Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thắp hương tưởng niệm Bác Hồ

VOV.VN -Sáng 1/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp đón tết Kỷ Hợi 2019 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 1/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh  tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Trong không khí thiêng liêng tại Nhà 67 - nơi Bác đã sống và làm việc trong những ngày tháng cuối cùng trước khi về cõi vĩnh hằng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, mỗi năm vào dịp tết cổ truyền của dân tộc hay ngày 2-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đều đến dâng hương tưởng niệm Bác và cũng là để tự soi xét lại mình, tự mình học tập, rèn luyện vươn lên. 

Năm nay đất nước vui xuân đón tết vào dịp có rất nhiều ý nghĩa. Đó là kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hơn 30 năm đổi mới theo tinh thần, tư tưởng của Bác để đất nước có được cơ đồ như ngày hôm nay. Năm nay cũng kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa và Bác để lại Bản Di chúc lịch sử. Đặc biệt, đúng ngày 3/2/1969, Bác viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Đây là tác phẩm bất hủ được Bác viết ngay trước lúc đi xa, thể hiện tư tưởng, tinh thần của Người luôn nhấn mạnh đến đạo đức, và quan trọng hơn, suốt cả cuộc đời, Bác đã tự nêu một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: "Cái này đáng suy nghĩ. Tại sao thế? Có phải ngẫu nhiên mà Bác làm thế? Đây là xuất phát từ tư tưởng hết sức sâu xa. Bác không dùng chữ “chống chủ nghĩa cá nhân” mà là “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, nói mạnh như thế. Tư tưởng của Bác sâu sắc lắm. Vào dịp này, tất cả cán bộ đảng viên một lần nữa phải thấm nhuần tinh thần này. Tôi nói thật là có những người chưa thấm nhuần hết đâu, nói ngoài miệng, hô khẩu hiệu thôi, chứ đụng đến cá nhân mình thì giãy nảy lên, cài gì cũng muốn mình hơn người khác, thiệt một tý thì chịu không được. Chủ nghĩa cá nhân làm cho con người ta hư hỏng đi, như Bác Hồ nói, là kéo người ta xuống dốc không phanh, rất nguy hiểm".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên Khu di tích cần luôn ý thức được niềm vinh dự, tự hào khi được làm việc tại nơi hết sức có ý nghĩa, phải truyền tải được tư tưởng, tình cảm của Bác vào trong mỗi người dân khi đến thăm quan Khu di tích, để mỗi người thấm, tự mình rèn luyện, trưởng thành và lớn lên.

"Vào đây không phải chỉ đi du lịch mà vào đây là thăm Bác, để tự kiểm nghiệm lại mình, giáo dục, rèn luyện, gột rửa chủ nghĩa cá nhân. Các đồng chí phải làm sao truyền tải tư tưởng của Bác vào trong mỗi người đến đây thắp hương cho Bác. Vào đây là để học, học nữa, học  mãi. Như Bác Hồ nói, học trước hết để làm người rồi mới làm cán bộ. Mỗi người vào đây phải làm sao thấm được cái đó, tự mình trưởng thành và lớn lên. Muốn như thế, hơn ai hết, các đồng chí phải truyền được cảm hứng cho từng người, nói cho thuyết phục. Tấm gương Bác càng ngày càng thấy vĩ đại, cả thế giới nể phục", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị.

Nhân dịp năm mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc cán bộ, nhân viên Khu di tích và gia đình năm mới sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, công việc năm 2018 đã tốt rồi, năm 2019 sẽ còn tốt hơn./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc Tết lãnh đạo Đảng và Nhà nước
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc Tết lãnh đạo Đảng và Nhà nước

VOV.VN -Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng thông báo năm 2018, đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc Tết lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc Tết lãnh đạo Đảng và Nhà nước

VOV.VN -Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng thông báo năm 2018, đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. 

Tổng Bí thư: Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn
Tổng Bí thư: Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, không quá say sưa với thắng lợi, ngủ quên trên vòng nguyệt quế.

Tổng Bí thư: Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn

Tổng Bí thư: Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, không quá say sưa với thắng lợi, ngủ quên trên vòng nguyệt quế.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 1/2, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ... vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 1/2, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ... vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