Tỉnh ủy Thanh Hóa cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố

VOV.VN - Trước yêu cầu đổi mới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thanh Hóa đang đẩy mạnh sắp xếp thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Không chỉ nhằm nâng cao năng lực quản lý ở cơ sở, chủ trương này còn hướng tới tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng và tạo động lực cho phát triển lâu dài.

Sáng 4/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị cho ý kiến đối với Phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan.

Theo thông tin tại Hội nghị, công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Thanh Hóa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đó là, giai đoạn 2017-2020, công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Số lượng thôn, tổ dân phố giảm từ 5.971 đơn vị năm 2017 xuống còn 4.351 đơn vị hiện nay, giảm 1.620 thôn, tổ dân phố; nhiều thôn, tổ dân phố đã đáp ứng tiêu chí về quy mô số hộ gia đình theo quy định hiện hành. Đây là kết quả của sự quyết tâm trong triển khai chủ trương tinh gọn bộ máy, đồng thời thể hiện sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định. Toàn tỉnh còn 631/776 tổ dân phố có quy mô dưới 450 hộ; 3.146/3.575 thôn có quy mô dưới 350 hộ; 41 thôn chưa đạt 50 hộ. Việc tồn tại nhiều thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ đang ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động ở cơ sở, gây khó khăn trong huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và gia tăng áp lực quản lý đối với chính quyền địa phương sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025.

Trong khi đó, số lượng thôn, tổ dân phố còn lớn nhưng nhiều đơn vị chưa bảo đảm quy mô theo quy định, song vẫn được bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách tương đương nhau. Điều này dẫn đến số người hưởng phụ cấp nhiều, kinh phí chi trả hằng năm lớn, đồng thời hạn chế khả năng nâng mức phụ cấp cho đội ngũ ở cơ sở.

Từ thực tiễn đó, các địa phương đề xuất sắp xếp 4.115 thôn, tổ dân phố thành 1.702 thôn, tổ dân phố mới. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 1.938 thôn, tổ dân phố, giảm 2.413 đơn vị so với hiện nay, qua đó tạo điều kiện tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực ở cơ sở.

Theo phương án được trình tại hội nghị, Thanh Hóa dự kiến sắp xếp 4.115 thôn, tổ dân phố hiện có thành 1.702 đơn vị mới. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 1.938 thôn, tổ dân phố, giảm 2.413 đơn vị so với hiện nay. Đây là sự thay đổi có quy mô lớn, tác động trực tiếp đến đời sống của nhiều cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận không chỉ tập trung vào các tiêu chí hành chính đơn thuần mà còn dành sự quan tâm đặc biệt đến yếu tố văn hóa, lịch sử và bản sắc cộng đồng. Nhiều ý kiến cho rằng việc sắp xếp phải được thực hiện trên cơ sở hài hòa giữa yêu cầu chuẩn hóa theo quy định của Trung ương với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Thanh Hóa là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời với nhiều cộng đồng dân cư hình thành qua hàng trăm năm. Mỗi tên làng, tên thôn đều gắn với những câu chuyện lịch sử, phong tục, tập quán và ký ức của nhiều thế hệ người dân. Vì vậy, quá trình sắp xếp không thể chỉ đặt nặng yếu tố cơ học mà cần tính toán thấu đáo để vừa bảo đảm hiệu quả quản lý, vừa giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống đã được vun đắp qua thời gian.

Tinh thần đó cũng được thể hiện rõ trong chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khi yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng địa bàn, đánh giá đầy đủ các yếu tố đặc thù về địa hình, dân cư, phong tục, tập quán và điều kiện phát triển của từng khu vực. Việc lấy ý kiến nhân dân phải được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm người dân được tham gia đóng góp ý kiến đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến cộng đồng nơi mình sinh sống.

