ quốc tế. Nhưng thật dễ dàng lý giải bởi nó xuất phát từ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước đã được thử thách qua quá trình đấu tranh lâu dài và gian khổ. Không chỉ chủ trì các hoạt động đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và phu nhân còn cùng tham dự chương trình làm việc của Tổng Bí thư đảng ta tại tỉnh Luang Pra Bang trong 1 ngày rưỡi. Đó cũng là điều rất đặc biệt.
![]() |
Trên tinh thần tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với các lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Lào xây dựng đất nước một lần nữa thể hiện sự gắn bó keo sơn và sự bền vững không gì lay chuyển nổi của tình hữu nghị vĩ đại, truyền thống đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam; quyết tâm mãi mãi gìn giữ và phát huy mối quan hệ truyền thống quý báu, mẫu mực, thủy chung, trong sáng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayson Phomvihan, cùng các thế hệ lãnh đạo, nhân dân và chiến sỹ của hai dân tộc dày công vun đắp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone nói: “Chúng tôi sẽ cùng với các đồng chí tiếp tục phát huy hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt Lào- Việt Nam trên tinh thần phát huy tính độc lập, dân tộc, chủ động, tự lực, tự cường, bình đẳng, đôi bên cùng có lợi, phát huy thế mạnh của mỗi nước, phối hợp nhịp nhàng giữa tính chất đặc biệt của mối quan hệ đặc biệt Lào- Việt Nam với thông lệ quốc tế; hỗ trợ, ưu tiên cho nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho nhau để cùng nhau không ngừng phát triển, hỗ trợ nhau hội nhập quốc tế, vì sự tiến bộ của mỗi dân tộc, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay, cũng như do yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa hai nước hơn bao giờ hết cần phải được tăng cường hơn nữa trên cơ sở nâng cao chất lượng và hiệu quả của sự hợp tác, hướng tới tương lai: “Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trước sau như một luôn coi trọng và sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em tiếp tục giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.”
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone cùng tham dự chương trình làm việc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại tỉnh Luang Pra Bang |
Mối tình hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam-Lào đang có những bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật.... Gặp gỡ sinh viên Đại học Quốc gia Lào đúng vào dịp năm mới, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh muốn gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ hai nước sẽ mãi mãi trân trọng, gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào, kề vai sát cánh, chung sức chung lòng, góp sức xây dựng hai nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng và sẽ viết tiếp những trang vàng truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng nhắc lại ý này khi trao tặng tỉnh Luang Pra Bang ngôi trường phổ thông trị giá 50 tỷ đồng Việt Nam với mong muốn góp phần vào phát triển giáo dục, đào tạo, sự nghiệp “trồng người” của nước bạn.
Đất nước Triệu Voi đang bước sang một năm mới. Trong niềm vui đầu năm và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước, những người đồng chí, anh em Lào vui mừng và tự hào vì luôn luôn có những người bạn Việt Nam chia ngọt sẻ bùi. Quan hệ ấy là một tài sản vô giá của hai dân tộc, là quy luật phát triển, một nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước./.
Theo dòng thời sự
<< Tuyên bố chung Việt Nam – Lào
<< Sợi chỉ buộc cổ tay gắn tình cảm sâu sắc hai dân tộc Việt-Lào
<< Quyết tâm đưa quan hệ Việt – Lào lên tầm cao mới
<< Coi trọng hợp tác giáo dục và đào tạo Việt Nam - Lào
<< Tình hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt Lào-Việt
<< Việt Nam - Lào hợp tác trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ
<< Báo chí Lào đưa đậm nét chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh
<< Thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào



