Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiêu đãi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào: "sẽ nguyện cùng với các đồng chí Việt Nam tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt"

Tối 8/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào sang thăm hữu nghị chính thức nước ta.

 
Tại cuộc chiêu đãi, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, mang đến cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam những tình cảm sâu đậm, đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn, thủy chung trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng 9/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào sẽ tới thăm và nói chuyện với Lãnh đạo, cán bộ, học viên Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Đài TNVN sẽ tường thuật trực tiếp bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bắt đầu từ 8h55’ trên Hệ Thời sự chính trị tổng hợp VOV1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Chúng ta hết sức vui mừng và tự hào về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, thủy chung trong sáng mà hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta dành cho nhau trong gần một thế kỷ qua; mối quan hệ sâu sắc và thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Thương nhau mấy núi cũng trèo. Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Việt – Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long. Và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã tổng kết: “Trong lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương chói sáng về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ, có được sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài và toàn diện như quan hệ Lào - Việt Nam”. Để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của mỗi Đảng, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, lúc này hơn bao giờ hết, chúng ta càng phải xiết chặt tay nhau, phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, coi đây là một trong những nhân tố rất quan trọng, bảo đảm thành công của sự nghiệp đổi mới và phát triển ở mỗi nước, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai nước chúng ta vững bước đi lên theo con đường mà Đảng và nhân dân hai nước đã lựa chọn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Trước sau như một, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình để cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt, kề vai sát cánh, chung sức chung lòng, góp sức xây dựng hai nước Việt Nam và Lào ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân hai nước ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Trong lời đáp từ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone bày tỏ tin tưởng vững chắc, chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Lào lần này sẽ tiếp tục góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống, hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam anh em đã giành được trong thời gian qua, nhất là sau 25 năm đổi mới và tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới để phát triển nhanh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh sẽ nguyện cùng với các đồng chí Việt Nam tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane kính yêu và Chủ tịch Suphanuvong kính mến đã cùng nhau gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo kế tiếp và nhân dân hai nước chúng ta dày công vun đắp ngày càng đơm hoa kết trái, đời đời bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone nói: Trong bầu không khí dạt dào tình cảm đồng chí anh em thắm thiết, chúng tôi luôn ghi nhớ những vần thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương nhau mấy núi cũng trèo. Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long”. Đồng thời, chúng tôi cũng ghi lòng tạc dạ câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Kaysone Phomvihane: “… núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền hơn núi hơn sông”.  Chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam ngày càng đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.