Thực tế cho thấy, những chủ trương lớn muốn đi vào cuộc sống đều cần có sự đồng thuận xã hội. Đối với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, sự đồng thuận ấy càng có ý nghĩa quan trọng bởi đây là những thay đổi gắn liền với đời sống hằng ngày của người dân. Khi người dân hiểu rõ mục tiêu, lợi ích lâu dài của việc sắp xếp và được tham gia vào quá trình xây dựng phương án, chủ trương sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi và triển khai thuận lợi hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái khẳng định việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ quan trọng nhằm tiếp tục tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phù hợp với yêu cầu đổi mới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp phù hợp với thực tiễn từng địa phương; khẩn trương xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét theo quy định. Chỉ đạo này thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc xây dựng hệ thống quản trị cơ sở hiện đại, hoạt động hiệu quả và gần dân hơn.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố không đơn thuần là việc giảm số lượng đơn vị hành chính ở cơ sở mà là bước chuẩn bị quan trọng cho một mô hình quản trị mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn tới. Khi được triển khai bài bản, thận trọng và trên cơ sở đồng thuận của nhân dân, chủ trương này sẽ góp phần tạo ra những cộng đồng dân cư có quy mô hợp lý hơn, nguồn lực tập trung hơn và khả năng tự quản tốt hơn, qua đó nâng cao chất lượng đời sống người dân và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

"Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Phải thận trọng, dân chủ và có trách nhiệm văn hóa"
"Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Phải thận trọng, dân chủ và có trách nhiệm văn hóa"

VOV.VN - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, việc sắp xếp, tổ chức thôn, tổ dân phố không phải chỉ để “giảm đầu mối”, mà để tạo ra một không gian quản trị cơ sở đủ lớn, đủ nguồn lực, đủ điều kiện vận hành hiệu quả hơn.

"Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Phải thận trọng, dân chủ và có trách nhiệm văn hóa"

"Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Phải thận trọng, dân chủ và có trách nhiệm văn hóa"

VOV.VN - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, việc sắp xếp, tổ chức thôn, tổ dân phố không phải chỉ để “giảm đầu mối”, mà để tạo ra một không gian quản trị cơ sở đủ lớn, đủ nguồn lực, đủ điều kiện vận hành hiệu quả hơn.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố ở Nghệ An, lấy đồng thuận của dân làm gốc
Sắp xếp thôn, tổ dân phố ở Nghệ An, lấy đồng thuận của dân làm gốc

VOV.VN - Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Nghệ An đang triển khai rà soát, tổ chức lại khoảng 3.300 thôn, xóm, khối, bản chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô. Trong quá trình thực hiện, các địa phương xác định, sự đồng thuận của người dân chính là yếu tố quyết định thành công.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố ở Nghệ An, lấy đồng thuận của dân làm gốc

Sắp xếp thôn, tổ dân phố ở Nghệ An, lấy đồng thuận của dân làm gốc

VOV.VN - Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Nghệ An đang triển khai rà soát, tổ chức lại khoảng 3.300 thôn, xóm, khối, bản chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô. Trong quá trình thực hiện, các địa phương xác định, sự đồng thuận của người dân chính là yếu tố quyết định thành công.

Thôn dưới 150 hộ, tổ dân phố dưới 300 hộ sẽ được rà soát sắp xếp tại Phú Thọ
Thôn dưới 150 hộ, tổ dân phố dưới 300 hộ sẽ được rà soát sắp xếp tại Phú Thọ

VOV.VN - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, yêu cầu hoàn thành toàn bộ quá trình trước ngày 30/6/2026. Thôn dưới 150 hộ, tổ dân phố dưới 300 hộ sẽ được rà soát sắp xếp theo tiêu chuẩn mới của Chính phủ.

Thôn dưới 150 hộ, tổ dân phố dưới 300 hộ sẽ được rà soát sắp xếp tại Phú Thọ

Thôn dưới 150 hộ, tổ dân phố dưới 300 hộ sẽ được rà soát sắp xếp tại Phú Thọ

VOV.VN - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND về sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, yêu cầu hoàn thành toàn bộ quá trình trước ngày 30/6/2026. Thôn dưới 150 hộ, tổ dân phố dưới 300 hộ sẽ được rà soát sắp xếp theo tiêu chuẩn mới của Chính phủ.