Nhật Bản và Anh tăng cường hợp tác an ninh

VOV.VN - Ngày 18/9, chính phủ Nhật Bản đã quyết định công bố thời điểm có hiệu lực của Hiệp định tiếp cận đối ứng giữa Nhật Bản và Anh là ngày 15/10 tới. Đây thực chất là Hiệp định về an ninh giữa hai nước.

Đến thời điểm Hiệp định có hiệu lực, hai bên sẽ được phép tiến hành tập trận chung, trao đổi đạn dược, vũ khí, có quyền tài phán khi xảy ra sự cố, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa lực lượng quân đội 2 bên.

Thông thường Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực sau khi được thông qua tại kỳ họp Quốc hội Nhật Bản và việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ từ phía Anh.

Tân Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Kihara Minoru cho biết Nhật Bản và Anh là đối tác an ninh thân thiết nhất ở khu vực Châu Á và Châu Âu. Hiệp định tiếp cận đối ứng có hiệu lực sẽ làm sâu sắc thêm hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Dự kiến, hai bên sẽ tiến hành diễn tập chung vào tháng 11 tới.

Trước đó, Nhật Bản đã ký Hiệp định này với Australia. Theo đó, trong thời gian qua, Nhật Bản và Australia đã lần lượt triển khai máy bay F-35 để tham gia tập trận chung, tạo tiền đề cho những hoạt động, huấn luyện, tập trận trung ở qui mô lớn và phức tạp hơn.

Mục đích của Hiệp định tiếp cận đối ứng nói chung là nhằm hướng tới thực hiện một khu vực Thái Bình Dương tự do và rộng mở thông qua việc quân đội Nhật Bản và quân đội quốc gia có ký kết sẽ tham gia vào hoạt động quân sự chung, nhất là tình huống khẩn cấp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản tiết lộ phát minh mới cho thế hệ tên lửa tiếp theo
Nhật Bản tiết lộ phát minh mới cho thế hệ tên lửa tiếp theo

VOV.VN - Hãng tin Nikkei Asia ngày 18/9 đưa tin Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và Công ty kỹ thuật Mitsubishi Heavy Industries đã  hợp tác để bắt đầu cùng phát triển động cơ tên lửa đầu tiên của Nhật Bản chạy bằng khí metan.

Nhật Bản tiết lộ phát minh mới cho thế hệ tên lửa tiếp theo

Nhật Bản tiết lộ phát minh mới cho thế hệ tên lửa tiếp theo

VOV.VN - Hãng tin Nikkei Asia ngày 18/9 đưa tin Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) và Công ty kỹ thuật Mitsubishi Heavy Industries đã  hợp tác để bắt đầu cùng phát triển động cơ tên lửa đầu tiên của Nhật Bản chạy bằng khí metan.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tiến hành cải tổ Nội các lần thứ 2
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tiến hành cải tổ Nội các lần thứ 2

VOV.VN - Ngày 13/9, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tiến hành cải tổ Nội các lần thứ 2, trong danh sách được công bố có 13 vị trí được bổ nhiệm mới và 6 vị trí giữ nguyên.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tiến hành cải tổ Nội các lần thứ 2

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tiến hành cải tổ Nội các lần thứ 2

VOV.VN - Ngày 13/9, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tiến hành cải tổ Nội các lần thứ 2, trong danh sách được công bố có 13 vị trí được bổ nhiệm mới và 6 vị trí giữ nguyên.

Đảng cầm quyền Nhật Bản cải tổ nhân sự
Đảng cầm quyền Nhật Bản cải tổ nhân sự

VOV.VN - Sáng 13/9, trong phiên họp đại hội bất thường, Thủ tướng Nhật Bản, chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Kishida Fumio đã quyết định thay đổi một số vị trí quan trọng trong đảng.

Đảng cầm quyền Nhật Bản cải tổ nhân sự

Đảng cầm quyền Nhật Bản cải tổ nhân sự

VOV.VN - Sáng 13/9, trong phiên họp đại hội bất thường, Thủ tướng Nhật Bản, chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền Kishida Fumio đã quyết định thay đổi một số vị trí quan trọng trong đảng.