Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chiêu đãi trọng thể đồng chí Raul Castro Ruz

Cùng dự chiêu đãi có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương.

Tối nay (8/7), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mở tiệc trọng thể chiêu đãi đồng chí Raul Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba nhân dịp sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Cùng dự chiêu đãi có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, một lần nữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Raul Castro Ruz và đoàn cấp cao Cuba sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, mang đến những tình cảm anh em thân thiết. Tổng Bí thư nêu rõ: Cách đây hơn 100 năm, người anh hùng Jose Marti qua câu chuyện một cuộc dạo chơi trên đất An Nam trong tác phẩm Tuổi Vàng đã giới thiệu với nhân dân Cuba về một dân tộc Việt Nam cần cù sáng tạo và quả cảm.

Trải qua thời gian, tình cảm đó ngày càng sâu đậm, được kết tinh qua câu nói bất hủ của Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Hôm nay, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đón đồng chí Raul như đón những người anh em ruột thịt đi xa mới về, những đại diện ưu tú của cách mạng Cuba, những người bạn chí nghĩa, chí tình thủy chung, cùng lý tưởng, cùng chiến hào, luôn đồng hành bên cạnh nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt hơn nửa thế kỷ qua, bất chấp những biến động của lịch sử.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, một lần nữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sự giúp đỡ vô tư, trong sáng mà Cuba đã giành cho Việt Nam trong suốt thời gian qua, kể cả những lúc Cuba phải đương đầu với khó khăn. Bày tỏ khâm phục trước những thành tựu mà nhân dân Cuba đã đạt được, Tổng Bí thư tin tưởng dưới ánh sáng của Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ 6, Cuba sẽ thực hiện thắng lợi đường lối cập nhất hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội, mở ra một giai đoạn phát triển mới vì sự phát triển của nhân dân Cuba và vì mục tiêu cao cả của Chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: Trong hơn nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị, đoàn kết, thủy chung, tin cậy lẫn nhau và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta đã không ngừng được Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Cuba Fidel Castro và các thế hệ lãnh đạo của hai nước dày công vun đắp. Chuyến thăm Việt Nam lần này của đồng chí Raul Castro là sự tiếp nối để sự phát triển mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và hiện thực hóa các thỏa thuận và tuyên bố chung Việt Nam-Cuba gần đây. Việt Nam cam kết sẽ làm hết sức mình để đưa quan hệ hợp tác toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, thúc đẩy các giải pháp kinh tế, thương mại hợp lý, nhằm tăng tính hiệu quả, phù hợp với điều kiện mới và lợi ích của mỗi nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở Việt Nam và ở Cuba.

Chủ tịch Raul Castro Ruz cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, những lời nói chân thành mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam dành cho cá nhân đồng chí và Đoàn cấp cao Cuba. Một lần nữa, Chủ tịch Cuba nêu rõ, hai nước gắn bó với nhau vì có chung lý tưởng, có chung lịch sử đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc. Những người dân Cuba luôn ghi nhớ những hình ảnh Tổng tư lệnh cách mạng - Chủ tịch Fidel Castro giương cao ngọn cờ Mặt trận dân tộc giải phòng miền Nam trong chuyến thăm tới khu vực mới giải phóng năm 1973 tại Quảng Trị, khi chiến tranh vẫn còn ác liệt. Điều đó chứng tỏ, quan hệ hai nước đã được thử thách qua những thời gian khó khăn nhất, càng khẳng định, đó là sự hợp tác thủy chung, trong sáng mà hai bên cần tiếp tục gìn giữ và phát huy, thể hiện qua những thỏa thuận hợp tác mà hai bên đã ký kết.

Chủ tịch Cuba Raul Castro Ruz nói: “Chúng tôi luôn tưởng nhớ trong tâm trí hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh-người đồng chí không thể nào quên, người đã biết huy động và lãnh đạo nhân dân Việt Nam anh hùng thành lập Nhà nước Xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Đông Nam Á và tôi đã có đặc ân được trực tiếp gặp người trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam vào năm 1966, cách đây đã 46 năm. Nhân dân Cuba sẽ mãi sát cánh cùng nhân dân Việt Nam vun đắp cho tình hữu nghị anh em giữa hai nước ngày càng đơm hoa kết trái. Tôi tin rằng, đó cũng là mong muốn của nhân dân hai nước chúng ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Cuba Raul Castro Ruz và các nhà lãnh đạo hai nước đã cùng nâng cốc chúc tình hữu nghị toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam – Cuba ngày càng bền vững, chúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Cuba thành công tốt đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.