UBND thành phố Hà Nội có Chánh Văn phòng mới

VOV.VN - Ông Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng UBND Thành phố, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND Thành phố. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Chiều 25/3, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố các quyết định của UBND thành phố về công tác cán bộ. Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND TP về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trương Việt Dũng (sinh năm 1980), Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố đến nhận công tác tại Văn phòng UBND Thành phố, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND Thành phố. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu tại lễ trao Quyết định, phân công nhiệm vụ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, việc bổ nhiệm ông Trương Việt Dũng nhằm thực hiện theo chủ trương của Thành ủy về luân chuyển công tác cán bộ của thành phố, để các cá nhân phát huy năng lực sở trường của bản thân. Ông Chu Ngọc Anh đề nghị  tân Chánh Văn phòng UBND thành phố trong thời gian tới, tiếp tục phát huy truyền thống cán bộ thủ đô, đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, tích cực tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố các chương trình, kế hoạch công tác, hoạt động, góp phần đưa hoạt động của UBND thành phố ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Trương Việt Dũng trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự Đảng UBND thành phố và hứa sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đoàn kết cùng tập thể cơ quan Văn phòng UBND thành phố tận tụy, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thành phố triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

Trước đó, ngày 22/3/2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã có Quyết định số 2439-QĐ/TU điều động, phân công ông Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND Thành phố đến nhận công tác tại Huyện ủy Mỹ Đức; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31
Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31

VOV.VN - Ngày 24/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, đi thăm, động viên các vận động viên, huấn luyện viên và kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31

VOV.VN - Ngày 24/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, đi thăm, động viên các vận động viên, huấn luyện viên và kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Số ca mắc COVID-19 giảm mỗi ngày, Hà Nội đã qua đỉnh dịch?
Số ca mắc COVID-19 giảm mỗi ngày, Hà Nội đã qua đỉnh dịch?

VOV.VN - Số ca mắc mỗi ngày trên địa bàn TP Hà Nội có xu hướng giảm dần. Chuyên gia y tế cho rằng Hà Nội đã qua đỉnh dịch, tuy nhiên, người dân vẫn cần tuân thủ các biện pháp phòng vệ cá nhân.

Số ca mắc COVID-19 giảm mỗi ngày, Hà Nội đã qua đỉnh dịch?

Số ca mắc COVID-19 giảm mỗi ngày, Hà Nội đã qua đỉnh dịch?

VOV.VN - Số ca mắc mỗi ngày trên địa bàn TP Hà Nội có xu hướng giảm dần. Chuyên gia y tế cho rằng Hà Nội đã qua đỉnh dịch, tuy nhiên, người dân vẫn cần tuân thủ các biện pháp phòng vệ cá nhân.

Ông Đinh Tiến Dũng: Hà Nội không chủ quan khi các hoạt động mở cửa trở lại
Ông Đinh Tiến Dũng: Hà Nội không chủ quan khi các hoạt động mở cửa trở lại

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, thành phố đã mở lại hoạt động du lịch và các dịch vụ. Hiện nay, khách du lịch, hoạt động dịch vụ  còn có mức độ. Các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã phải có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng khi các hoạt động du lịch, dịch vụ sôi động trở lại.

Ông Đinh Tiến Dũng: Hà Nội không chủ quan khi các hoạt động mở cửa trở lại

Ông Đinh Tiến Dũng: Hà Nội không chủ quan khi các hoạt động mở cửa trở lại

VOV.VN - Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, thành phố đã mở lại hoạt động du lịch và các dịch vụ. Hiện nay, khách du lịch, hoạt động dịch vụ  còn có mức độ. Các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã phải có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng khi các hoạt động du lịch, dịch vụ sôi động trở lại.

Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 2 dự án đường bộ Vùng Thủ đô Hà Nội và TPHCM
Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 2 dự án đường bộ Vùng Thủ đô Hà Nội và TPHCM

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội và dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 2 dự án đường bộ Vùng Thủ đô Hà Nội và TPHCM

Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 2 dự án đường bộ Vùng Thủ đô Hà Nội và TPHCM

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội và dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.