Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đặt chân đến Pháp, giao lưu cùng cộng đồng

VOV.VN - Nhân dịp đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam sang Pháp để thi đấu giao hữu với đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Pháp, tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cùng đại diện các hội đoàn Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ và động viên tập thể đội bóng.

Sau khi đặt chân đến Paris sáng 28/6, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cùng đại diện các hội đoàn Việt Nam và người hâm hộ đội tuyển.

Phát biểu tại buổi gặp, Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ niềm vui và vinh hạnh khi được gặp gỡ, đón tiếp tập thể đội bóng đá nữ, những người vừa lập thành tích lịch sử với 3 lần giành huy chương vàng SEA Games liên tiếp, mang về nhiều vinh quang cho đất nước Việt Nam.        

Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định, việc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lọt vào vòng chung kết World Cup là một bước tiến lớn rất đáng tự hào của thể thao nước nhà, đặc biệt là với bóng đá nữ, đồng thời khẳng định bóng đá là môn thể thao luôn được người dân Việt Nam trong và ngoài nước quan tâm và theo dõi.

Thay mặt cho Đoàn bóng đá nữ, ông Trần Quốc Tuấn, quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho rằng, việc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được mời đấu giao hữu với đội tuyển Pháp thể hiện sự đánh giá cao của phía bạn, đồng thời nhấn mạnh đây là dịp để các cô gái trẻ có cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp lớn trên trường quốc tế, chuẩn bị cho Wold Cup vào năm sau.

Chia sẻ với phóng viên VOV, ông Mai Đức Chung, huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nữ cho biết, đội tuyển bóng đá nữ Pháp nằm trong top đầu thế giới và đây là cơ hội quý báu để đội tuyển Việt Nam cọ xát, trau dồi thêm kinh nghiệm. 

“Đội tuyển bóng đá nữ Pháp hơn chúng ta rất nhiều. Đây là đội tuyển nữ hàng đầu thế giới. Với một đối tượng rất lớn, rất khoẻ và có nhiều thành tích, chúng tôi không thể so sánh được bằng chuyên môn với họ. Tôi sẽ cùng với toàn đội cố gắng thể hiện tinh thần thi đấu của người phụ nữ Việt Nam. Mặc dù chúng tôi có thể thua về tỷ số nhưng chúng tôi nhất định không thua về tinh thần. Qua đây, chúng tôi cũng học hỏi về chuyên môn từ bạn rất nhiều, tại vì dù sao đội bạn cũng đứng hàng đầu thế giới”, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết.    

Phát biểu thay mặt đội tuyển, đội trưởng Huỳnh Như đã gửi lời cám ơn sự chào đón nồng nhiệt của Đại sứ quán và bà con kiều bào, khẳng định sẽ nỗ lực thi đấu hết sức để mang đến niềm vui cho người hâm mộ.

Cuối buổi gặp mặt, Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã trao quà cho toàn thể đội bóng, trong khi đội tuyển cũng tặng Đại sứ một chiếc áo thi đấu có chữ ký của toàn đội. Sau đó, các thành viên trong đoàn đã dùng bữa trưa tại Đại sứ quán trước khi di chuyển về khách sạn Brit ở thành phố Orléans, cách Thủ đô Paris hơn 150km về phía Nam.

Theo dự kiến, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có ba buổi tập làm quen với sân cỏ trước khi thi đấu giao hữu với đội tuyển bóng đá Pháp vào 21h ngày 1/7 (giờ địa phương) trên sân vận động Stade de la Source ở thành phố Orléans.

Cả hai đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Pháp đều đã giành được vé tham dự World Cup 2023. Đội tuyển Việt Nam hiện đứng ở vị trí thứ 32 theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), còn Pháp đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT bóng đá nữ Việt Nam lên đường sang Pháp thi đấu giao hữu
ĐT bóng đá nữ Việt Nam lên đường sang Pháp thi đấu giao hữu

VOV.VN - Hôm nay (28/6), ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ có mặt tại Pháp để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển chủ nhà.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam lên đường sang Pháp thi đấu giao hữu

ĐT bóng đá nữ Việt Nam lên đường sang Pháp thi đấu giao hữu

VOV.VN - Hôm nay (28/6), ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ có mặt tại Pháp để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển chủ nhà.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 31: Sự thống trị tuyệt đối
ĐT bóng đá nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 31: Sự thống trị tuyệt đối

VOV.VN - ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã có được HCV SEA Games 31 sau chiến thắng 1-0 trước Thái Lan để khẳng định sự thống trị tuyệt đối ở sân chơi khu vực trong thời gian dài.

ĐT bóng đá nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 31: Sự thống trị tuyệt đối

ĐT bóng đá nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 31: Sự thống trị tuyệt đối

VOV.VN - ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã có được HCV SEA Games 31 sau chiến thắng 1-0 trước Thái Lan để khẳng định sự thống trị tuyệt đối ở sân chơi khu vực trong thời gian dài.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games, người hâm mộ phấn khích
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games, người hâm mộ phấn khích

VOV.VN - Tối nay (21/5) trên sân vận động Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có cuộc chạm trán với đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 31.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games, người hâm mộ phấn khích

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games, người hâm mộ phấn khích

VOV.VN - Tối nay (21/5) trên sân vận động Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có cuộc chạm trán với đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 31.