Ông Đỗ Mạnh Hiến điều hành hoạt động của Thành ủy Hải Phòng

VOV.VN - Bộ Chính trị giao ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy Hải Phòng theo quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị triển khai thông báo của Bộ Chính trị về công tác cán bộ Thành phố Hải Phòng vào chiều 7/1.

Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch dự hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Địa phương 1 (Ban Tổ chức Trung ương) công bố thông báo của Bộ Chính trị về công tác nhân sự thành phố Hải Phòng.

Theo thông báo của Bộ Chính trị, ông Trần Lưu Quang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025; giao ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy điều hành hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy Hải Phòng theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương chúc mừng ông Trần Lưu Quang đã được Bộ Chính trị, Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các cấp ủy, tổ chức Đảng tín nhiệm phân công, quyết định giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Đây không chỉ là vinh dự của ông Trần Lưu Quang mà còn là vinh dự của toàn Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Ông Nguyễn Quang Dương khẳng định, Hải Phòng là Đảng bộ lớn, 1 trong 5 Đảng bộ thành phố trực thuộc Trung ương. Trong những nhiệm kỳ vừa qua và nhất là từ sau Đại hội XIII của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, cả hệ thống chính trị và nhân dân Hải Phòng đã thu được nhiều kết quả nổi bật, tăng trưởng cao, thu ngân sách vượt mức 100 nghìn tỷ đồng.

Với vị trí quan trọng đó, Hải Phòng phải luôn bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và của cả hệ thống chính trị.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quán triệt, thực hiện nghiêm túc phân công; thực hiện nghiêm quy chế làm việc để làm sao hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đối với hệ thống chính trị của thành phố với các cấp, các ngành phải thông suốt.

"Phải phát huy đoàn kết, thống nhất rất cao, để các hoạt động của Hải Phòng được bình thường, thông suốt và tiếp tục có những bước phát triển” - ông Nguyễn Quang Dương nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Bí thư chuẩn y 3 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng
Ban Bí thư chuẩn y 3 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã trao các quyết định của Ban Bí thư chuẩn y Ủy viên BCH Đảng bộ Tp Đà Nẵng cho 3 cán bộ.

Ban Bí thư chuẩn y 3 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

Ban Bí thư chuẩn y 3 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã trao các quyết định của Ban Bí thư chuẩn y Ủy viên BCH Đảng bộ Tp Đà Nẵng cho 3 cán bộ.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

VOV.VN -74 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ mới và 16 người được bầu vào Ban Thường vụ.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

VOV.VN -74 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ mới và 16 người được bầu vào Ban Thường vụ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nêu bài học về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nêu bài học về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy và UBKT các cấp tại Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng và 92 đảng viên; kiểm tra 4.570 lượt tổ chức đảng và 12.783 đảng viên.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nêu bài học về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nêu bài học về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy và UBKT các cấp tại Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức đảng và 92 đảng viên; kiểm tra 4.570 lượt tổ chức đảng và 12.783 đảng viên.