Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước tới CH Ấn Độ

VOV.VN -Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ cùng lãnh đạo các bộ, ngành đã nồng nhiệt chào đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân thăm cấp Nhà nước Ấn Độ.

Đúng 8h30’ phút tối 2/3 theo giờ địa phương (tức 22 giờ đêm cùng ngày theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 2 - 4/3 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind. (ảnh: Việt Cường)

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Bodh Gaya bang Bihar, Ấn Độ, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ. (ảnh: Việt Cường)
Đại diện chính quyền Bang Bihar đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại sân bay Gaya. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng đến thăm bang Bihar, nơi có Bodh Gaya, một trong những địa điểm thiêng liêng nhất của Phật giáo.  (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Đại diện chính quyền Bang Bihar đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại sân bay Gaya. (Ảnh: TTXVN)
Lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân theo phong tục truyền thống tại thành phố Gaya, bang Bodhgaya (ảnh: Việt Cường)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đến thăm khu đền Mahabodhi ở trung tâm Phật giáo Bodh Gaya ngày 2/3. (Ảnh: PTI)
Trong chặng dừng chân đầu tiên tại bang Bihar, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp bang Bihar Prem Kumar đến chào (ảnh: Việt Cường)

Sáng 3/3, giờ địa phương (sáng cùng ngày giờ Hà Nội), tại Phủ Tổng thống Ấn Độ, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã được tổ chức với nghi thức trọng thể dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind chủ trì lễ đón. (ảnh: Việt Cường)
Đúng 9 giờ (giờ địa phương), đội kỵ binh danh dự hộ tống xe đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân tiến vào Phủ Tổng thống. Đội cảnh vệ đã bắn 21 loạt đại bác chào mừng. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước Việt Nam và Ấn Độ. Tiếp đó, Tư lệnh Cảnh vệ Phủ Tổng thống mời Chủ tịch nước duyệt Đội danh dự. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân với Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind và Thủ tướng Narendra Modi tại lễ đón. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Narendra Modi tại lễ đón. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Tại lễ đón, trả lời báo chí về quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian tới, Chủ tịch nước biết, chuyến thăm lần này của đoàn tới Cộng hòa Ấn Độ sẽ cùng với Ngài Tổng thống, Ngài Thủ tướng và các nhà lãnh đạo khác của Ấn Độ sẽ trao đổi, bàn các giải pháp để tiếp tục thúc đẩy hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực và nâng tầm quan hệ của hai nước lên tầm cao mới. (ảnh: Việt Cường)

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến đặt vòng hoa tại Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi, Nhà lãnh đạo phong trào đấu tranh giành độc lập kiệt xuất của nhân dân Ấn Độ  (ảnh: Việt Cường)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Narendra Modi đã chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác được ký kết nhân dịp này, gồm: Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại; Kế hoạch Hành động về hợp tác nông nghiệp giai đoạn 2018-2020; Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Viện năng lượng Nguyên tử Việt Nam và Trung tâm đối tác năng lượng hạt nhân toàn cầu (ảnh: Việt Cường)
Sau lễ đón và hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đồng chủ trì họp báo thông báo kết quả hội đàm. (ảnh: Việt Cường)

Chiều cùng ngày (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ do Bộ Kế hoạch-Đầu tư phối hợp với Đại sứ quan Việt Nam tại Ấn Độ và các Liên đoàn các phòng thương mại Công nghiệp Ấn Độ, tổ chức(ảnh: Việt Cường)

 Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Ấn Độ đã chứng kiến hãng hàng không Vietjet công bố mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ, đáp ứng nhu cầu di chuyển, du lịch của người dân 2 nước, góp phần thúc đẩy giao thương và hội nhập trong khu vực (ảnh: Việt Cường)

Cũng trong chiều 3/3 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Mumitra Mahajan, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ SSushma Swaraj và Nguyên Chủ tịch đảng Quốc Đại Sonia Gandhi đến chào. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj(ảnh: Việt Cường)

Tối cùng ngày (3/3), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời với nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa. Mối quan hệ tốt đẹp này đã được cố Thủ tướng Jawaharlal Nehru và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Từ chỗ là những người bạn luôn sát cánh và ủng hộ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, ngày nay, Việt Nam và Ấn Độ đã là những đối tác quan trọng của nhau. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind tại lễ đón. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 21 loạt đại bác chào mừng Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước CH Ấn Độ
21 loạt đại bác chào mừng Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước CH Ấn Độ

VOV.VN - Đúng 9 giờ (giờ địa phương), đội kỵ binh danh dự hộ tống xe đưa Chủ tịch nước và phu nhân tiến vào Phủ Tổng thống. Đội cảnh vệ đã bắn 21 loạt đại bác chào mừng

 21 loạt đại bác chào mừng Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước CH Ấn Độ

21 loạt đại bác chào mừng Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước CH Ấn Độ

VOV.VN - Đúng 9 giờ (giờ địa phương), đội kỵ binh danh dự hộ tống xe đưa Chủ tịch nước và phu nhân tiến vào Phủ Tổng thống. Đội cảnh vệ đã bắn 21 loạt đại bác chào mừng

Hình ảnh: Lễ đón Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay Gaya, Ấn Độ
Hình ảnh: Lễ đón Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay Gaya, Ấn Độ

VOV.VN -Chủ tịch nước và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến TP Bodh Gaya, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới CH Ấn Độ.

Hình ảnh: Lễ đón Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay Gaya, Ấn Độ

Hình ảnh: Lễ đón Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay Gaya, Ấn Độ

VOV.VN -Chủ tịch nước và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến TP Bodh Gaya, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới CH Ấn Độ.