Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng thăm Savannakhet
Việt - Lào sẽ tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Chiều nay 21/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới tỉnh Savannakhet, tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.
Ngay sau khi tới tỉnh Savannakhet, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Xu- phăn Kẹo-mi-xay, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng dẫn đầu đến chào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng được đến thăm một tỉnh có vị trí địa chính trị rất quan trọng, một vùng quê giàu truyền thống cách mạng Lào, quê hương của Chủ tịch Cayson Phomvihan và nhiều đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả hợp tác hiệu quả giữa Savannakhet và nhiều địa phương của Việt Nam như Đà Nẵng, TP HCM, Nghệ An, Hà Tĩnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế...
Đồng chí Tổng bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt - Lào sẽ tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Tổng bí thư cho biết, nhân chuyến thăm lần này của Đoàn, Việt Nam sẽ xây tặng tỉnh Nhà văn hoá mang tên Chủ tịch Cayson Phomvihan trên chính quê hương anh hùng của đồng chí.
![]() |
|
Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng thăm các lớp dạy tiếng Việt tại Savannakhet. |
Đồng chí Bí thư tỉnh uỷ, tỉnh trưởng Savannakhet trân trọng thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đoàn, một số nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; về quan hệ hợp tác giữa Savannakhet với các địa phương của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam có 24 dự án đầu tư tại địa phương với tổng số vốn 141 triệu USD, đứng thứ 3 trong số các nước đầu tư vào Savannakhet. Nhiều dự án của Việt Nam như trồng cây cà phê, cây cao su đang thực sự phát huy hiệu quả cao, góp phần xoá đói giảm nghèo cho địa phương. Đồng chí Bí thư, tỉnh trưởng cảm ơn sự giúp đỡ chí tình mà Việt Nam dành cho Lào nói chung và tỉnh Savannakhet nói riêng, nguyện đem hết sức mình đóng góp cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển.
Tại Savannakhet, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân cùng các thành viên trong Đoàn đã đi thăm Trung tâm đào tạo tiếng Việt của tỉnh. Đây là trung tâm được thành phố Đà Nẵng giúp đỡ, đầu tư, xây dựng, do Sở giáo dục tỉnh trực tiếp phụ trách. Hiện trung tâm đã nhận đào tạo cho hơn 200 học viên theo học tiếng Việt gồm cả học sinh phổ thông và cán bộ các ngành. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thị sát các lớp dạy tiếng Việt, ân cần hỏi thăm các cô giáo và học sinh về quá trình học tiếng Việt.
Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc mở các lớp dạy tiếng Việt tại Savannakhet, nhấn mạnh ý nghĩa của ngôn ngữ, là cầu nối để nhân dân hai nước thêm hiểu nhau. Đồng chí mong muốn bên cạnh các lớp dạy tiếng Việt cho người Lào cũng cần mở thêm lớp dạy tiếng Lào cho người Việt.
Tối 21/6, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng, Phu nhân và Đoàn đã cùng dự Lễ buộc chỉ cổ tay và chúc phúc theo truyền thống của nhân dân Lào./.
