Tổng Bí thư: Lịch sử đang trao cho tỉnh Lâm Đồng mới cơ hội chưa từng có
VOV.VN - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, lịch sử đang trao cho tỉnh Lâm Đồng mới những tiềm năng, nguồn lực và cơ hội chưa từng có để phát triển khi hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận.
Sáng nay (9/6), tại Lâm Đồng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và Thường trực các tỉnh ủy Bình Thuận, Đắk Nông về tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương; việc sắp xếp tổ chức bộ máy của 3 địa phương gắn với tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; công tác quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế ở các địa phương và công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Báo cáo Tổng Bí thư, lãnh đạo 3 địa phương cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP duy trì ở mức khá: Bình Thuận đạt 7,25% năm 2024, Lâm Đồng bình quân 7,01%/năm trong giai đoạn 2021–2025, trong khi Đắk Nông ghi nhận sự cải thiện mạnh mẽ ở các chỉ số tăng trưởng, thu ngân sách và thu hút đầu tư.
Cả ba tỉnh đều tập trung phát triển các lĩnh vực có tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
Các đề án sáp nhập cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp được triển khai nghiêm túc, xây dựng bài bản, bám sát chỉ đạo Trung ương và phù hợp thực tiễn từng địa phương. Đồng thời, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện; kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm minh, không có vùng cấm...
Cơ hội chưa từng có để phát triển
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận - những vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, đang nỗ lực phát triển, đổi mới toàn diện và khẳng định vị trí ngày càng quan trọng trong không gian phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Tổng Bí thư khẳng định, lịch sử đang trao cho tỉnh Lâm Đồng mới những tiềm năng, nguồn lực và cơ hội chưa từng có để phát triển, do đó phải nắm bắt, có chiến lược đúng đắn để biến cơ hội, nguồn lực và lợi thế thành kết quả phát triển cụ thể, cải thiện đời sống của nhân dân.
Sau khi thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế lớn đang đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới của cả 3 địa phương, Tổng Bí thư nêu rõ, chủ trương sáp nhập ba tỉnh để hình thành tỉnh Lâm Đồng mới là quyết sách lớn, vừa có tính chiến lược, vừa mang tính tất yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, quản lý, tổ chức lại không gian phát triển theo hướng mở rộng, gắn kết, bền vững, phát huy lợi thế theo quy mô và tối ưu hóa nguồn lực.
Việc hợp nhất là cơ hội để tái cấu trúc toàn diện mô hình phát triển vùng, phân bổ lại dân cư, hạ tầng, nguồn lực đầu tư theo định hướng chiến lược mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên phát triển mới.
Do đó, để thực hiện thành công các chủ trương lớn của Đảng, Tổng Bí thư đề nghị khẩn trương hoàn thành việc hợp nhất tổ chức bộ máy gắn với tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Theo Tổng Bí thư, việc sáp nhập các cơ quan, tổ chức phải được tiến hành khoa học, minh bạch, công khai, khách quan. Phải lấy phẩm chất, năng lực, uy tín, hiệu quả làm việc làm thước đo cao nhất trong bố trí cán bộ. Không để tâm lý cục bộ địa phương, bè phái hay lợi ích nhóm làm ảnh hưởng tới sự trong sáng và đoàn kết nội bộ. Đồng thời, cần hết sức quan tâm chế độ, chính sách cho cán bộ trong diện tinh giản, nghỉ chế độ, luân chuyển công tác.
"Mọi việc phải làm trên tinh thần nhân văn, trách nhiệm, thấu đáo, đúng quy định. Những người được giao trọng trách mới phải được tạo điều kiện về nhà ở công vụ, trường học cho con em, điều kiện sinh hoạt thiết yếu để yên tâm công tác, cống hiến lâu dài", Tổng Bí thư lưu ý.
Theo Tổng Bí thư, vì là tỉnh rộng nhất cả nước, cả vùng núi, trung du và duyên hải, nên địa phương phải tính toán thật kỹ lưỡng việc bố trí trụ sở làm việc; bố trí điều kiện sinh hoạt cho số cán bộ được chuyển về nơi làm việc mới. "Điều này rất cần được quan tâm vì “an cư mới lạc nghiệp”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng
Nhận định sau khi hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có quy mô diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước và hội tụ đủ các yếu tố đặc biệt mà rất ít địa phương có được, đó là giàu tài nguyên biển, tài nguyên rừng, có biên giới, cao nguyên và hải đảo, Tổng Bí thư cho rằng, tỉnh cần khẩn trương xây dựng lại quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới, dựa trên một cấu trúc không gian mở, kết nối ba vùng sinh thái: cao nguyên - trung du - duyên hải, tạo nên một chỉnh thể phát triển thống nhất, đồng bộ và có khả năng lan tỏa mạnh.
Trong đó, các trung tâm đô thị, khu công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ, hệ thống cảng biển, sân bay, logistics, hạ tầng số và hành lang sinh thái phải được quy hoạch tích hợp, vận hành thông minh và gắn bó chặt chẽ.
Tỉnh Lâm Đồng mới cần xác lập rõ các đột phá chiến lược và thực hiện hiệu quả các chủ trương quan trọng của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 57, 59, 66 và 68. Việc triển khai các nghị quyết này phải đồng bộ, nhất quán và bổ trợ lẫn nhau, trở thành động lực dẫn dắt mọi mặt phát triển, từ thể chế đến hạ tầng, từ doanh nghiệp đến con người.
Trước hết, thể chế phải đi trước một bước, phải là đột phá của đột phá. Hai là, kết cấu hạ tầng là nền tảng phát triển tích hợp. Ba là, khoa học công nghệ và chuyển đổi số là động lực xuyên suốt. Bốn là, phát triển kinh tế tư nhân là trụ cột then chốt. Năm là, tái cơ cấu toàn diện mô hình tăng trưởng, khơi thông và làm mới ba động lực truyền thống gồm đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng; đồng thời phát triển các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Phải có quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt để tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nhân lực và tiếp cận vốn, đất đai. Trước mắt, tập trung giải quyết dứt điểm các dự án đang vướng mắc, đang "đắp chiếu" để khơi thông nguồn lực và tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư.
"Cuối cùng và quan trọng nhất, con người là trung tâm và chủ thể của mọi chiến lược. Phải khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của người dân. Đầu tư toàn diện cho văn hóa, giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics và chuyển đổi số. Đồng thời, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, xây dựng môi trường khuyến khích sáng tạo, học tập và tinh thần khởi nghiệp trong toàn xã hội", Tổng Bí thư cho biết.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng về tư duy, tổ chức và đội ngũ trong không gian phát triển mới; trên tinh thần phải xác định Đại hội Đảng các cấp lần này không chỉ là sự chuyển tiếp về tổ chức, mà là sự chuyển giao về tư duy lãnh đạo, mô hình quản trị và phương thức hành động phù hợp với một thực thể hành chính mới, lớn hơn, phức tạp hơn và giàu cơ hội hơn.
Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cho ý kiến về một số kiến nghị đề xuất của 3 địa phương và giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp, gửi đến các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét khẩn trương giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và trên tinh thần hỗ trợ tối đa cho địa phương.