Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

VOV.VN - Trưa nay 30/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa.

Sau hơn 3 giờ bay, đúng 13.20 chiều 30/10 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước CHND Trung Hoa theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình.

Đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Bắc Kinh có đồng chí Lưu Kiến Siêu, Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; cùng một số cán bộ Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai, đại diện cán bộ đại sứ quán nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác. 

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra sau khi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc thành công, ban lãnh đạo mới đã được công bố và đồng chí Tập Cận Bình được bầu lại làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ 3.

Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên thăm Trung Quốc cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng như giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo chương trình, ngày mai 31/10, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình chủ trì.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư hai nước sẽ tiến hành hội đàm cấp cao và chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện quan trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức nước CHND Trung Hoa
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức nước CHND Trung Hoa

VOV.VN - Sáng nay (30/10), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội thăm chính thức nước CHND Trung Hoa từ 30/10-1/11.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức nước CHND Trung Hoa

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm chính thức nước CHND Trung Hoa

VOV.VN - Sáng nay (30/10), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội thăm chính thức nước CHND Trung Hoa từ 30/10-1/11.

Chuyến thăm Trung Quốc của TBT Nguyễn Phú Trọng làm sâu sắc hơn quan hệ Việt - Trung
Chuyến thăm Trung Quốc của TBT Nguyễn Phú Trọng làm sâu sắc hơn quan hệ Việt - Trung

VOV.VN - Theo Đại sứ Phạm Sao Mai, chuyến thăm Trung Quốc lần này của TBT Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; củng cố tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước, góp phần đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới.

Chuyến thăm Trung Quốc của TBT Nguyễn Phú Trọng làm sâu sắc hơn quan hệ Việt - Trung

Chuyến thăm Trung Quốc của TBT Nguyễn Phú Trọng làm sâu sắc hơn quan hệ Việt - Trung

VOV.VN - Theo Đại sứ Phạm Sao Mai, chuyến thăm Trung Quốc lần này của TBT Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; củng cố tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước, góp phần đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới.

Quan hệ Việt-Trung: Củng cố sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau
Quan hệ Việt-Trung: Củng cố sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau

VOV.VN - Quan hệ giữa 2 Đảng làm định hướng cho quan hệ giữa hai nước, các ngành, địa phương hai bên cùng thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao về việc củng cố tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Quan hệ Việt-Trung: Củng cố sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau

Quan hệ Việt-Trung: Củng cố sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau

VOV.VN - Quan hệ giữa 2 Đảng làm định hướng cho quan hệ giữa hai nước, các ngành, địa phương hai bên cùng thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao về việc củng cố tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.