Tổ chức trọng thể lễ viếng và truy điệu Thượng tướng Nguyễn Chơn

VOV.VN - Lễ an táng Thượng tướng Nguyễn Chơn sẽ được tổ chức vào hồi 14h ngày mai (4/1), tại nghĩa trang Quân khu 5 (Đà Nẵng).

Sáng 3/1, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể lễ viếng và truy điệu Thượng tướng Nguyễn Chơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã từ trần ngày 30/12/2015. 

Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước do đồng chí, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng. (ảnh: Quân đội Nhân dân).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi vòng hoa viếng. 

Đoàn đại biểu Chính phủ do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Đoàn đại biểu Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn đến viếng, Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đến viếng và chia buồn cùng gia quyến Thượng tướng Nguyễn Chơn, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị- Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã đến viếng.

Trưa 3/1, thi hài Thượng tướng Nguyễn Chơn được đưa về thành phố Đà Nẵng, tổ chức viếng tại Nhà tang lễ Viện Quân y 17 (Quân khu 5). Lễ an táng vào hồi 14h ngày 4/1, tại nghĩa trang Quân khu 5 (Đà Nẵng).

Thượng tướng Nguyễn Chơn sinh tháng 12 năm 1927 tại xã Hòa Thắng, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam; trú quán tại số nhà 548 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Chơn nhập ngũ tháng 2/1946; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 6, khóa 7; nguyên Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương; đại biểu Quốc hội khóa 8; nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; nguyên Tư lệnh Quân khu 5; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên