Tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

VOV.VN - Sáng nay (7/4), tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2022) và khởi công tôn tạo, nâng cấp Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Tổng Bí thư Lê Duẩn tên thật là Lê Văn Nhuận, sinh ngày 7/4/1907 trong một gia đình có truyền thống yêu nước tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Năm 1930, ông là một trong những đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập.

Nhằm nâng cao giá trị văn hoá, vai trò, những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với Đảng và cách mạng, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đã quan tâm đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại quê hương ông ở làng Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây trở thành di tích lịch sử lưu niệm danh nhân tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng các thế hệ và là nơi tìm đến tìm hiểu của bạn bè quốc tế.

Khu lưu niệm đã được xây dựng từ lâu, trong giai đoạn đất nước còn nhiều khó khăn, đến nay công trình đã xuống cấp. Vì vậy, tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn với tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng. Công trình sau khi hoàn thành đảm bảo giữ gìn, tôn trọng nguyên trạng, không làm thay đổi quy mô cũng như công năng, giá trị vốn có.

“Là một Di tích lịch sử cấp quốc gia, đến nay công trình đã xuống cấp. Chính vì vậy, việc đầu tư nâng cấp, tôn tạo Khu Di tích Tổng Bí thư Lê Duẩn là hết sức cần thiết và là nguyện vọng thiết tha của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Trị và gia đình của Tổng Bí thư” - ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hoạt động tại Quảng Trị kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn
Nhiều hoạt động tại Quảng Trị kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

VOV.VN - Điểm nhấn là chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt “Yêu lẽ phải- Trọng tình thương" được tổ chức trên quê hương Tổng Bí thư Lê Duẩn ở đình làng Bích La Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong vào đêm 7/4.

Nhiều hoạt động tại Quảng Trị kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

Nhiều hoạt động tại Quảng Trị kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

VOV.VN - Điểm nhấn là chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt “Yêu lẽ phải- Trọng tình thương" được tổ chức trên quê hương Tổng Bí thư Lê Duẩn ở đình làng Bích La Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong vào đêm 7/4.

Lễ hội Chợ đình Bích La trên quê hương cố Tổng Bí thư Lê Duẩn
Lễ hội Chợ đình Bích La trên quê hương cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

VOV.VN - Như thường lệ, rạng sáng nay (3/2) tức mùng 3 Tết Nguyên đán, các dòng họ trong thôn Bích La, xã Triệu Đông (nay là xã Triệu Thành), huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, quê hương của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tổ chức lễ hội Chợ đình Bích La.

Lễ hội Chợ đình Bích La trên quê hương cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Lễ hội Chợ đình Bích La trên quê hương cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

VOV.VN - Như thường lệ, rạng sáng nay (3/2) tức mùng 3 Tết Nguyên đán, các dòng họ trong thôn Bích La, xã Triệu Đông (nay là xã Triệu Thành), huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, quê hương của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tổ chức lễ hội Chợ đình Bích La.

Kỷ niệm 114 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Quảng Trị
Kỷ niệm 114 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Quảng Trị

VOV.VN - Kỷ niệm 114 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907- 7/4/2021), sáng 5/4, Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Kỷ niệm 114 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Quảng Trị

Kỷ niệm 114 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Quảng Trị

VOV.VN - Kỷ niệm 114 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907- 7/4/2021), sáng 5/4, Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn.