Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới
Nhiều ý kiến cho rằng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới cần huy động đóng góp của mọi nguồn lực trong xã hội
Sáng 14/6, tại Hà Nội diễn ra cuộc họp đánh giá 1 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.
Sau nghe đại diện các Bộ, ban, ngành báo cáo kết quả sau 1 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao nỗ lực của các Bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân nhanh chóng thực hiện 19 tiêu chí của Chương trình, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức nông nghiệp, nông thôn.
Phó Thủ tướng nêu rõ, đây là chương trình khung đặc biệt bao gồm nhiều chương trình, đề án huy động mọi nguồn lực đầu tư vào khu vực nông nghiệp nông thôn, mang lại lợi ích thiết thực cho những nông dân, người nghèo. Do đó, chính quyền địa phương các cấp và các Bộ cần xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng lâu dài, sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng cần quyết liệt triển khai để xây dựng nông thôn mới nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Tùy thuộc vào nguồn lực và đặc thù địa lý, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các Bộ phối hợp với địa phương lựa chọn thực hiện 19 tiêu chí của Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.
Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng lưu ý cần tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực và quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm bợ, tranh tre dột nát qua việc thực hiện Quyết định 167 về hỗ trợ nhà ở cho người nghèo. Tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch gắn với đề án xây dựng nông thôn mới. Về lâu dài hệ thống chính trị cơ sở luôn vững mạnh, đảm bảo an ninh nông thôn.
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp nông thôn nông dân là đưa Nghị quyết trung ương làm sao xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân. Từ mẫu giáo đến phổ thông phải đạt chuẩn theo ngành giáo dục đi đôi với việc dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực. Đề án này thực hiện đồng thời với công tác quy hoạch. Các Bộ ban ngành cũng cần chủ động hoàn thành các mục tiêu riêng theo tiêu chí Chương trình.
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đề nghị cần sớm ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện mục tiêu của Chương trình theo tinh thần chỉ đạo nhưng không quá cứng nhắc bắt buộc về công tác quy hoạch, tiêu chuẩn xây dựng hạ tầng cơ sở đường, trường trạm; cơ chế huy động và sử dụng nguồn lực tài chính của Trung ương và địa phương; công tác tuyên truyền. Đồng thời các bộ thường xuyên kiểm tra các tỉnh, thành phố được phân công giúp đỡ.
Tại phiên họp, các đại biểu cho rằng: Tình trạng đại bộ phận người dân còn chưa hiểu đầy đủ về vai trò chủ thể trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, vẫn nặng tư tưởng trông chờ ỷ lại.
Việc rà soát đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí còn theo ước lượng chưa phản ánh đầy đủ và toàn diện về thực trạng nông thôn. Trong nhận thức của một bộ phận cán bộ vẫn ưu tiên về phát triển cơ sở hạ tầng, chưa chú trọng đến phát triển sản xuất tăng thu nhập, văn hóa và môi trường, chỉ quan tâm đến xây dựng công trình xã mà chưa quan tâm thích đáng tới các công trình hạ tầng ở các thôn hoặc ở tại nông dân. Nhiều tỉnh chưa công bố rõ quy hoạch sử dụng đất gây khó cho các xã khi quy hoạch sản xuất nông nghiệp.
Mặc dù có những xã đã xây dựng xong đề án nông thôn nhưng bà con nông dân vẫn chỉ nuôi, trồng cây con lâu năm, chưa có những đột biến trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng sản xuất hàng hóa.
Ông Nguyễn Hữu Chí - Thứ trưởng Bộ Tài Chính cho rằng, để tạo nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới cần huy động đóng góp của mọi tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó kể cả vận động mọi người dân đang sống thành thị.
Trước mắt, Ban chỉ đạo Trung ương đề nghị những xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2011-2015 nỗ lực xây dựng được một mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa cho thu nhập cao. Tập trung đào tạo, tập huấn để chuyển biến nhận thức và kiến thức đổi mới cơ cấu sản xuất, phát triển nông nghiệp cho đội ngũ cán bộ xã. Các tình phải hoàn thành việc công bố quy hoạch sử dụng đất chung và quy hoạch sản xuất nông nghiệp hàng hóa nói riêng./.