Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm công nhân ngành than ở Quảng Ninh

VOV.VN - Đến thăm, kiểm tra công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng khi đời sống và thu nhập của cán bộ công nhân viên công ty không ngừng được nâng cao.

Trong chuyến công tác tại Quảng Ninh, sáng 6/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, kiểm tra, động viên toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin trên địa bàn Thành phố Uông Bí.

Cùng đi với Tổng Bí thư có bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương. 

Được thành lập ngày 6/6/1964, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh là doanh nghiệp sản xuất than hầm lò trực thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam có quy mô và sản lượng than khai thác hầm lò lớn nhất của Tập đoàn.

Trải qua 58 năm, công ty đã sản xuất được trên 70 triệu tấn than nguyên khai, đào mới hơn 840.000 mét lò, các năm gần đây sản lượng khai thác của công ty đều đạt trên 3 triệu tấn, vượt 5 lần công suất thiết kế ban đầu. Đến nay, đời sống mọi mặt của người lao động luôn được quan tâm, chăm lo và từng bước được cải thiện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và tổ chức thường xuyên, tạo không khí vui vẻ, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển. Thu nhập tiền lương bình quân năm 2021 đạt trên 17 triệu đồng/người/tháng, thợ lò trên 22 triệu đồng, có trên 400 người đạt mức thu nhập trên 350 triệu…

Sau khi trực tiếp kiểm tra đời sống của cán bộ công nhân viên tại Khu tập thể nhà ở cho công nhân của công ty, nói chuyện thân mật với đông đảo công nhân, kỹ thuật viên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng khi đời sống và thu nhập của cán bộ công nhân viên công ty không ngừng được nâng cao, đặc biệt hệ thống chính trị trong công ty đã không ngừng được chăm lo, củng cố xây dựng và trưởng thành về mọi mặt.

Khẳng định vai trò quan trọng và truyền thống giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng từ xưa đến nay vô cùng anh hùng trong tất cả các thời kỳ kể cả trong trong kháng chiến, trong hòa bình và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, giai cấp công nhân Việt Nam luôn có những đặc thù riêng không chỉ là những lao động giỏi mà phải cũng có đời sống văn hóa và luôn tình thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.

Tổng Bí thư chúc các cán bộ công nhân viên và gia đình tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau xây dựng quê hương Quảng Ninh nói riêng, đất nước nói chung ngày càng phát triển giàu mạnh và vươn lên không kém các nước trên thế giới.

"Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc thù riêng của công nhân Việt Nam, không những chỉ có lao động giỏi mà còn có đời sống văn hóa là có tình thương yêu giúp đỡ lẫn nhau và chăm lo gia đình thật sự là hạnh phúc" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Trước đó, đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Đức Vua- Phật hoàng Trần Nhân Tông tại khu di tích Danh thắng Yên Tử trên địa Thành phố Uông Bí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Phấn đấu gần 1 triệu người được hỗ trợ trong tháng nhân đạo 2022
Chủ tịch nước: Phấn đấu gần 1 triệu người được hỗ trợ trong tháng nhân đạo 2022

VOV.VN - Năm nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai Tháng Nhân đạo 2022 với chủ đề: “Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa hành động nhân ái”.

Chủ tịch nước: Phấn đấu gần 1 triệu người được hỗ trợ trong tháng nhân đạo 2022

Chủ tịch nước: Phấn đấu gần 1 triệu người được hỗ trợ trong tháng nhân đạo 2022

VOV.VN - Năm nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xây dựng kế hoạch triển khai Tháng Nhân đạo 2022 với chủ đề: “Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa hành động nhân ái”.

Thủ tướng: Luật phải bám sát thực tiễn, gỡ nút thắt, khơi thông cho sự phát triển
Thủ tướng: Luật phải bám sát thực tiễn, gỡ nút thắt, khơi thông cho sự phát triển

VOV.VN - Thủ tướng chỉ rõ, các luật phải bám sát thực tiễn, tháo gỡ được nút thắt, khơi thông cho sự phát triển; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với giám sát, kiểm tra, chống được tiêu cực, tham nhũng.

Thủ tướng: Luật phải bám sát thực tiễn, gỡ nút thắt, khơi thông cho sự phát triển

Thủ tướng: Luật phải bám sát thực tiễn, gỡ nút thắt, khơi thông cho sự phát triển

VOV.VN - Thủ tướng chỉ rõ, các luật phải bám sát thực tiễn, tháo gỡ được nút thắt, khơi thông cho sự phát triển; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với giám sát, kiểm tra, chống được tiêu cực, tham nhũng.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ hết lòng phục vụ nhân dân
Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ hết lòng phục vụ nhân dân

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ hết lòng phục vụ nhân dân

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan TƯ hết lòng phục vụ nhân dân

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.