Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tỉnh Quảng Đông

Hợp tác Việt Nam và Trung Quốc nói chung, tỉnh Quảng Đông nói riêng trong những năm qua đã gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật.

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sau khi rời thủ đô Bắc Kinh, trưa 13/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Quảng Đông. Đây là tỉnh có truyền thống hợp tác lâu đời và quả với nhiều địa phương của Việt Nam, nơi có những di tích rất có ý nghĩa như Khu di tích Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội; Mộ Liệt sĩ Phạm Hồng Thái...

Ngay sau khi đến Quảng Đông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đã tới thăm Khu di tích trụ sở Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội tại địa chỉ số 250 đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu.

Nơi đây tháng 12/1924, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Moscow đến Quảng Châu và năm 1925, cũng tại đây đã diễn ra cải tổ Tổ chức cách mạng Việt Nam “Tâm tâm xã”, thành lập Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội (tiền thân của Đảng lao động Việt Nam); đề ra chủ trương đánh đổ chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc, liên kết giai cấp vô sản các nước, xây dựng Cương lĩnh chính trị xã hội Cộng sản chủ nghĩa.

Tại di tích lịch sử này, Người đã viết cuốn “Đường cách mệnh” bí mật gửi về Việt Nam và cũng tại nơi đây là địa chỉ mở lớp huấn luyện chính trị cho thanh niên Việt Nam mà đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh lên lớp giảng dạy.

Khu di tích lịch sử này đã được tu sửa và khôi phục lại năm 1973. Từ năm 1999, chính quyền nhân dân thành phố Quảng Châu công bố là đơn vị bảo tồn văn vật. Cũng trong chiều 13/10, Tổng Bí thư và Đoàn đã tới dâng hương và đặt vòng hoa tại Mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái ở nghĩa trang Hoàng Hoa Cương.

Trước đó, buổi trưa 13/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Uông Dương, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông đến chào. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Đông, Bí thư Tỉnh ủy Uông Dương chào mừng Tổng Bí thư và Đoàn đến thăm Quảng Đông, đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư tới Trung Quốc. 20 năm qua kể từ khi bình thường hóa quan hệ hai nước, quan hệ Trung – Việt đã phát triển đi vào chiều sâu.

Đồng chí Uông Dương tin tưởng chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy quan hệ hai nước, trong đó hợp tác giữa Quảng Đông  với các địa phương của Việt Nam ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành tựu kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Đông, có mối quan hệ rất thân thiết với nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam. Tổng Bí thư cảm ơn Quảng tỉnh Đông nói riêng, Trung Quốc nói chung đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong công cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài bảo vệ Tổ quốc trước đây và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư cũng cho biết, trong chuyến thăm Trung Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc hội đàm thành công với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào, hội kiến với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Hai bên đã thống nhất, đánh giá, quan hệ hai nước đã trải qua nhiều thử thách nhưng ngày càng phát triển. Ngày nay, đó là tài sản vô giá mà hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước cần không ngừng vun đắp, phát huy. Chuyến thăm lần này một lần nữa thể hiện tình cảm của Việt Nam luôn biết ơn các bạn Trung Quốc, cùng nhau xây dựng quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện, theo tinh thần “16 chữ” và “4 tốt” sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tổng Bí thư nhất trí với Bí thư tỉnh tỉnh Quảng Đông, đánh giá cao sự hợp tác về chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục… giữa tỉnh Quảng Đông và các địa phương của Việt Nam. Hai bên đã có nhiều hình thức hợp tác, trao đổi nhất là về kinh tế, thương mại. Năm 2010, kim ngạch thương mại giữa Quảng Đông với các tỉnh, thành Việt nam đạt hơn 5,8 tỷ USD, gấp đôi so với mục tiêu mà đề ra. 8 tháng đầu năm 2011, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 38%, trong đó nhập khẩu từ Việt Nam của Quảng Đông tăng 52%. Tuy nhiên theo Tổng Bí thư và Bí thư Tỉnh ủy Uông Dương thì những kết quả đó vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của nhau.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục trao đổi đoàn, nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Trung Quốc trong đó có các doanh nghiệp Quảng Đông đầu tư, làm ăn tại Việt Nam.

Tổng Bí thư mong rằng, các doanh nghiệp Trung quốc đẩy nhanh tiến độ một số dự án đã ký kết, nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Trong hợp tác văn hóa, đồng chí Tổng Bí thư mong muốn, lãnh đạo và nhân dân Quảng Đông tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, giữ gìn các địa danh lịch sử, di tích văn hóa; tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hợp tác giữa hai nước.

Bí thư Tỉnh ủy Uông Dương nhất trí cao với những điểm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra, khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất trong thực hiện, nhằm góp phần tích cực thúc đẩy hợp tác đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát triển.

Cuối giờ chiều ngày 13/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đã tới thăm Khu Khoa học Kỹ thuật Tiết kiệm Năng lượng Phiên Ngư. Đây được mệnh danh là Công viên Khoa học Kỹ thuật, sản xuất các sản phẩm hoàn thiện trên nhiều lĩnh vực với hơn 400.000 công nhân của 3.000 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài làm việc sản xuất, kinh doanh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.